HLV Troussier và dấu hỏi mang tên Phan Tuấn Tài

23/04/2023 20:50 GMT+7

Phan Tuấn Tài đóng vai trò quan trọng tại U.22 Việt Nam, nhưng việc phải chơi ở vị trí trái sở trường là thách thức lớn với học trò của HLV Philippe Troussier.

HLV Philippe Troussier vừa rút gọn danh sách U.22 Việt Nam xuống 24 cầu thủ. Từ nay đến khi chốt danh sách chính thức, nhà cầm quân người Pháp còn phải loại thêm 4 cầu thủ nữa. Nhìn chung, ông Troussier đã định hình phần nào bộ khung thi đấu chính thức, chủ yếu với những cái tên ông ưu tiên sử dụng tại Doha Cup 2023.

Giá trị kinh nghiệm của những cầu thủ từng dự SEA Games 31 như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn,... rất quan trọng. Đây là nhóm cầu thủ chủ lực của U.22 Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí của Tuấn Tài vẫn là dấu hỏi lớn.

HLV Troussier và dấu hỏi mang tên Phan Tuấn Tài - Ảnh 1.

Tuấn Tài trong màu áo U.22 Việt Nam

NGỌC LINH

Dưới thời HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun trước đây, Tuấn Tài được bố trí đá hậu vệ cánh trái. Ở SEA Games 31, cầu thủ của đội Viettel chạy cánh trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Đến giải U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun xoay đội bóng sang công chức 4-3-3 giàu sức tấn công hơn. Ông thay một số vị trí, nhưng Tuấn Tài vẫn được tin dùng ở cánh trái trong hệ thống phòng ngự.

Hiệu quả thi đấu của Tuấn Tài rất ấn tượng. Anh kiến tạo bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 31 với quả tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới Thái Lan. Điểm rơi phong độ của Tuấn Tài đến ở giải U.23 châu Á 2022, khi cầu thủ này ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn vào lưới Thái Lan và Hàn Quốc.

Đôi chân khéo léo, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, cùng những quả tạt rất dẻo và khó đoán từ bên phía cánh trái của Tuấn Tài trở thành vũ khí lợi hại của U.22 Việt Nam.

HLV Troussier và dấu hỏi mang tên Phan Tuấn Tài - Ảnh 2.

Tuấn Tài tranh chấp với cầu thủ U.23 Ả Rập Xê Út

PHÚC THẮNG

Dù vậy, dưới thời HLV Troussier, Tuấn Tài đang được sử dụng ở một vai trò khác. Xuyên suốt 3 trận đấu tại Doha Cup 2023, hay trước đó là trận giao hữu với đội Phú Thọ, ông Troussier để Tuấn Tài đá ở vị trí trung vệ lệch trái. Hai miếng ghép còn lại của hàng phòng ngự là Duy Cương (trung vệ lệch phải) và Trần Quang Thịnh (trung tâm hàng thủ). Vị trí cánh trái đáng ra thuộc về Tuấn Tài, lại được giao cho Võ Minh Trọng.

HLV Troussier có lý do để đưa Tuấn Tài vào hàng thủ 3 người. Cầu thủ của CLB Viettel có kỹ năng chuyền bóng tốt, nhờ vậy có thể hỗ trợ tuyến phòng ngự đưa bóng lên phía trên. Chiến lược gia người Pháp muốn phát triển bóng bằng những pha phối hợp nhóm, đập nhả nhuần nhuyễn để luân chuyển bóng, thay vì lạm dụng những đường chuyền dài từ phần sân nhà. Kéo Tuấn Tài vào sát trung tâm hơn, đồng nghĩa cựu cầu thủ CLB Đắk Lắk có thể đóng góp nhiều hơn vào các pha phối hợp triển khai bóng tuần tự từ phần sân nhà.

Dù vậy, việc kéo Tuấn Tài vào trung tâm cũng có mặt hạn chế. Thứ nhất, U.22 Việt Nam có thể sẽ lãng phí khả năng tấn công của Tuấn Tài. Bởi cầu thủ thay thế ở cánh trái, hậu vệ Minh Trọng, chưa thể hiện được nhiều ở khả năng đột phá ở hành lang trái. Tại Doha Cup 2023, Minh Trọng thi đấu cả 3 trận, nhưng dấu ấn trong khâu triển khai tấn công tương đối hạn chế.

HLV Troussier và dấu hỏi mang tên Phan Tuấn Tài - Ảnh 3.

Kéo Tuấn Tài khỏi vai trò chạy cánh trái có khiến U.22 Việt Nam thiếu đi một mũi tấn công giàu tính đột biến?

VƯƠNG ANH

Minh Trọng không phối hợp tốt với các tiền đạo, khiến những đường lên bóng ở cánh trái thường bị đối thủ bẻ gãy. Những quả tạt của Tuấn Tài trước đây là vũ khí sát thương được các HLV người Hàn Quốc dùng đến nhuần nhuyễn. Hiện tại, HLV Troussier mang tới một tư duy tấn công hoàn toàn mới, nhưng nhìn chung U.22 Việt Nam cần tìm ra giải pháp triển khai hiệu quả nếu rút Tuấn Tài khỏi mặt trận tấn công.

Một yếu tố nữa cần tính toán, đó là Tuấn Tài không mạnh về kỹ năng phòng ngự. Đá ở hàng thủ 3 người, đòi hỏi các trung vệ phải có kỹ năng đấu tay đôi, đeo bám, kèm người tốt, thậm chí không chiến hiệu quả trước những pha bóng bổng của đối thủ. Đây chưa phải điểm nổi bật của Tuấn Tài. 

Trong hệ thống phòng ngự 3 người HLV Troussier đang xây dựng, Duy Cương là cầu thủ hiếm hoi có thể hình và không chiến tốt, trong khi các cầu thủ còn lại như Tiến Long, Quang Thịnh hay Tuấn Tài mắc tương đối nhiều lỗi phòng ngự tại Doha Cup 2023. Ở trận gặp CLB TP.HCM, U.22 Việt Nam cũng thua tới 3 bàn.

Số lượng bàn thua cho thấy, HLV Troussier cần tính toán lại nhân sự hàng phòng ngự. Nếu sắp xếp không khéo, U.22 Việt Nam có thể không cải thiện được khả năng phát triển bóng từ sân nhà như ý muốn, mà còn lãng phí “tài nguyên” tấn công của một cầu thủ đầy tiềm năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.