HLV Popov không trả lời báo chí, trọng tài ngoại vẫn bị đội Thanh Hóa kêu ca

12/08/2023 20:57 GMT+7

Như tuyên bố ở trận đấu trước, HLV Popov của đội Thanh Hóa đã không trả lời báo chí sau trận đấu. Người thay ông trả lời là trợ lý Mai Xuân Hợp và người này tiếp tục "kêu ca" về công tác trọng tài.

Chiều 12.8, đội Thanh Hóa tiếp đón đội Hà Nội trên sân nhà. Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với thầy trò HLV Popov (đội Thanh Hóa) trong cuộc đua giành chức vô địch.

HLV Popov không trả lời báo chí nhưng Thanh Hóa vẫn 'kêu ca' công tác trọng tài - Ảnh 1.

Cầu thủ đội Hà Nội ăn mừng chiến thắng

MINH HOÀNG

Càng về cuối mùa giải, lực lượng chính của đội Thanh Hóa càng tổn thất khi nhiều cầu thủ dính chấn thương.

Và đó cũng là cơ hội cho đội Hà Nội kiểm soát thế trận, khi đội bóng thủ đô đã chơi một trận đấu khá nhàn nhã và giành chiến thắng thuyết phục 3 - 1.

Trận thua cũng chính thức loại đội Thanh Hóa khỏi cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Sau trận đấu, đúng như tuyên bố trước đó, HLV Popov đã không trả lời báo chí, người thay ông trả lời là trợ lý Mai Xuân Hợp.

Trợ lý Mai Xuân Hợp gửi lời chúc mừng đến đội Hà Nội đã có chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa.

HLV Popov không trả lời báo chí nhưng Thanh Hóa vẫn 'kêu ca' công tác trọng tài - Ảnh 2.

Trợ lý Mai Xuân Hợp

MINH HẢI

"3 bàn thắng của Hà Nội được ghi từ các tình huống cố định, và cũng có nguyên nhân liên quan đến trọng tài. Xuyên suốt mùa giải vừa qua, đội Thanh Hóa luôn luôn bị bất lợi nhất. Trọng tài có gì đó giúp cho các đội bóng khác khi gặp Thanh Hóa.

Những ai theo dõi đều sẽ thấy, đội Thanh Hóa luôn bị thổi bất lợi. Đặc biệt là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2. Quyết định cuối cùng là do trọng tài. Chúng tôi tôn trọng ban tổ chức giải, tôn trọng VFF. Nhưng với những quyết định của trọng tài đối với đội Thanh Hóa ra sao thì tất cả đã nhìn thấy.

Nhưng đội Thanh Hóa luôn hướng về phía trước, thi đấu hết mình từng trận. Toàn đội đã thi đấu nỗ lực, không buông bỏ dù thua trước 3 bàn. Chúng tôi thi đấu để có được niềm tin từ người hâm mộ. Những người luôn phía sau cổ vũ đội bóng.

Đối với chúng tôi giờ không quan trọng trọng tài nào nữa rồi. Chúng tôi đã luôn gặp rất nhiều bất lợi xuyên suốt chặng đường vừa qua, từ trận gặp Hải Phòng, gặp Viettel và trận đấu chiều nay cũng thế", trợ lý Mai Xuân Hợp cho hay. Trọng tài ngoại điều hành trận đấu.

Trọng tài ngoại (thứ 3 từ phải qua trái)

MINH TÚ

HLV Popov không trả lời báo chí nhưng Thanh Hóa vẫn 'kêu ca' công tác trọng tài - Ảnh 3.

Đội Thanh Hóa chính thức rời cuộc đua vô địch trong ngày nhiều lãnh đạo tỉnh này đến sân theo dõi trận đấu

MINH HOÀNG

HLV Bozidar Bandovic của đội Hà Nội thì cho rằng Thanh Hóa là đội bóng "khó nhằn, vì trong 5 năm qua, đội Hà Nội chỉ có được 3 điểm khi thi đấu ở sân Thanh Hóa.

"Ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi rất tốt cả trong tấn công, phòng ngự. Vẫn còn một trận đấu nữa, toàn đội sẽ làm việc nghiêm túc hướng đến kết quả tốt trước Viettel. Chúng tôi sẽ hướng tới chiến thắng cho mình trước. Các đối thủ cũng sẽ làm điều tương tự", HLV Bozidar Bandovic nói.

Với chiến thắng này, đội Hà Nội đang ở vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng. Riêng đội Thanh Hóa ở vị trí thứ 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.