Hoàng hậu nhiếp chính Zulu bất ngờ qua đời sau nhà vua một tháng

30/04/2021 21:04 GMT+7

Hoàng hậu Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu của hoàng gia Zulu ở Nam Phi vừa qua đời ở tuổi 65, chỉ sau một tháng đảm đương vai trò nhiếp chính khi vua Goodwill Zwelithini băng hà vào tháng 3.

“Trong tâm trạng bị sốc và đau buồn sâu sắc, hoàng gia thông báo về sự qua đời bất ngờ của hoàng hậu Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, nhiếp chính của Zulu”, theo Reuters hôm 30.4 dẫn thông cáo của Thủ tướng Mangosutho Buthelezi, nhà sáng lập đảng Tự do Inkatha.
Thủ tướng không đề cập đến nguyên nhân cái chết của hoàng hậu nhiếp chính khi bà qua đời vào ngày 29.4. Một số báo đài Nam Phi trước đó đưa tin về việc bà bị bệnh, nhưng không rõ chi tiết về bệnh tình của hoàng hậu.
Trong tuyên bố trước tin buồn của hoàng gia Zulu, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện người quá cố.
Zulu là sắc dân thiểu số lớn nhất của Nam Phi, chiếm khoảng 1/5 dân số nước này. Đa số dân Zulu sống ở tỉnh ven biển KwaZulu-Natal. Vua Zulu không có thực quyền nhưng duy trì truyền thống của dân tộc và kiểm soát hàng triệu hécta đất đai ở Nam Phi.
Hoàng hậu Mantfombi kết hôn với vua Zwelithini năm 1977, trở thành người vợ thứ ba của ông. Vua Zwelithini vừa qua đời tại bệnh viện hồi tháng trước sau khi nhập viện điều trị tiểu đường. Ông thọ 72 tuổi.
Theo chiếu chỉ của nhà vua, hoàng hậu Mantfombi được phong nhiếp chính trong giai đoạn chưa có người kế vị chính thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.