HLV Ten Hag lo ngại nội bộ nổi loạn khi M.U trở nên tầm thường

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/12/2023 06:34 GMT+7

HLV Erik ten Hag kêu gọi các cầu thủ M.U đoàn kết và giữ bình tĩnh sau khi mùa giải ảm đạm của họ chạm mức thấp mới trong trận thua 0-2 trước West Ham ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Ten Hag đã nhận thất bại bởi các bàn thắng của Jarrod Bowen và Mohammed Kudus trong hiệp 2 tại sân London. Theo đó, M.U chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thua 3 trong 4 trận vừa qua. Họ đã không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1992 và thua 13 lần trên mọi đấu trường trước Giáng sinh kể từ năm 1930.

HLV Ten Hag lo ngại nội bộ nổi loạn khi M.U trở nên tầm thường- Ảnh 1.

HLV Ten Hag có thể sớm mất việc

AFP

Giữa những thông tin gần đây cho rằng các cầu thủ M.U đã mất niềm tin vào Ten Hag do tính cách cứng rắn của ông, nhà cầm quân người Hà Lan đã kêu gọi đội bóng của mình đoàn kết khi cuộc khủng hoảng gia tăng.

"Vào năm 2023, chúng tôi đã giành được một cúp, chơi trận chung kết Cúp FA, chúng tôi khép lại mùa giải với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Có những điểm nổi bật và đội trên đà có phong độ tốt, nhưng ở thời điểm này, chúng tôi đang hoạt động kém hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân, chúng tôi gặp nhiều chấn thương nên toàn đội sẽ tốt hơn nếu những cầu thủ bị chấn thương trở lại. Chúng ta phải bình tĩnh, đoàn kết, bám sát kế hoạch, phải cùng nhau thực hiện", HLV Ten Hag nói.

M.U đang đứng ở vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh sau 18 vòng đấu (9 thắng, 1 hòa và 8 thua) và vừa bị loại khỏi Champions League. "Quỷ đỏ" cũng đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau khi vô địch mùa giải trước và phải đối mặt với một mùa đông bất mãn có thể khiến Ten Hag mất việc.

HLV Ten Hag lo ngại nội bộ nổi loạn khi M.U trở nên tầm thường- Ảnh 2.

M.U sa sút nghiêm trọng ở mùa này

AFP

Sau trận thua West Ham, cựu HLV của Ajax thừa nhận M.U đã phải trả giá vì không tận dụng được cơ hội của mình, trong đó có pha Alejandro Garnacho đối mặt với thủ môn đối phương ở cuối hiệp 1. HLV Ten Hag cho biết: "Tôi nghĩ đội đã có 72 phút thi đấu khá tốt nhưng chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội của mình. Đáng lẽ chúng tôi phải dẫn trước nhưng đã không làm được và sau đó nhận lại sự thất vọng".

HLV Ten Hag thừa nhận việc hàng thủ M.U không ổn định do chấn thương là mấu chốt dẫn đến sự sa sút của đội chủ sân Old Trafford ở mùa này.

Các HLV của M.U kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013 dường như bị ám ảnh bởi nhiệm vụ đạt được thành công của nhà cầm quân người Scotland. David Moyes, hiện đang dẫn dắt West Ham, là một trong những người đã cố gắng và thất bại trong việc tái tạo triều đại của Ferguson, rồi ra đi sau chưa đầy một mùa giải. Và Moyes đã giáng một đòn chí mạng nữa vào nỗ lực tìm  lại vinh quang của đội bóng cũ và Ten Hag.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.