HLV Miura chê V-League 'rất tệ'

02/02/2016 09:05 GMT+7

Hôm qua, sau gần hai năm cộng tác với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), HLV Miura cho biết bản thân ông đã trải nghiệm đủ mọi cung bậc thăng trầm.

Hôm qua, sau gần hai năm cộng tác với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), HLV Miura cho biết bản thân ông đã trải nghiệm đủ mọi cung bậc thăng trầm.

HLV Miura chê cầu thủ đá V-League ít chịu chạy - Ảnh: Mai Nhung
HLV Miura nói rằng, cuộc sống ở VN khá dễ chịu nhưng là “thứ dễ chịu có thể rất khác với nhiều người”. “Bởi tôi phải chịu đựng nhiều áp lực trên cương vị dẫn dắt cùng lúc hai đội tuyển, mà ở mảnh đất này, bóng đá là thứ rất quan trọng. Nếu không thành công ở bất kỳ một sân chơi nào dù lớn hay nhỏ, cả các quan chức VFF và tôi đều chịu đựng nhiều lời cay đắng”, ông Miura nói.
Miura đã từng trả lời báo chí Nhật Bản một cách rất thật thà. Bức tranh bóng đá VN qua lời kể của ông bỗng dưng trở nên sống động, ít nhiều chuẩn xác và người đọc mường tượng ra hình như ông đang đi “một mình”. “VFF cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, nhưng cũng có những lúc phải thỏa hiệp vì sự can thiệp từ bên ngoài. Vấn đề chỉ là tôi phải chấp nhận những sự can thiệp ấy đến mức độ nào. VFF cũng xem nặng việc dự Olympic hay World Cup, nên càng làm việc tôi càng thấy căng thẳng”, ông chia sẻ.
Ông Miura cũng nhắc lại: “Thẳng thắn mà nói, V-League rất tệ. Cầu thủ không chịu chạy và không chịu khó vận động. Tôi cũng chán ngấy vì lịch thi đấu thay đổi xoành xoạch nhưng tôi buộc phải thích ứng. Thời của Lê Công Vinh năm 2008, VN có những cầu thủ giỏi và vô địch AFF Cup năm đó. Nhưng sau đó, VFF có vẻ không phát hiện thêm được những tên tuổi nào tương xứng. Thế hệ được kỳ vọng tiếp theo là lứa U.19 nên xem ra khoảng thời gian trầm lắng của bóng đá VN còn kéo dài thêm khoảng 10 năm nữa”.
Khác với nhiều HLV ngoại khác, ông Miura không làm mình làm mẩy, HLV người Nhật này tự nguyện “về quê” mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện vật chất gì, dù theo luật ông được đền bù 2 tháng lương.
Ở một diễn biến khác, 18 giờ ngày 1.2, Ban Tổng thư ký VFF đã có cuộc làm việc đầu tiên với Hội đồng HLV quốc gia về người sẽ kế nhiệm ông Miura. Theo đó, ứng viên số 1 là HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu không thương thuyết được sẽ tính đến phương án 2 là HLV Nguyễn Hữu Thắng, kế đó là HLV Hoàng Anh Tuấn. Nếu 3 ứng viên lần lượt từ chối, buộc phải mời HLV ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.