Hoa hậu Hoàn vũ không còn giới hạn tuổi dự thi

14/09/2023 16:03 GMT+7

Tổ chức Miss Universe (MUO) thông báo mọi phụ nữ trưởng thành đều có cơ hội tham gia cuộc thi. Thay đổi này lập tức khiến cộng động fan sắc đẹp xôn xao và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Chỉ cần trên 18 tuổi 

Miss Universe gây tranh cãi khi không giới hạn độ tuổi dự thi - Ảnh 1.

R'Bonney Gabriel đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 vào đầu năm nay. Cô từng bày tỏ mong muốn ban tổ chức sẽ nới rộng độ tuổi của thí sinh tham gia cuộc thi

MISS UNIVERSE

Theo People hôm 14.9, đương kim Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) R'Bonney Gabriel đã công bố về sự thay đổi mang tính đột phá này trong buổi trình diễn của Tanner Fletcher thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York (Mỹ).

Ngoài ra, theo tuyên bố ngắn được chia sẻ trên mục story Instagram của Hoa hậu Hoàn vũ, tổ chức này nêu rõ: "Tổ chức Miss Universe thông báo xóa bỏ mọi giới hạn độ tuổi của thí sinh trong cuộc thi Miss Universe và các cuộc thi sắc đẹp liên quan. Sự thay đổi này sẽ được áp dụng từ năm 2024 trên phạm vi toàn cầu. Từ đó, mọi phụ nữ trưởng thành trên thế giới đều đủ điều kiện tranh tài để trở thành Miss Universe". Dựa vào thông báo, có thể hiểu rằng Tổ chức Miss Universe không còn giới hạn thí sinh dự thi nằm trong một độ tuổi nào đó như trước kia mà mở cửa cho tất cả phụ nữ trên 18 tuổi.

Miss Universe gây tranh cãi khi không giới hạn độ tuổi dự thi - Ảnh 2.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ ủng hộ việc Tổ chức Miss Universe cho phép tất cả phụ nữ trưởng thành tham gia cuộc thi. Người đẹp cho rằng phụ nữ không nên bị giới hạn bởi bất cứ điều gì, kể cả tuổi tác

MISS UNIVERSE

Trong quá khứ, các người đẹp vượt quá 28 tuổi sẽ không có cơ hội tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh. R'Bonney Gabriel là thí sinh lớn tuổi nhất đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, thời điểm giành ngôi hoa hậu, cô sắp bước sang tuổi 29. Cô cũng là người đẹp Mỹ gốc Philippines đầu tiên giành chiến thắng tại Miss Universe và là đại diện tiếp theo của Mỹ chinh phục danh hiệu này sau 10 năm chờ đợi. "Khả năng cạnh tranh tại Hoa hậu Hoàn vũ của một phụ nữ hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống không nên được xác định bởi tuổi tác của cô ấy. Tuổi tác chỉ là một con số", người đẹp sinh năm 1994 chia sẻ.

Trên sân khấu chung kết Miss Universe lần thứ 71, cô cũng từng bày tỏ mong muốn Tổ chức Miss Universe sẽ nới độ tuổi tham gia khi được hỏi về những thay đổi mà người đẹp mong muốn cuộc thi này sẽ thực hiện. R'Bonney Gabriel nhấn mạnh: "Câu nói yêu thích của tôi là: Nếu không phải bây giờ thì khi nào? bởi tôi tin rằng tuổi tác không nên là yếu tố để định nghĩa chúng tôi. Không phải ngày mai, cũng không phải hôm qua mà là bây giờ, bây giờ là lúc bạn theo đuổi những gì mình muốn".

Ý kiến trái chiều 

Miss Universe gây tranh cãi khi không giới hạn độ tuổi dự thi - Ảnh 3.

Sự thay đổi mới nhất từ Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ gây ra nhiều ý kiến trái chiều

AFP

Thay đổi mới nhất từ Miss Universe nhanh chóng trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa cho tất cả thí sinh trên 18 tuổi sẽ là cơ hội để mọi phụ nữ nuôi giấc mơ hoàn vũ đều có cơ hội đặt chân đến đấu trường nhan sắc danh giá này, từ đó tăng thêm sức hút của cuộc thi đối với thí sinh cũng như tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng và trao quyền cho phụ nữ. Thậm chí, thông tin này đưa ra khiến nhiều fan sắc đẹp tại Việt Nam kỳ vọng sẽ nhìn thấy những người đẹp vốn phù hợp với Miss Universe nhưng từng không thể dự thi vì quá tuổi sẽ có cơ hội "chinh chiến". Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê, Minh Tú, Thúy Vân… là những cái tên được người hâm mộ sắc đẹp trong nước nhắc đến.

Bên cạnh mặt tích cực là nâng cao tính đa dạng và thu hút nhiều đối tượng thí sinh, nhiều khán giả quan ngại cuộc thi sẽ mất đi sức hút vốn đã suy giảm qua từng năm đồng thời chất lượng thí sinh khó có sự đồng đều. Dưới bài đăng của chuyên trang sắc đẹp Missosology, nhiều khán giả mỉa mai: "Giờ bà của tôi cũng có thể nhận cơ hội trở thành Hoa hậu Hoàn vũ mới", "Làm thế nào mà một cô gái mới tốt nghiệp trung học lại đi cạnh tranh với người có thể đáng tuổi bà của mình?"… Không ít fan sắc đẹp bày tỏ sự thất vọng và không còn hứng thú với cuộc thi: "Đây không còn là một Miss Universe mà tôi từng biết", "Tôi ủng hộ họ nới rộng độ tuổi của các thí sinh tham gia ngay cả khi vượt qua ngưỡng 30 tuổi nhưng không phải thay đổi kiểu này. Thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đang dần bị phá hủy", "Miss Universe không còn hấp dẫn như trước nữa"…

Miss Universe gây tranh cãi khi không giới hạn độ tuổi dự thi - Ảnh 4.

Doanh nhân chuyển giới người Thái Lan Anne Jakkaphong Jakrajutatip (đầm trắng) hiện là chủ sở hữu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

MISS UNIVERSE

Quyết định mở rộng giới hạn độ tuổi đối với các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ chỉ là một trong những thay đổi khiến dư luận bàn tán xôn xao. Năm ngoái, cuộc thi này cũng từng vấp phải ý kiến trái chiều khi cho phép các thí sinh đã lập gia đình, sinh con có thể tham gia tranh tài. Vào năm 2012, tổ chức này từng được hoan nghênh khi cho phép phụ nữ chuyển giới được dự thi.

Những năm gần đây, Miss Universe dần mất đi sức hút, bằng chứng là lượng người xem sụt giảm qua từng năm. Trước đó, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021 với màn đăng quang của Harnaaz Sandhu (Ấn Độ) đã thu hút tổng cộng 2,7 triệu người trên Fox, giảm gần 30% so với 3,8 triệu người xem vào năm 2019. Chỉ hai năm trước đó (2017), cuộc thi còn thu hút 5,2 triệu người xem. Chính vì vậy, bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp đa dạng và trao quyền cho phụ nữ, việc Miss Universe thay đổi tiêu chí lựa chọn thí sinh được xem là một trong những nỗ lực để tăng sức hút của cuộc thi.

Hiện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới tại El Salvador. Các đại diện quốc tế lần lượt lộ diện trong khi tổ chức Miss Universe Vietnam cũng đang tích cực tìm kiếm người đẹp sẽ đại diện Việt Nam tại mùa thi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.