Kiều Trinh là điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết, còn trận tranh HCĐ

06/10/2023 17:18 GMT+7

Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh nhận nhiều lời khen trong trận thua 1-3 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Nhật Bản ở bán kết diễn ra hôm nay (6.10).

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam có trận đấu khá tốt nhưng không thể tạo bất ngờ cho đội bóng đang xếp hạng 9 thế giới là Nhật Bản ở bán kết môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 diễn ra hôm nay. Người chơi hay nhất bên phía đội Việt Nam là đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh khi ghi được 21 điểm, hơn 6 điểm so với chủ công Trần Thị Thanh Thúy và chỉ kém 1 điểm so với tay đập số 1 Nhật Bản Yuki Nishikawa.

Hoàng Thị Kiều Trinh là điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết  - Ảnh 1.

Hoàng Thị Kiều Trinh thi đấu ấn tượng trong trận bán kết trước Nhật Bản

ĐỘC LẬP

Trong tình thế Trần Thị Thanh Thúy bị đối thủ "bắt bài", theo chắn kỹ và chủ công còn lại của đội Việt Nam là Trần Tú Linh chơi thiếu hiệu quả, Hoàng Thị Kiều Trinh đã tỏa sáng với những pha ghi điểm liên tiếp ở vị trí đối chuyền. Nhờ đó đội Việt Nam đeo bám điểm số tốt trước Nhật Bản ở 2 ván đầu và có chiến thắng trong ván ba.

Hoàng Thị Kiều Trinh là điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết  - Ảnh 2.

Kiều Trinh ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam ở bán kết

ĐỘC LẬP

"Một số vị trí của đội Việt Nam hôm nay thi đấu chưa tốt, trong đó có chuyền hai là linh hồn của đội nhưng có những tình huống tổ chức tấn công chưa như hiệu quả. Mặc dù ban huấn luyện làm tư tưởng để các em chơi trận đấu thoải mái nhưng vẫn bị trạng thái tâm lý. Cũng dễ hiểu bởi đây là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của của các em. Hoàng Thị Kiều Trinh là điểm sáng hôm nay khi thi đấu bản lĩnh. Nhìn chung trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, các em chơi như vậy là đã nỗ lực, có thể hài lòng", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ sau trận đấu.

Hoàng Thị Kiều Trinh là điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết  - Ảnh 3.

Trần Thị Thanh Thúy bị đối thủ chăm sóc kỹ

ĐỘC LẬP

Hoàng Thị Kiều Trinh là điểm sáng của bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết  - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam hướng đến trận tranh HCĐ

ĐỘC LẬP

Để thua trước Nhật Bản ở bán kết chưa phải là dấu chấm hết với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bởi phía trước là trận tranh HCĐ vào ngày mai, gặp đội thua trong trận bán kết còn lại giữa Trung Quốc với Thái Lan. Vì thế các tuyển thủ Việt Nam tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục để chuẩn bị săn tấm huy chương đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam ở đấu trường ASIAD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.