HLV Troussier không thể phàn nàn Quang Hải và Văn Toàn, tiết lộ cách sử dụng Công Phượng

19/06/2023 15:52 GMT+7

HLV Philippe Troussier đánh giá cao tiền vệ Quang Hải, đồng thời chia sẻ cách dùng các cầu thủ mới trở về từ nước ngoài trong trận đấu với đội Syria.

"Mục tiêu của tôi cùng đội tuyển Việt Nam là hoàn thiện cách chơi và đấu pháp đã đề ra từ đầu. Với những gì đội tuyển Việt Nam đã làm trận đấu gặp Hồng Kông, để duy trì tập trung tinh thần thì trận nào tôi cũng áp dụng cách làm này, đó là tôi rút gọn đội hình, bổ sung cầu thủ mới vào danh sách. Về tinh thần, mọi cầu thủ đều nỗ lực, tập trung tối đa dù chỉ có lực lượng đầy đủ để tập luyện khoảng 10 ngày. Các cầu thủ đã đáp ứng kỳ vọng. Trận đấu gặp đội Syria là cơ hội để đánh giá mức độ thực hiện, áp dụng chiến thuật của cầu thủ qua thực chiến thế nào. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của họ", HLV Philippe Troussier chia sẻ ở cuộc họp báo chiều 19.6, 1 ngày trước thềm trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Syria.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Troussier cùng học trò đã di chuyển về Nam Định để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế thứ 2 và cũng là cuối cùng của kỳ FIFA Days tháng 6.2023, gặp đội tuyển Syria. Trước khi khởi hành tới thành Nam, HLV Troussier cũng đã rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ.

Hai HLV và Công Phượng

MINH TÚ

HLV Troussier ấn tượng với Quang Hải, tiết lộ cách sử dụng Công Phượng - Ảnh 1.

HLV Troussier đánh giá cao học trò

MINH TÚ

Theo đó, nhà cầm quân người Pháp giữ lại 21 trong tổng số 23 cầu thủ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp đội Hồng Kông vừa qua, đồng thời lựa chọn bổ sung 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam và 3 cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam chưa thi đấu ở Lạch Tray vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu với đội Syria.

Cụ thể, 6 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được gọi bổ sung gồm thủ môn Trần Minh Toàn, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Nhâm Mạnh Dũng. Bên cạnh đó là 3 cầu thủ U.23 Việt Nam gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú cũng được đôn lên đội 1.

Cộng thêm 4 cái tên đã được bổ sung trước đó là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, thì vào lúc này đội tuyển Việt Nam đang có đến 7 cái tên U.23 Việt Nam.

Đặc biệt về 3 cầu thủ trở về từ nước ngoài gồm Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, HLV Troussier nhận xét như nhau. 

HLV Troussier phát biểu tại họp báo

MINH TÚ

"Khó đánh giá chính xác bởi tôi chưa có nhiều thời gian sử dụng 3 cầu thủ này. Tôi ấn tượng với Quang Hải, bởi cậu ấy đá trọn 90 phút ở trận gặp đội Hồng Kông, di chuyển hơn 10 km với cường độ hoạt động cao, dù ở Pháp cậu ấy không đá thường xuyên ở CLB. Công Phượng cũng không đá thường xuyên ở Nhật Bản nên tôi chỉ cho cậu ấy đá 30 phút trước CLB Hải Phòng để lấy lại phong độ, từ đó tạo động lực để Công Phượng dù có thể đá không trọn 90 phút trong trận tới với đội Syria, nhưng tôi sẽ dùng một khoảng thời gian nhất định, tôi chờ đợi dù đá ít hay nhiều thì Công Phượng cũng nỗ lực hết mình với kinh nghiệm dày dạn.

Văn Toàn cũng có động lực tương tự, cậu ấy có lợi thế vì ở Hàn Quốc được ra sân thường xuyên hơn 10 trận. Tôi tin họ đã chứng minh được năng lực, thái độ, khát khao qua từng buổi tập. Không có gì để phàn nàn về họ", ông thầy người Pháp chia sẻ. 

HLV 68 tuổi cũng không loại trừ khả năng sẽ sử dụng cả Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn trong cùng một trận đấu. 

"Khả năng Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng cùng đá trên sân có thể xảy ra, nhưng còn tùy thuộc vào đấu pháp và chất lượng đối thủ. Chúng tôi có nhiều phương án quyết định đội hình. Họ có năng lực, kinh nghiệm dạn dày nhưng dùng nhiều hay ít còn phụ thuộc vào thể trạng. Hiện tại cả 3 cầu thủ này đều chưa đá thường xuyên nên với kinh nghiệm của một HLV trưởng, tôi phải xem xét đề cao khía cạnh thể chất trong một trận đấu thực chiến", ông Troussier kết luận. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.