Hoãn thi IELTS phút chót: Tất cả kế hoạch của thí sinh đã 'đổ vỡ'

10/11/2022 14:04 GMT+7

Đông đảo thí sinh bị ảnh hưởng khi biết tin Hội đồng Anh hoãn thi IELTS vào 'phút chót', có học sinh phải di chuyển hơn 100 km chỉ để nhận về 'tay không'.

Học sinh lớp 12 'lỡ cỡ' vì cần xét tuyển đại học

Sau khi hoàn thành bài thi nói vào chiều 9.11, Lê Phương Thảo (lớp 12 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) nhận email từ Hội đồng Anh vào tối đó rằng buổi thi sáng mai với các kỹ năng nghe, đọc, viết sẽ bị hủy và em buộc phải chờ cho đến khi có thông tin mới. Điều này khiến nữ sinh đã di chuyển hơn 100 km từ Phú Thọ ra Hà Nội để tham dự kỳ thi phải bắt xe về nhà trong sáng 11.10.

Email thông báo hủy thi ngày 10.11 từ Hội đồng Anh chi nhánh tại TP.HCM và Hà Nội gửi đến các thí sinh vào tối ngày 9.11

chụp màn hình

"Em cần IELTS để xét tuyển vào đại học nên thông báo tạm dừng kỳ thi làm em rất hoang mang. Vì năm nay em học lớp 12 và đã bỏ công ôn luyện trong thời gian dài nên cũng muốn lấy chứng chỉ sớm nhất có thể để tiếp tục tập trung học các môn văn hóa ở trường", Thảo chia sẻ, cho hay thời gian này sẽ tiếp tục trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh để sẵn sàng khi kỳ thi được tổ chức trở lại.

Tương tự Thảo, Nguyễn Sơn Hùng (lớp 12 Trường THPT Đống Đa, Hà Nội) cũng dự kiến thi 4 kỹ năng IELTS vào ngày 11.10, nhưng tất cả kế hoạch "đã đổ vỡ" khi nhận tin hoãn thi. "Em đặt mục tiêu thang điểm 7,5 để xét tuyển vào ĐH Hà Nội, ôn rất kỹ rồi mà hủy sát như vậy nên cũng hụt hẫng. Hiện tại thì em vẫn học tiếp thôi, biến bất cập thành lợi thế và đợi thông báo chính thức từ đơn vị tổ chức", nam sinh tâm sự.

Nhiều dự định khác ngổn ngang

Từ Nga về Việt Nam để tham gia kỳ thi IELTS tổ chức ngày 10.11, Trần Bảo Ngọc (du học sinh vừa tốt nghiệp) cho hay nguyên nhân là do tất cả các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã rút khỏi Nga vì chiến sự Ukraine. Việc hủy thi, bởi thế, cũng khiến kế hoạch sang lại Nga cuối tháng này của nữ sinh bị lỡ, khiến cô phải hủy vé máy bay.

Nhiều thí sinh rơi vào "thế khó" vì đột ngột nhận tin hủy ngày thi

british council

"Tôi cũng hoang mang khi nhận tin hoãn thi. Tôi chọn thi IELTS chủ yếu để làm đẹp CV. Ngày nay, khi thế giới càng phát triển thì có tấm bằng tiếng Anh trong tay vẫn có chút lợi thế hơn cũng như giúp tôi tự tin giao tiếp", Ngọc chia sẻ.

Đăng ký thi vào ngày 18.12, Phạm Thiên Văn (gia sư IELTS tự do) đã bất ngờ khi nhận tin hoãn vì IELTS là một cuộc thi mang tính quốc tế, "bị kiểm tra như vậy là gắt". Văn cho biết anh muốn tham gia kỳ thi để kiểm tra lại khả năng của mình, cũng như tranh thủ cập nhật xu hướng ra đề mới nhất để hỗ trợ giảng dạy cho học viên có mong muốn đạt thang điểm từ 3,5-6,5. "Hiện tôi vẫn chưa nhận email báo hoãn từ Hội đồng Anh", anh thông tin.

Thông báo về việc hoãn tổ chức thi chứng chỉ IELTS và Aptis từ trang web chính thức của Hội đồng Anh

chụp màn hình

"Điều này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch cá nhân vì tôi có bằng IELTS vào cuối 2019 rồi. Sở dĩ thi vào thời điểm này là để chơi lễ thoải mái hơn. Tôi tin lợi thế của việc hoãn lại là cho các thí sinh không gấp có thêm thời gian ôn thi. Nhưng nếu bạn nào cần chứng chỉ tiếng Anh để hoàn thiện hồ sơ du học thì hiện tại như 'ngồi trên đống lửa'. Các bạn có thể cân nhắc bay đến các nước Đông Nam Á khác để đăng ký thi", nam giáo viên khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.