HLV Troussier thành công chuyển hóa tinh thần đội tuyển Việt Nam

22/06/2023 18:35 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam trong năm cuối cùng triều đại HLV Park Hang-seo từng bị đánh giá có dấu hiệu cạn lửa khát vọng, nhưng chỉ sau 2 trận giao hữu vừa qua, HLV Philippe Troussier đã thay đổi điều đó.

Đội tuyển Việt Nam đặt tay lên ngực trong lễ chào cờ trước trận thắng dội Syria 1-0

Đội tuyển Việt Nam đặt tay lên ngực trong lễ chào cờ trước trận thắng đội Syria 1-0

Minh Tú

"Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ mở cửa, trọng dụng những ai thực sự khát khao cống hiến", một trong những chia sẻ rất rõ ràng và mạnh mẽ đầu tiên của HLV Philippe Troussier khi tiếp quản vai trò "thuyền trưởng".

Có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam trong vai trò Giám đốc kỹ thuật PVF cũng như nắm U.19 Việt Nam, HLV Philippe Troussier hiểu rõ căn nguyên về sự cạn kiệt khát vọng ở đội tuyển Việt Nam, phần đến từ sự xơ cứng về chiến thuật cũng như con người.

Đó là điều khó tránh khỏi bởi tính ra triều đại của HLV Park Hang-seo kéo dài đến 5 năm đã là một kỷ lục, vì thông thường chu kỳ của số đông nhà cầm quân các đội tuyển quốc gia là khoảng 3 năm.

Việc VFF và HLV Park Hang-seo sau đó chia tay nhau cũng là điều phù hợp, nhất là khi lớp kế cận sau đó đã trở nên "kém hấp dẫn" như việc lứa U.22 Việt Nam từng thua cả… Campuchia.

Ông Troussier trao đổi cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải

Ông Troussier trao đổi cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải

Minh Tú

Bằng phong cách làm việc mạnh mẽ, nhưng khoáng đạt và bắt đúng tâm lý, HLV Philippe Troussier đã thẳng thắn chia sẻ với cả đội về việc áp dụng lối chơi mới, theo đó sẽ tạo ra cuộc cách mạng nhân sự.

Lối chơi chủ động dâng cao áp sát mạnh mẽ đã được U.22 Việt Nam thể hiện ở SEA Games 32, từ đó được nâng cấp lên phiên bản đội tuyển quốc gia, ra mắt trong 2 trận giao hữu với đội Hồng Kông và Syria.

Nếu ở đợt tập trung chung với U.23 Việt Nam hồi tháng 3 giữ nguyên bộ khung dự AFF Cup 2022 thì đến lần này HLV Troussier đã bắt đầu để lại dấu ấn nhân sự của mình.

Tổng cộng đã có 7 cái tên U.23 Việt Nam được ông thầy người Pháp triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, trong đó có những người thậm chí đá chính như Tuấn Tài, Thái Sơn, Văn Tùng bên cạnh nhóm vào sân thay người là Văn Khang, Văn Toản…

Văn Hậu chơi lăn xả trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Văn Hậu chơi lăn xả trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

Ngoài ra, ông Troussier cũng mở rộng cánh cửa với những cầu thủ đã thành danh tại V-League như Hải Huy, Tiến Anh, Tuấn Anh bên cạnh nhóm đang chơi bóng ở nước ngoài như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Cuộc cách mạng đó được diễn ra theo lộ trình bài bản, với những điều chỉnh hợp lý tùy thuộc vào thể hiện của từng cầu thủ trên sân bóng với cái đích lớn nhất là cải thiện chất lượng lối chơi mới cho đội tuyển Việt Nam.

Nhìn lại những trận giao hữu nội bộ, 2 trận giao hữu với CLB Hải Phòng và Công an Hà Nội, 2 trận giao hữu quốc tế… ông Troussier thực tế đã làm đúng được thông điệp ngày đầu tập trung là sẽ làm mới 40% lực lượng đội tuyển Việt Nam, một cách mượt mà!

Những nhân tố trẻ như Thái Sơn đang hòa nhập tốt nhờ sự hỗ trợ của các đàn anh

Những nhân tố trẻ như Thái Sơn đang hòa nhập tốt nhờ sự hỗ trợ của các đàn anh

Minh Tú

Điều quan trọng là những nhân tố mới và nhân tố trẻ đã và đang hòa nhập một cách thuận lợi, tự nhiên và hiệu quả với bộ khung của các trụ cột đã khẳng định mình nhiều năm qua.

Như trong trận đấu với đội Hồng Kông và Syria, người ta thấy đội trưởng Quế Ngọc Hải thường xuyên động viên và nhắc nhở các đàn em U.23 Việt Nam như Tuấn Tài, Văn Khang, Thái Sơn, Văn Tùng.

Trong khi một góc khác Tiến Anh hay Hải Huy cũng nhận được rất nhiều hỗ trợ từ các vị trí khác trên sân. Có thể số trận chơi cho đội tuyển quốc gia khác nhau, nhưng tất cả cùng chung mục tiêu cống hiến cho tập thể.

Sự cạnh tranh vị trí một cách văn minh, tích cực là điều đang được khuyến khích, để từ đó HLV Philippe Troussier sẽ thổi mạnh hơn luồng sinh khí mới vào lối chơi và con người cho đội tuyển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.