HLV Troussier lặn lội sang Nhật Bản động viên Công Phượng, cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở

25/02/2024 17:19 GMT+7

HLV Troussier đã sang Nhật Bản để gặp gỡ, động viên Công Phượng tiếp tục phấn đấu, qua đó nhanh chóng trở lại đội tuyển Việt Nam.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier đã trực tiếp sang Nhật Bản để theo dõi, kiểm tra phong độ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Cầu thủ sinh năm 1995 đang khoác áo CLB Yokohama, thi đấu tại J-League 2 mùa giải 2024. Ở trận khai màn J-League 2 gặp CLB Renofa Yamaguchi vào ngày 24.2, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký, nhưng sáng nay (25.2) tiền đạo này đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu dành cho đội hình B của hai đội.

HLV Troussier đã gặp gỡ, cập nhật thông tin và động viên Công Phượng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trước hết là có cơ hội được ra sân nhiều hơn tại J-League 2, qua đó phát triển bản thân để đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

HLV Troussier lặn lội sang Nhật Bản động viên Công Phượng, cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở- Ảnh 1.

HLV Troussier lặn lội sang Nhật Bản động viên Công Phượng, cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở- Ảnh 2.

HLV Troussier lặn lội sang Nhật Bản động viên Công Phượng, cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở- Ảnh 3.

Ông Troussier sang Nhật Bản để khích lệ Công Phượng

VFF

Công Phượng đang có mùa giải thứ hai chơi cho Yokohama FC. Mùa trước tại J-League 1, Công Phượng không được vào sân một phút nào tại giải vô địch quốc gia. Anh chỉ có 4 phút thi đấu tại Cúp quốc gia Nhật Bản. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn được tạo điều kiện gia hạn hợp đồng thêm 1 năm để tiếp tục hành trình tại Nhật Bản.

Lần gần nhất Công Phượng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là vào tháng 9.2023. Anh góp mặt trong trận giao hữu gặp Palestine, ghi 1 bàn giúp đội nhà thắng 2-0.

Công Phượng: “Tôi không còn trẻ nữa, nên luôn cố gắng khi có cơ hội”

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 12.3 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, diễn ra vào ngày 21.3 (sân Gelora Bung Karno) và 26.3 (sân Mỹ Đình).

Sau 2 lượt đấu, đội tuyển Việt Nam tạm đứng nhì bảng với 1 chiến thắng và 1 thất bại, giành 3 điểm, hơn đội xếp sau (Philippines và Indonesia) khoảng cách 2 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.