HLV Lê Huỳnh Đức: ‘Bình Dương không có chủ trương bắt tay đá hòa đội TP.HCM trận cuối'

05/08/2023 20:29 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức đã khẳng định như vậy trong cuộc họp báo sau trận thắng của CLB Becamex Bình Dương trước Khánh Hòa ở vòng 4, giai đoạn 2 V-League 2023 vào ngày 5.8.

HLV trưởng CLB Becamex Bình Dương Lê Huỳnh Đức nói: "Trận thắng 3-0 đã khiến không chỉ tôi mà tất cả ban lãnh đạo đội bóng Bình Dương, tất cả người hâm mộ bám theo hành trình của CLB rất hạnh phúc. Một mùa giải vất vả khó khăn đến giờ chót, giờ này chúng tôi đã có 90-95% cơ hội trụ hạng trước vòng đấu cuối. Dĩ nhiên, tôi và đội bóng chưa thể vội mừng vì còn một trận nữa với CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất vào ngày 11.8. Có thể sẽ còn nhiều điều xảy ra. Phải đợi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới biết số phận đội của mình. Mới biết chắc mình đã trụ hạng hay chưa".

HLV Lê Huỳnh Đức: ' Bình Dương không có chủ trương bắt tay đá hòa trận cuối' - Ảnh 1.

Tiến Linh và Rimario sau khi ghi bàn

Khả Hòa

Đánh giá về trận đấu, ông Đức nói: "Thật ra hôm nay phía CLB Khánh Hòa cũng bớt động lực, họ chơi không thật quyết tâm vì đã sớm trụ hạng. Còn chúng tôi, áp lực buộc phải thắng nên cầu thủ vào trận nhiều lúc cũng căng thẳng. Khi tập luyện thì rất hăng nhưng vào sân, chính sự căng thẳng làm mệt mỏi, khiến cầu thủ xuống sức rất nhanh. Phải nói là khi có bàn thắng của Tiến Linh rồi, tâm lý cầu thủ mới giải tỏa. Rơi vào hoàn cảnh chật vật đến giờ chót này, đội nào bản lĩnh tốt mới vượt qua được".

HLV Lê Huỳnh Đức: ' Bình Dương không có chủ trương bắt tay đá hòa trận cuối' - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức

Khả Hòa

Nói về trận gặp CLB TP.HCM ở vòng đấu cuối, 2 đội chỉ cần hòa là trụ hạng, vậy chủ trương của CLB Bình Dương có đá hết mình không, ông Lê Huỳnh Đức đã bày tỏ thẳng thắn quan điểm. "Sau bài học của CLB Nam Định bị khán giả quay lưng với đội bóng, chắc chắn không CLB nào dại dột làm chuyện đó đâu. Chủ trương của chúng tôi vẫn đá hết mình, thắng thua cứ để chuyên môn phán xử, chứ không có chuyện móc ngoặc đá hòa hay làm điều gì trái khoáy sẽ phải trả giá. Còn CLB Đà Nẵng dĩ nhiên tình thế hiện nay họ cần phải thắng đậm 5 -7 bàn, nếu chúng tôi thua hoặc thắng vừa đủ so hiệu số với điều kiện CLB TP.HCM thua. Nhưng trên sân 19 Tháng 8 (Nha Trang), đội Đà Nẵng rất khó làm được điều đó. Chúng tôi cứ ra sân chơi hết mình, đúng với khả năng để chia tay mùa giải 2023 một cách đẹp nhất", HLV Lê Huỳnh Đức quả quyết.

HLV Lê Huỳnh Đức: ' Bình Dương không có chủ trương bắt tay đá hòa trận cuối' - Ảnh 3.

HLV Võ Đình Tân

Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa phát biểu: "Kết quả trận này khiến tôi không hài lòng. Làm bóng đá mà đá thua rất là buồn. Thất bại này cũng có vài yếu tố. Khi mà chúng tôi đã trụ hạng thì tâm lý của cầu thủ cũng rất thoải mái, không bị áp lực chi phối, nên cũng có trường hợp cầu thủ đã tính đến mùa sau, giữ chân nên cũng khó trách họ được. Hơn nữa chủ trương đội Khánh Hòa là sớm có kế hoạch cho mùa giải mới từ bây giờ, nên đưa các cầu thủ trẻ vào sân để giúp các em rèn luyện trận mạc. Còn sắp tới gặp CLB Đà Nẵng trên sân nhà, trước cổ động viên nhà rất nhiệt tình, trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi vẫn sẽ chơi với tinh thần tốt nhất. Chúng tôi vẫn sẽ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân, mạnh dạn thử nghiệm để giúp họ phấn đấu. Tài chính được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chúng tôi cố gắng thưởng từng trận thắng 50 triệu đồng để động viên là chính. Hy vọng là CLB sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 11.8 với một trận chơi hay".

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.