HLV Viettel bất ngờ nói mục tiêu ‘không vô địch’, HLV Bình Định ‘chán trọng tài lắm rồi’

01/08/2023 22:29 GMT+7

HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định mục tiêu của CLB Viettel ở V-League 2023 là tốp 3, không phải cạnh tranh vô địch.

Sau chiến thắng giòn giã 4-0 trước CLB Hà Tĩnh, CLB Viettel được chờ đợi sẽ đánh bại CLB Bình Định trong trận đấu ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 để tạm vươn lên dẫn đầu. Tuy nhiên, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh không thể có trọn vẹn 3 điểm. Trong cơn mưa tầm tã trên sân Hàng Đẫy tối 1.8, CLB Viettel để CLB Bình Định cầm hòa với tỷ số 0-0.

Chia sẻ sau trận, HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng thời tiết đã ảnh hưởng đến chất lượng chơi bóng của CLB Viettel. 

"CLB Viettel có giai đoạn thắng liên tục 3 hay 5 trận liền. Phong độ chúng tôi vẫn vậy, kiểm soát và tạo ra cơ hội, nhưng không may mắn nên không ghi bàn. Trời mưa cũng ảnh hưởng đến chất lượng cách chơi, triển khai bóng của CLB Viettel. Tôi vẫn hài lòng màn trình diễn của CLB Viettel. Các cầu thủ đã chơi quyết tâm và gắn kết. Tôi không hài lòng với trận hòa 0-0 nhưng hài lòng về cách chơi", HLV Thạch Bảo Khanh nhấn mạnh.

HLV Thạch Bảo Khanh: 'Chưa bao giờ nói mục tiêu của CLB Viettel là vô địch' - Ảnh 1.

HLV Thạch Bảo Khanh: 'Chưa bao giờ nói mục tiêu của CLB Viettel là vô địch' - Ảnh 2.

CLB Viettel (áo đỏ) để CLB Bình Định cầm hòa

MINH TÚ

Với trận hòa đội Bình Định, CLB Viettel tạm vươn lên ngôi nhì với 29 điểm, bằng đội đầu bảng Hà Nội. Tuy nhiên, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh đã chơi nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận. "Mục tiêu của CLB Viettel vẫn là tốp 3. Tôi chưa bao giờ nói CLB Viettel sẽ cạnh tranh vô địch. Mục tiêu tốp 3 vẫn được chúng tôi đặt ra từ đầu giải cho tới bây giờ. Năm nay, CLB Viettel gặp nhiều khó khăn. Tôi từng nói mình tin tưởng đội bóng và giữ mục tiêu tốp 3. CLB Viettel đang đi đúng hướng. Tôi không né tránh nói về đua vô địch, mà chỉ nói là có cơ hội thì CLB Viettel sẽ cạnh tranh nhưng mục tiêu chính là tốp 3.

Thế chân vạc 3 đội cạnh tranh vô địch (CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, CLB Thanh Hóa) hiện tại rất hấp dẫn. Tôi hiểu đội bóng mình làm được gì. Tôi tự hào về quá trình mà CLB Viettel đã vượt qua khó khăn khi không có đủ 3 ngoại binh. Sau đó, toàn đội đã dần dần hình thành lối chơi và thi đấu tiến bộ hơn. Mục tiêu của CLB Viettel là luôn bám sát ngôi đầu, khi kết thúc giải, chúng ta sẽ biết đội nào vô địch".

Bên phía đối diện, HLV Nguyễn Đức Thắng hài lòng khi CLB Bình Định đã phòng ngự tốt hơn ở trận này (so với thất bại 0-2 trước CLB Thanh Hóa ở vòng trước).

"Tôi hài lòng khi hàng thủ chơi tốt hơn, còn những trận trước chúng tôi làm chưa tốt. Hôm nay CLB Bình Định đã thay đổi, chơi tốt hơn và tập trung hơn khi đối đầu hàng công mạnh của CLB Viettel. Tuy nhiên, hàng công của đội Bình Định đã gặp khó khăn. Tôi không hài lòng khi chúng tôi không có trận thắng. 

HLV Thạch Bảo Khanh: 'Chưa bao giờ nói mục tiêu của CLB Viettel là vô địch' - Ảnh 3.

HLV Thạch Bảo Khanh: 'Chưa bao giờ nói mục tiêu của CLB Viettel là vô địch' - Ảnh 4.

CLB Bình Định chơi kiên cường

MINH TÚ

Tôi nghĩ hôm nay cả đội chơi tốt chứ không chỉ riêng thủ môn Văn Lâm. Vai trò của Văn Lâm luôn là vậy. Khi trước mặt có chốt chặn tin cậy, cậu ấy sẽ tỏa sáng. Ở các trận trước, Văn Lâm phải cứu thua nhiều nhưng CLB Bình Định vẫn thua vì hàng thủ chưa tốt", HLV Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh. Chiến lược gia của đội khách cũng từ chối bình luận về các quyết định của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu ở trận này. "Tôi không nói thêm về trọng tài nữa, tôi thấy chán rồi", ông Thắng chia sẻ.

CLB Bình Định thiệt hại lực lượng khi tiền đạo Jermie Lynch chấn thương. Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Chấn thương của Lynch khá nặng so với dự kiến ban đầu. Một trong những lý do là bởi cậu ấy còn đau, trong khi vết đau ấy có chụp bằng MRI cũng không thể hiện hết được tổn thương. Chấn thương đó ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.