HLV tuyển Malaysia tìm “sát thủ” thực thụ để phá hàng thủ Việt Nam

17/09/2019 19:25 GMT+7

Trước chuyến hành quân đến sân Mỹ Đình ở lượt trận tiếp theo bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 10.10, tờ New Straits Times cho biết HLV Tan Cheng Hoe vẫn đang loay hoay tìm một chân sút thực thụ cho tuyển Malaysia để có thể phá hàng thủ chặt chẽ của chủ nhà Việt Nam (VN).

Ở 2 trận trận đầu bảng G, hàng công của Malaysia đã có nhiều sự khởi sắc với 4 bàn thắng được ghi khi đánh bại Indonesia (3-2) và thua UAE (1-2). Những pha ghi bàn được chia đều cho tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh và Syafiq Ahmad. Tuy nhiên, theo tờ New Straits Times, vị trí trung phong cắm vẫn là điểm khuyết cố hữu của Malaysia bấy lâu nay. Sumareh có sở trường đá cánh trong khi Syafiq vốn là một tiền vệ tấn công.

Pha cứu thua xuất thần của Đặng Văn Lâm cho Muangthong United

Tiền đạo thực thụ trong đội hình của HLV Cheng Hoe trong những lần triệu tập gần đây và ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua là Norshahrul Idlan Talaha, người đã chơi vị trí cao nhất trên hàng công của Malaysia ở 7 trong 8 trận gần nhất. Tuy nhiên, ở tuổi 33, Talaha đã không còn sự nhạy bén khi chỉ mới ghi được 1 bàn cho tuyển quốc gia trong năm nay.

Syafig có thể sẽ được HLV Cheng Hoe đôn lên đá tiền đạo cắm trong trận gặp VN

FAM

Theo tờ New Straits Times, ngoại trừ khả năng ghi bàn, Talaha đến nay vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Cheng Hoe nhờ kinh nghiệm, khả năng di chuyển thông minh và phân phối bóng tốt trong các đợt tấn công. Dẫu vậy, sau khi chứng kiến hàng công bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở 2 lượt trận đầu, báo giới Malaysia cho rằng HLV Cheng Hoe sẽ phải lùng tìm hoặc đưa ra những thử nghiệm mới cho vị trí trung phong cắm khi trước mắt là những trận đấu mà họ không được phép tiếp tục phung phí cơ hội ghi bàn.

Quyết thắng Việt Nam, Malaysia tiếp tục nhập quốc tịch cầu thủ giỏi

Theo tờ New Straits Times, sau màn trình diễn chói sáng ở trận gặp Indonesia và UAE, HLV Cheng Hoe có thể nên thử Syafiq cho giải pháp thay thế Talaha đá ở vị trí tiền đạo cắm trong tương lai, trong đó gần nhất là trận đấu với VN. Cầu thủ của CLB Johor Darul Ta’zim đã 5 lần khoác áo Malaysia trong năm nay và thường được xếp đá ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, Syafiq đã cho thấy anh có khả năng ghi bàn cực tốt khi đều “nổ súng” trong 2 lượt trận đầu bảng G và ở cả CLB.

Tài năng trẻ Rasid (phải) là một mũi nhọn nguy hiểm của tuyển Malaysia

ĐỘC LẬP

Mới nhất, khi được xếp đá ở vị trí tiền đạo cắm, Syafiq một lần nữa cho thấy bản năng chớp thời cơ rất tốt với cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Johor Darul Ta’zim trước CLB PJ City tại Malaysia Cup cuối tuần trước. Bàn thắng còn lại của CLB Johor Darul Ta’zim ở trận này được ghi bởi một tài năng trẻ khác của tuyển Malaysia là Safawi Rasid, người từng ghi bàn vào lưới tuyển VN ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Tuy nhiên, cầu thủ từng được bầu chọn xuất sắc nhất bóng đá Malaysia năm ngoái cũng chỉ phát huy được tài năng khi được xếp chơi ở vị trí tiền đạo cánh hoặc hộ công.
Khi được hỏi liệu anh có cảm thấy thoải mái khi được xếp đá ở vị trí cao nhất trên hàng công CLB Johor Darul Ta’zim, Syafiq nói: “Tôi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào cho đội bóng. Các HLV quyết định vị trí và trách nhiệm của tôi là làm hết sức mình và đóng góp cho đội. Khi tôi được thông báo rằng sẽ ra sân ở vị trí tiền đạo cắm, tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi cần duy trì phong độ tốt sau thành công ghi hai bàn cho tuyển Malaysia gần đây. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt”.

Hàng thủ VN chắc chắn sẽ phải dè chừng với chân sút nhập tịch Sumareh (áo số 13)

ĐỘC LẬP

Theo các chuyên gia bóng đá Malaysia, Syafiq đang “lọt vào mắt xanh” của HLV Cheng Hoe cho giải pháp vị trí trung phong cắm tối ưu nhất ở trận đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo vào ngày 10.10 tới. Bởi ngoài phong độ cao ở 2 lượt trận đầu, cầu thủ này còn sở hữu những tố chất phù hợp cho một tiền đạo cắm nhờ chiều cao 1,74m và tranh chấp mạnh mẽ nhờ sức trẻ (24 tuổi). Đến nay, Syafiq đã ghi được 5 bàn thắng cho Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) kể từ khi ra mắt ở trận đấu vòng loại Asian Cup vào tháng 11.2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.