HLV Kiatisak lo sốt vó khi HAGL bất ngờ mất trụ cột

01/03/2022 14:58 GMT+7

Trước thềm trận HAGL gặp CLB Hà Tĩnh với mệnh lệnh bằng mọi giá phải có chiến thắng mở hàng V-League 2022, bất ngờ HLV Kiatisak nhận tin dữ khi một trụ cột hàng thủ sẽ không thể ra sân.

HAGL của HLV Kiatisak đến V-League 2022 với rất nhiều kỳ vọng, được giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch, bên cạnh Viettel, Hà Nội, SLNA và Bình Định.

Ở trận ra quân, thầy trò HLV Kiatisak đã hành quân đến Nam Định và về nhà với 1 điểm sau trận hòa 0-0 trên sân Thiên Trường. Đó là trận đấu hàng công phố Núi chưa có bàn khai hỏa nhưng hàng thủ vẫn chơi ổn.

Trước CLB Nam Định, HLV Kiatisak đã bố trí bộ 3 trung vệ gồm Hữu Tuấn, Văn Việt cùng với Barbosa Mauricio. Cả 3 cầu thủ này chơi trọn 90 phút và cùng có màn trình diễn ổn định.

Đội hình xuất phát HAGL trận mở màn V-League 2022 tại Nam Định

Minh Tú

Vào 17 giờ ngày mai, 2.3, HAGL sẽ trở về và có trận ra mắt mùa giải mới trên sân nhà Pleiku nơi họ sẽ tiếp đón đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn có lối chơi phòng ngự phản công sắc bén.

Nếu giải tỏa áp lực và khai nòng cho hàng công là một mối bận tâm lớn thì bất ngờ sáng nay HLV Kiatisak nhận tin dữ khi trung vệ số 1 Hữu Tuấn bị sốt, kết quả kiểm tra dương tính với Covid-19.

Đây là tin khiến HLV Kiatisak phải hết sức bận tâm, khi ở trận trước ông không đăng ký trung vệ Kim Dong-su. Rất có thể, việc Hữu Tuấn bị ốm sẽ buộc "Zico Thái" thay đổi sách lược.

Trung vệ Hữu Tuấn trong trận gặp Nam Định

Minh Tú

Trong trường hợp vẫn sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, HAGL khả năng cao sẽ ra quân với bộ 3 trung vệ gồm Văn Việt và 2 ngoại binh Kim Dong-su, Barbosa Maurico.

Khi đó, đội bóng phố Núi sẽ chỉ còn 1 suất ngoại binh phía trên. Điều này đồng nghĩa Washington Brandao và Jefferson Baiano sẽ luân phiên nhau thi đấu, chỉ 1 trong 2 người có thể có mặt trên sân.

Việc hàng công HAGL bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Hữu Tuấn là điều dễ hiểu. Nhưng rất may là không như nhiều đội bóng khác, HAGL sở hữu rất nhiều chân sút nội chất lượng đến mức Công Phượng vui vẻ ngồi dự bị ở trận ra quân.

HLV Kiatisak có nhiều sự lựa chọn trong tay

Minh Tú

Trong sơ đồ 3-5-2, Brandao và Văn Toàn là đối tác rất ăn ý khi sở hữu tốc độ, ý thức pressing tầm cao tốt và thường xuyên nhìn nhau đá. Trong trường hợp cần điều chỉnh HLV Kiatisak còn Công Phượng.

Ngoài ra HAGL còn có sự trở lại của tiền đạo Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt vừa trở về từ U.23 Việt Nam cùng cầu thủ trẻ Nhĩ Khang nên HLV Kiatisak vẫn rộng đường tính cho hàng công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.