HLV Ten Hag tiết lộ lý do gạch tên Ronaldo khỏi đội hình M.U

11/11/2022 08:29 GMT+7

Trong trận tái đấu Aston Villa vào rạng sáng 11.11, Ronaldo không được HLV Ten Hag điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United (M.U).

Ở trận thua sốc 1-3 của M.U trước Aston Villa thuộc khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh vào ngày 6.11, Ronaldo đá đủ 90 phút. Tuy nhiên, trong trận tái đấu Aston Villa ở Cúp Liên đoàn vào rạng sáng nay (11.11), CR7 không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Highlights Manchester United 4-2 Aston Villa: Quỷ đỏ đòi lại món nợ ở Ngoại hạng Anh

Trước những lo ngại rằng Ronaldo dính chấn thương, HLV Ten Hag đã tiết lộ rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha bị ốm nên không thể ra sân. Bên cạnh đó, vị HLV người Hà Lan còn cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của cựu tiền đạo Real Madrid không có gì nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến việc dự World Cup 2022 của ngôi sao này.

Tuy nhiên, cựu HLV của CLB Ajax Amsterdam cũng để ngỏ khả năng Ronaldo sẽ trở lại trong trận M.U làm khách đến sân của Fulham ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của "Quỷ đỏ" trước khi giải quốc nội tạm dừng để các cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup.

Ronaldo không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu vì bị ốm

AFP

Trong ngày không có Ronaldo, Anthony Martial đã được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm. Tiền đạo người Pháp vừa bình phục chấn thương và đã góp công giúp M.U "phục thù" thành công trước Aston Villa. Martial, Rashford, Bruno Fernandes và McTominay lần lượt là những người đã lập công giúp đội chủ sân Old Trafford giành chiến thắng 4-2 trước Aston Villa.

Về Ronaldo, anh có mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022 vừa được công bố vào rạng sáng nay (11.11). Ngôi sao 37 tuổi phấn khích: "Một lần nữa, hãy cùng nhau làm rạng danh Bồ Đào Nha. Không chỉ 26 cầu thủ trong danh sách của HLV Fernando Santos, tất cả chúng ta đều được triệu tập. Tiến lên, Bồ Đào Nha".

Dù Ronaldo không có phong độ cao trong màu áo M.U khi chỉ mới ghi được 3 bàn thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa nhưng anh vẫn là niềm kỳ vọng hàng đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha. Hiện tại, CR7 là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha với tổng cộng 117 bàn thắng sau 191 lần ra sân. Anh chỉ cách kỷ lục ghi bàn cho đội bóng áo bã trầu ở các kỳ World Cup do huyền thoại Eusebio (9 bàn) nắm giữ 2 bàn thắng. Và chỉ cần 1 pha lập công nữa, cựu tiền đạo xuất sắc của Real Madrid sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.