Hoàng gia Tây Ban Nha 'nổi sóng' vì hoàng hậu bị tố ngoại tình

05/12/2023 19:03 GMT+7

Hoàng hậu Letizia đang đối mặt với sóng gió khi cuốn sách tố bà ngoại tình với em rể cũ Jaime del Burgo vừa được phát hành. Trước những thông tin gây sốc từ phía Burgo, Hoàng gia Tây Ban Nha từ chối lên tiếng.

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 1.

Nhà báo Jaime Peñafiel - tác giả cuốn sách Letizia y yo đang khiến dư luận Tây Ban Nha "dậy sóng"

EL CIERRE DIGITIAL

Chuyện tình tay ba ngang trái?

Hôm 21.11 vừa qua, nhà báo Jaime Peñafiel (91 tuổi) đã phát hành cuốn sách Letizia y yo (tạm dịch: Letizia và tôi) đưa ra nhiều thông tin xoay quanh Hoàng hậu Tây Ban Nha Letizia. Nội dung gây sốc nhất trong cuốn sách có lẽ là mối quan hệ tình cảm giữa bà và doanh nhân Jaime del Burgo (53 tuổi) - người bạn lâu năm của hoàng hậu và là chồng cũ của Telma Ortiz (em gái bà).

Trong cuộc phỏng vấn trên El Cierre Digitial được đăng tải hôm 3.12, Jaime Peñafiel cho biết Jaime del Burgo là tình yêu lớn của Hoàng hậu Letizia, thông qua những tiết lộ của nam doanh nhân này, nhà báo hiểu thêm về Hoàng hậu Tây Ban Nha. "Jaime del Burgo là cố vấn của tôi khi viết cuốn sách này và anh ấy đã kể cho tôi nghe nhiều điều mà tôi chỉ tiết lộ 1%", tác giả cho biết.

Nhà báo này cũng thừa nhận ông ngạc nhiên về mối quan hệ kể trên. "Đó là lý do tại sao tôi quyết định viết cuốn sách. Jaime là một người đàn ông rất gợi mở, trên thực tế, cuốn sách lẽ ra phải được gọi là 'Letizia y Jaime' (tạm dịch: Letizia và Jaime), được tạo ra bởi cả Jaime Peñafiel và Jaime del Burgo… Như tôi đã nói, những gì tôi im lặng có giá trị hơn những gì tôi đã lên tiếng", ông nói thêm.

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 2.

Hoàng hậu Letizia thời còn làm ở đài truyền hình. Bà được cho là đã hẹn hò với Jaime del Burgo trước khi kết hôn với Vua Felipe VI

GETTY

Theo Daily Mail, trước khi gặp Vua Felipe VI (khi ấy vẫn là hoàng tử), Letizia Ortiz Rocasolano là một nhà báo, người dẫn chương trình nổi tiếng và từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Jaime Peñafiel tiết lộ khi ấy Letizia là bạn gái của Jaime del Burgo. Nam doanh nhân này tiết lộ với nhà báo rằng mình đã gặp Letizia trước năm 2000 và mối quan hệ của họ bắt đầu trong một chuyến đi lãng mạn tới Venice (Ý), nhiều năm trước khi người đẹp gặp Vua Felipe. Mối quan hệ của họ nghiêm túc đến nỗi Jaime del Burgo đã chuẩn bị nhẫn và lên kế hoạch cầu hôn bạn gái trong một cuộc hẹn vào năm 2002. Tuy nhiên, Letizia Ortiz khi ấy lại tiết lộ mình đang hẹn hò với một người khác - "một người buộc cô phải bỏ nghề".

Điều này khiến Jaime del Burgo suy đoán rằng người tình bí mật của Letizia chính là người kế vị ngai vàng. Sau khi quyết định chỉ làm bạn, Jaime del Burgo được cho là đã khuyên Letizia đừng vội công bố chuyện hẹn hò mà hãy đợi đến đám cưới. Sau khi lễ đính hôn của Letizia và vị vua tương lai được công bố vào năm 2003, người đẹp được cho là đã yêu cầu Jaime del Burgo dự đám cưới của mình.

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 3.

Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia trong ngày cưới của họ ở Madrid vào tháng 5.2004

AFP

Không dừng lại ở đó, Jaime del Burgo còn tiết lộ rằng chính mình đã giúp Hoàng hậu Letizia xử lý thỏa thuận tiền hôn nhân và giúp trang trải chi phí trang phục cưới cho gia đình của bà vì nhà vua khi ấy là Juan Carlos từ chối chi trả thậm chí chia một nửa chi phí. Nam doanh nhân này cũng cho biết nàng dâu hoàng gia đã yêu cầu gặp mình tại một nhà hàng ở Madrid vào đêm trước đám cưới. Jaime del Burgo tuyên bố gây sốc: "Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã nắm tay tôi và hỏi tôi tại sao tôi chưa bao giờ ngỏ lời cầu hôn cô ấy. Rõ ràng là tôi đã không trả lời. Tôi đã động viên cô ấy hết sức có thể. Điều cuối cùng cô ấy nói với tôi trước khi chúng tôi tạm biệt nhau trong nhà hàng đó là lời yêu cầu: Đừng bao giờ rời xa em".

Trong cuốn sách khiến dư luận "dậy sóng", nam doanh nhân kể trên cũng có mối quan hệ thân thiết với Vua Felipe VI, mô tả ông là "người đàn ông tốt bụng" và cả hai đã duy trì một tình bạn tuyệt vời. "Tôi kể cho anh ấy nghe những vấn đề của tôi và anh ấy kể tôi nghe những vấn đề của mình", Jaime del Burgo cho biết. Vị này cũng kể Vua Felipe xem mình như một người đàn ông tốt vì đôi khi bản thân cảm thấy không có khả năng xoa dịu Hoàng hậu Letizia.

Mối quan hệ nhập nhằng suốt nhiều năm

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 4.

Jaime del Burgo bên cạnh Telma Ortiz (em gái của Hoàng hậu Letizia)

EL CIERRE DIGITIAL

Jaime del Burgo khẳng định mình và Hoàng hậu Letizia vẫn giữ mối quan hệ tình cảm ngay cả sau khi người đẹp tổ chức đám cưới hoàng gia vào năm 2004. Vị này nhấn mạnh mình đã giữ bức ảnh, video, điện thoại di động và tin nhắn để làm bằng chứng. Doanh nhân này ví hoàng hậu giống như "con cáo trong chuồng gà" vì cô "thông minh hơn bất kỳ ai trong số họ". Jaime del Burgo tiết lộ hoàng hậu đặt biệt danh cho anh là "bạn yoga". Ngọn lửa tình yêu giữa hai người vẫn luôn âm ỉ.

Thậm chí, vị này tuyên bố họ từng bí mật hẹn hò tại nhà Letizia sau khi hoàng hậu sinh con gái đầu lòng - Công chúa Leonor, hồi 2005. "Nằm trên cùng một chiếc võng, dưới hiên hồ bơi, quay mặt vào nhau, Letizia nói với tôi: 'Em yêu anh' và tôi cũng trả lời: 'Anh yêu em'", Jaime del Burgo tiết lộ trong cuốn sách. Người đàn ông này sau đó được cho là đã viết một vở kịch La Hamaca (tạm dịch: Chiếc võng) để lưu giữ kỷ niệm nhưng chưa bao giờ cho ra mắt. Thậm chí, Jaime còn cho biết cặp đôi đã "thực hiện các bước tiến với mục tiêu được tự do" khi tìm kiếm lời khuyên pháp lý và xem xét tài sản ở Mỹ. Một trong những thông tin gây sốc nhất mà Jaime del Burgo đưa ra chính là việc Hoàng hậu Letizia đề nghị họ có một đứa con chung bằng phương pháp mang thai hộ ở Los Angeles (Mỹ).

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 5.

Hoàng hậu Letizia được cho là vẫn bí mật qua lại với Jaime del Burgo sau khi làm dâu Hoàng gia Tây Ban Nha

AFP

Jaime del Burgo cho biết trong khoảng thời gian ấy, hai người trở nên căng thẳng sau khi những bức ảnh Letizia hôn Vua Felipe xuất hiện trên bìa tạp chí Tây Ban Nha. Hoàng hậu sau đó giải thích rằng mình làm vậy để bảo vệ mối quan hệ của hai người. Doanh nhân này cũng có mối quan hệ tốt với hai con gái của Hoàng hậu Letizia và được họ gọi bằng chú. "Đó là một khoảng thời gian tươi đẹp. Tôi không có con và những đứa trẻ ấy làm tôi rất hạnh phúc", Jaime tiết lộ.

Khi Jaime del Burgo làm việc ở Brazil, bị tắc mạch phổi, được chăm sóc đặc biệt trong 2 tuần ông vẫn giữ liên lạc với nàng dâu hoàng gia. "Tôi đã cố gắng thuyết phục Bệnh viện Albert Einstein cấp cho tôi một chiếc điện thoại, Letizia và tôi nói chuyện với nhau hằng ngày qua đó. Trong những chuyến thăm Madrid, tôi thường đi xem phim với Felipe, Letizia và một số người bạn. Letizia và tôi luôn ngồi bên nhau, nắm tay nhau. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc", vị này kể lại. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ được cho là đột ngột chấm dứt vào tháng 8.2011 khi Hoàng hậu Letizia gọi cho "người tình" và nói: "Chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau".

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 6.

Ảnh chụp Jaime Del Burgo và Telma Oritz thời điểm họ chuẩn bị đám cưới hồi 2012

JSP

Sau chia tay, Jaime del Burgo được một người bạn gợi ý liên lạc với Telma Oritz (em gái của hoàng hậu) - hai người đã quen biết từ khi Jaime mới hẹn hò Letizia. Năm 2012, cặp đôi đính hôn chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Jaime khẳng định thời điểm này mình vẫn thân thiết với Letizia và Felipe cũng như gắn bó với vợ sắp cưới khi bốn người họ từng cùng đi xem phim ở Madrid. Tác giả Jaime Peñafiel viết: "Khi Jaime del Burgo chuẩn bị kết hôn với Telma, chính Felipe là người tư vấn cho anh ấy về các thỏa thuận hôn nhân và trong nhiều năm, họ đã duy trì một tình bạn tuyệt vời".

Sau khi kết hôn trong một buổi lễ thân mật, Jaime del Burgo và Telma Oritz đã tổ chức một tiệc chiêu đãi lớn hơn ở Ý. Lời của Jaime del Burgo được trích dẫn trong cuốn sách: "Các vị khách chúc mừng chúng tôi. Đến lượt Letizia, cô ấy hôn lên má tôi và thì thầm vào tai tôi: Chúng ta sẽ lại ở bên nhau". Sau hôn lễ hồi 2012, đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến New York (Mỹ) để bắt đầu cuộc sống hôn nhân nhưng Telma nhanh chóng trở lại Barcelona (Tây Ban Nha) cùng năm trước khi tuyên bố chia tay hồi 2014.

Bỏ lại quá khứ nhập nhằng, Jaime del Burgo tái hôn với luật sư người Thụy Điển Lucía Díaz Liljestrom và cặp đôi có chung con gái Ulla. Trong khi đó, Telma đang hạnh phúc bên luật sư người Ireland Gavin Bonnar, họ vừa đón con đầu lòng vào tháng 10.2021.

Phản ứng của Hoàng gia Tây Ban Nha giữa 'bão' dư luận

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 7.

Jaime del Burgo đăng bức ảnh được cho là bằng chứng cả hai có quan hệ tình cảm. Dựa vào thời điểm hoàng hậu sinh 2 công chúa, dân tình đồn đoán hình này được chụp trong năm 2005 hoặc trước 2007

X

Daily Mail tiết lộ cuối tuần qua, Jaime del Burgo tiếp tục có động thái gây sốc trên X (Twitter) sau những tiết lộ chấn động trong cuốn sách Letizia y yo. Cụ thể, nam doanh nhân này đăng tải một bức ảnh của Hoàng hậu Letizia chụp trước gương trong phòng tắm như một bằng chứng về mối quan hệ của họ. Trong ảnh, hoàng hậu quàng chiếc khăn pashmina màu đen, một tay đặt lên bụng bầu, tay còn lại cầm điện thoại chụp ảnh. Đính kèm bức hình là dòng tin nhắn được cho là của hoàng hậu gửi Jaime del Burgo: "Em khoác chiếc pashmina của anh. Giống như cảm giác có anh ở bên cạnh. Nó chăm sóc cho em. Nó bảo vệ em. Em đếm từng giờ cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Yêu anh. Hãy ra khỏi đây đi. Thuộc về anh".

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 8.

Nhà vua và hoàng hậu Tây Ban Nha cùng xuất hiện tại một sự kiện mới đây

SHUTTERSTOCK

Hoàng hậu Tây Ban Nha gây 'bão' dư luận khi vướng tin ngoại tình với em rể - Ảnh 9.

Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia xuất hiện bên hai công chúa: Leonor (trái) và Sofia (phải) hồi cuối tháng 10.2023

AFP

Sau khi Jaime del Burgo chia sẻ hình ảnh, những người dùng X đặt câu hỏi về tính xác thực của thông tin vì không có bằng chứng nào cho thấy Hoàng hậu Letizia đã gửi cho ông ta bức ảnh hoặc tin nhắn kèm theo. Doanh nhân này sau đó đã xóa tài khoản X của mình. Theo Telegraph nhiều người đã công khai lên tiếng ủng hộ Hoàng hậu Letizia trên mạng xã hội. Trong khi đó, Carolina Alonso - phát ngôn viên của nhóm cánh tả, cho biết những tuyên bố của Jaime del Burgo là một cuộc tấn công phân biệt giới tính đối với quyền riêng tư của hoàng hậu.

Trước động thái của Jaime del Burgo, người phát ngôn của Hoàng gia Tây Ban Nha nói với Femail: "Chúng tôi không có bình luận nào để đưa ra về việc này". Bất chấp những tuyên bố gây sốc từ em rể cũ, Hoàng hậu Letizia vẫn giữ thái độ điềm tĩnh khi xuất hiện tại các sự kiện công khai gần đây. Hôm 4.12, nhà vua và hoàng hậu cùng tham dự Hội nghị thường niên của Viện Cervantes ở Madrid. Họ xuất hiện bên nhau với tâm trạng khá vui vẻ, thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra và thoải mái gặp gỡ, trò chuyện với nhiều khách mời khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.