Hỗ trợ tiểu thương vượt qua khó khăn sau vụ cháy chợ Khe Tre

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/12/2023 19:49 GMT+7

Sau vụ cháy chợ Khe Tre ở vùng cao Thừa Thiên - Huế, nhiều tiểu thương lâm cảnh khốn khổ. Những ngày này, họ được Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương dựng khu chợ tạm và đặc biệt là sự động viên từ các nhà hảo tâm trong cả nước.

Đã 6 ngày trôi qua sau khi xảy ra vụ cháy chợ Khe Tre (H.Nam Đông, Thừa Thiên – Huế), bà Hồ Thị Lý (48 tuổi, chủ một cửa hàng tạp hóa trong chợ Khe Tre) vẫn chưa thể nguôi ngoai vì thiệt hại quá lớn. Trao đổi với Thanh Niên, bà Lý cho biết đám cháy rạng sáng 3.12 đã thiêu rụi tất cả hàng hóa của kho hàng và ki ốt của bà, ước tính thiệt hại lên đến khoảng 800 triệu đồng.

Sáng 8.12, bà mới quay trở lại bán hàng ở khu chợ tạm vừa được dựng lên. Đang tất bật dọn dẹp thì đại diện Công ty Cổ phần Yến Việt đến thăm và mang theo quà để động viên, chia sẻ.

Sau vụ cháy chợ Khe Tre, tiểu thương xúc động nhận sẻ chia từ cộng đồng - Ảnh 1.

Đại diện Công ty Cổ phần Yến Việt trao quà cho những tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Bà Lý xúc động: "Bây giờ mất cũng mất rồi, chả biết phải làm sao. Những phần quà này như tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi. Hôm nay, tôi rất xúc động khi các anh, chị đến thăm. Tiểu thương chợ Khe Tre cảm ơn Công ty và các nhà hảo tâm trong cả nước rất nhiều".

Ông Phạm Trường Cẩm, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Yến Việt khu vực miền Trung, đồng cảm: "Biết tin cháy chợ Khe Tre, tôi và cán bộ công ty rất đau lòng. Lúc đó chỉ muốn đến tận nơi để kịp động viên, chia sẻ cùng các tiểu thương, cũng là những khách hàng lâu năm của công ty với mong muốn chia sẻ một phần để các tiểu thương sớm vượt qua khó khăn".

Bà Lê Thị Như Tuyên (54 tuổi, tiểu thương quầy gia vị ở chợ Khe Tre) cảm kích: "Lúc hoạn nạn như thế này chúng tôi càng trân quý những người giúp đỡ mình. Dù ở xa nhưng họ rất tình cảm, gọi điện hỏi thăm và hôm nay vượt hàng trăm cây số đến đây tặng quà. Tình cảm này thật khó diễn tả, đó là động lực để chúng tôi sớm vượt qua giai đoạn khó khăn", bà Tuyên nói.

Trong chuyến thiện nguyện đến với tiểu thương chợ Khe Tre, đại diện Công ty Cổ phần Yến Việt đã mang theo 8 phần quà để tặng cho 8 hộ kinh doanh tạp hóa bị thiệt hại, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Sau vụ cháy chợ Khe Tre, tiểu thương xúc động nhận sẻ chia từ cộng đồng - Ảnh 3.

Tiểu thương chợ Khe Tre tất bật bày lại gian hàng ở khu chợ tạm

LÊ HOÀI NHÂN

Tiểu thương chợ Khe Tre cho biết, trước đó một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm khác cũng đã đến tận hiện trường để động viên, tặng quà. Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nam Đông cũng đã có thư kêu gọi các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân… trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ các tiểu thương sau hỏa hoạn.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ cháy gây thiệt hại hơn 2.000 m² trong khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200 m² tại đình chính và hơn 960 m² tại đình phụ, làm hư hại hơn 345 gian hàng hộ kinh doanh. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.