HLV Văn Đàn: 'Cầu thủ HAGL bị ức chế vì trọng tài'

15/10/2020 21:22 GMT+7

Chúc mừng đội Hà Nội, nhưng HLV Nguyễn Văn Đàn cũng cho biết nguyên nhân một phần trận thua 0-4 là vì cầu thủ HAGL bị ức chế với các quyết định bất lợi của trọng tài.

Trên sân Pleiku, CLB HAGL đã khởi đầu tốt với 1 bàn thắng không được công nhận, 1 quả 11 m bị từ chối. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn sau đó bị ức chế và mất tập trung.
Trong thế tranh chấp đó, Việt Anh ghi bàn thắng cho CLB Hà Nội từ quả đá phạt góc ở phút 23, trước khi có thêm 1 bàn nữa bên cạnh Rimario, Pape Omar điền tên vào danh sách lập công.
HLV Văn Đàn chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng thời điểm đang chơi thăng hoa, có tình huống lợi thế ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, nhưng HAGL không nhận được lợi thế. 

Trận HAGL gặp CLB Hà Nội lại gây tranh cãi

Minh Trần

Hà Nội đã chớp thời cơ để ghi bàn. Tinh thần cầu thủ HAGL ức chế, không còn tập trung, dâng cao tìm bàn gỡ để từ đó Hà Nội tung ra những đường phản công. Đội Hà Nội rất mạnh trong việc cướp bóng triển khai tấn công nhanh.
Chúc mừng đội Hà Nội. Họ xứng đáng giành chiến thắng. Còn về trọng tài, chúng tôi xác định vào cuộc chơi trong sân ức chế nhưng vẫn phải tuân thủ theo trọng tài vì họ điều hành trận đấu".
Trận đấu này HAGL vắng 2 trụ cột hàng thủ là trung vệ Damir Memovic và thủ môn Bửu Ngọc vì bị treo giò. HLV Văn Đàn chia sẻ: "Hà Nội có Rimario đầy sức mạnh còn HAGL vắng 1 số vị trí ở hàng thủ do chấn thương và thẻ phạt.
Một số vị trí của chúng tôi không đủ khả năng đánh chặn Rimario. Nếu thời điểm đôi công, HAGL có tỷ số hoặc gỡ hoà thì có lẽ kết quả sẽ khác. Nhưng dù chưa coi lại tình huống Nho bị thẻ vàng vì bị cho là ăn vạ trong khu vực cấm địa, tôi tôn trọng quyết định của trọng tài".

Văn Xuân trong một pha phạm lỗi với Văn Toàn

Minh Trần

Trận thua này khiến HAGL không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch, khi sở hữu hàng thủ kém nhất trong top 8. Cũng giống HLV Trương Việt Hoàng của CLB Viettel, HLV Nguyễn Văn Đàn cũng cho rằng CLB Hà Nội là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
"Mỗi CLB đều có mục tiêu riêng, nhưng Hà Nội rất mạnh và có sự đồng đều giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Đó là lợi thế lớn khi thi đấu mật độ 5 ngày một trận", HLV Văn Đàn nhận xét.
Thua trận này, đội HAGL của HLV Văn Đàn đang tạm xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng trong khi CLB Hà Nội vươn lên xếp hạng 3 với 26 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Viettel 2 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.