HLV Solskjaer gửi thông điệp đến chủ sở hữu CLB M.U trước nguy cơ bị sa thải

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/10/2021 16:19 GMT+7

HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer vừa gửi thông điệp đến chủ sở hữu đội bóng - gia đình Glazer, nói về việc tại sao ông không nên bị sa thải ở thời điểm này.

Theo báo giới Anh, Solskjaer được cho là muốn chủ sở hữu đội bóng nên xem xét kỹ nếu tính đến việc sa thải ông sau phong độ phập phù của M.U tại Ngoại hạng Anh, mới nhất là bị Everton cầm chân 1-1 trên sân nhà ở vòng 7. “Quỷ đỏ” đã không thể thắng ở 4 trong 6 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường. Điều này càng làm tăng áp lực lên nhà cầm quân người Na Uy, đặc biệt là sau một mùa hè được đầu tư lớn bổ sung lực lượng.

HLV Solskjaer vẫn cho rằng ông có thể đưa M.U đến thành công

afp

M.U đã đạt phong độ cao vào đầu tháng trước khi họ tái ký hợp đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đang đối mặt một cuộc khủng hoảng sau sự sa sút phong độ đáng báo động.

M.U đã thất bại trước Young Boys, Everton, West Ham và Aston Villa trong vài tuần qua, dẫn đến làn sóng kêu gọi sa thải Solskjaer ngay lập tức. Tuy nhiên, chiến lược gia 48 tuổi vẫn đối đầu với những chỉ trích, đồng thời nói rõ rằng chủ sở hữu, gia đình Glazer, nên cho ông thêm thời gian.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, HLV Solskjaer cho biết: “Tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ phát huy hết khả năng của đội hình này trong thời gian tới. Rất nhiều điều đã xảy ra trong thời gian qua và chúng tôi hiện đã có Raphael (Varane) và Jadon (Sancho) từ tháng 8 và Cristiano (Ronaldo) từ tháng 9. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và cần phải cải thiện. Toàn đội biết điều đó và tôi càng hiểu điều đó, nhưng tôi tin tưởng vào nhóm cầu thủ này và ban huấn luyện mà tôi có”.

Quyết định loại Ronaldo khỏi đội hình chính ở trận gặp Everton của Solskjaer đã nhân nhiều chỉ trích

afp

Trên thực tế, Solskjaer đã phải hứng chịu nhiều chê bai về tài cầm quân khi một quyết định mới đây của ông đã phản tác dụng trước Everton vào cuối tuần trước. Đó là việc nhà cầm quân này quyết định xoay vòng cầu thủ, trong đó loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát. Đó là một quyết định được cho là dẫn đến việc CR7 tức giận khi anh đang đạt hiệu suất ghi bàn cực tốt (5 bàn sau 5 trận).

Nhưng sau trận hoà Everton, HLV Solskjaer khẳng định ông không hối tiếc về việc để Ronaldo đá dự bị: “Bạn phải quản lý khối lượng công việc của cầu thủ trong suốt một mùa giải và quyết định đối với tôi là chính xác”. Tuy nhiên, cựu ngôi sao của Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, cảm thấy việc Ronaldo ngồi dự bị là một quyết định có thể khiến Solskjaer bị sa thải.

“Việc không điền tên Ronaldo ở đội hình xuất phát của Solskjaer là một quyết định đáng tiếc. Everton đã có phong độ tốt trong mùa giải này. Bạn cần đội mạnh nhất của mình để ra sân và đánh bại Everton. Pogba lẽ ra phải ra sân trong đội hình xuất phát, Ronaldo đáng ra cũng vậy, Jesse Lingard thậm chí nên đá chính”, Agbonlahor. Cựu tiền đạo này nhấn mạnh thêm: “Ole đã hoàn toàn sai. Ngay cả trong 30 giây cuối cùng của trận đấu, anh ấy còn cười và nói đùa trên đường biên. Nó dường như cho thấy anh ấy rất hài lòng với một trận hòa. M.U không nên vui với trận hòa trước Everton trên sân nhà”.

M.U (áo đỏ) đã không thể hiện được sức mạnh dù vừa bổ sung nhiều ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng vừa qua

afp

Trên thực tế, ngoại trừ việc bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, tình cảnh của M.U ở Ngoại hạng Anh và Champions League chưa phải quá nghiêm trọng. Đội chủ sân Old Trafford hiện đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm, và vừa có chiến thắng trước Villarreal tại bảng F Champions League. Tuy nhiên, điều khiến Solskjaer không còn nhận được sự tin tưởng của CĐV “Quỷ đỏ” vì lối chơi của M.U không thể hiện sự khởi sắc và chứng tỏ là một ứng viên sáng giá cho các danh hiệu mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.