HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA bị Quảng Nam FC chia điểm?

Khánh Hoan
Khánh Hoan
02/12/2023 19:57 GMT+7

Rượt đuổi tỉ số với 8 bàn thắng, trong đó SLNA đã lội ngược dòng dẫn 4-2, nhưng cuối cùng, đội chủ nhà đã để Quảng Nam FC chia điểm trên sân Vinh ở vòng 4, V-League 2023-2024 vào tối 2.12.

Đều khát điểm khi chưa có được trận thắng nào và đang phải xếp gần cuối bảng xếp hạng sau 3 trận đấu, cả SLNAQuảng Nam FC đều rất cần chiến thắng để cải thiện vị trí. Cả hai đều chơi khá cởi mở với các pha ăn miếng trả miếng. Đội khách đã có bàn mở tỉ số sớm ở phút thứ 6. Tuy nhiên, phút 21 và 26, Olaha đã xuất sắc lập công để SLNA gỡ hòa và vượt lên. Phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 1, chủ nhà lại để đội khách gỡ hòa bằng bàn thắng đá phạt penalty thành công của Đình Bắc.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA bị Quảng Nam FC chia điểm?  - Ảnh 1.

SLNA lội ngược dòng 4-2 nhưng vẫn bị Quảng Nam FC chia điểm

MINH TÚ

Chỉ sau 2 phút khi hiệp 2 bắt đầu, SLNA lại nâng tỷ số lên 3-2 nhờ cú hat-trick của Olaha. 4 phút sau đó, Sỹ Hoàng nâng tỷ số lên 4-2 cho SLNA. Tuy nhiên, hàng phòng ngự non trẻ của SLNA đã không thể giữ được thành quả và để đội khách Quảng Nam ghi tiếp 2 bàn thắng ở phút 60 và phút 90, gỡ hòa 4-4.

Sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn nói ông hài lòng với kết quả trận đấu và đánh giá đây là trận đấu đẹp vì cả hai đội đều chơi cống hiến. "Trước trận, tôi đã nói với cầu thủ phải chơi 2 nách ép biên, cầu thủ trẻ của SLNA sẽ rất khó theo và chúng tôi đã "ăn" trước 1 bàn. Tuy nhiên, trời mưa sân trơn, cầu thủ chúng tôi chưa quen sân nên dẫn đến nhiều lỗi và các bàn thua không đáng có. Đấu trên sân Vinh, trước SLNA nhưng tinh thần của các cầu thủ chúng tôi rất tốt, tôi cảm ơn họ", ông Sơn nói.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA bị Quảng Nam FC chia điểm?  - Ảnh 2.

Olaha lập cú hat-trick cho SLNA

MINH TÚ

Trong khi đó, HLV Phan Như Thuật tỏ ra tiếc nuối khi SLNA tiếp tục rơi vào tình cảnh "cầm vàng lại để vàng rơi". Theo ông Thuật đây là trận đấu hay, nhiều bàn thắng, đặc biệt là các pha lập công của ngoại binh Olaha. "Tôi hơi tiếc vì Trọng Hoàng bị chấn thương phải thay ra sớm. Vị trí trung vệ của chúng tôi đang bị hổng do cầu thủ bị chấn thương, các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên khá khó khăn. Chúng tôi sẽ mổ xẻ để rút kinh nghiệm và tôi tin các trận tới, các cầu thủ trẻ sẽ dần khắc phục được các điểm yếu", HLV Phan Như Thuật nói.

Trận tới, SLNA lại gặp khó khi đến làm khách để đối đầu với Hà Nội FC. Thuyền trưởng SLNA dè dặt nói "chúng tôi sẽ cố gắng để có chiến thắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.