Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn?

06/07/2023 17:17 GMT+7

Đều thừa kế khối tài sản lớn từ mẹ - Công nương Diana và bà nội – Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử William cùng em trai – Hoàng tử Harry đều là những triệu phú.

Tờ Herald Weekly có bài đăng đánh giá số tài sản của các thành viên Hoàng gia Anh đang sở hữu, trong đó Hoàng tử WilliamHoàng tử Harry giữ vị trí thứ 3 và 4 trong danh sách những thành viên Hoàng gia giàu nhất.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 1.

Hoàng tử William (trái) và Hoàng tử Harry

USA TODAY

Đứng đầu là Vua Charles với tổng tài sản 600 triệu USD.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 2.

Vua Charles lên ngôi ở tuổi 73

HERALD WEEKLY

Dù bắt đầu lên ngôi vương ở tuổi 73 nhưng tân vương được thừa kế phần lớn tài sản của mẹ ông - Nữ hoàng Elizabeth II, bao gồm đồ trang sức quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật và một lượng lớn tài sản thuộc sở hữu tư nhân của cố nữ hoàng. Ông hiện đứng đầu một danh mục đầu tư trị giá hơn 40 tỉ USD của Vương quốc Anh.

Kế đến là cố Nữ hoàng Elizabeth II, tổng tài sản khoảng 500 triệu USD. Sau 7 thập kỷ trị vì, cố Nữ hoàng Elizabeth II đã tích lũy được khối tài sản cá nhân trị giá hơn 500 triệu USD vào thời điểm bà qua đời.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 3.

Nữ hoàng Elizabeth II (1926-2022)

HERALD WEEKLY

Nữ hoàng sở hữu một số bất động sản tư nhân, cũng như các bộ sưu tập đồ trang sức và nghệ thuật phong phú. Ngoài ra, bà còn nhận được một khoản thừa kế lớn khi cha qua đời, cũng như nhận được 25% lợi nhuận hằng năm từ tập đoàn bất động sản Crown Estate.

Vị trí thứ 3 thuộc về Hoàng tử William với 100 triệu USD. Giá trị tài sản khổng lồ của người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh chủ yếu bắt nguồn từ tài sản thừa kế.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 4.

Hoàng tử William

HERALD WEEKLY

Anh đã nhận được khoảng 14 triệu USD từ người mẹ quá cố (Hoàng tử Harry cũng vậy). Hoàng tử William được thừa hưởng một khoản tiền không được tiết lộ, nhưng có thể là đáng kể, từ quỹ tín thác của Nữ hoàng Elizabeth II.

Hoàng tử Harry giữ vị trí thứ 4 khi có khối tài sản 60 triệu USD.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 5.

Hoàng tử Harry

HERALD WEEKLY

Hoàng tử Harry cũng được thừa kế khoảng 14 triệu USD từ mẹ - Công nương Diana. Có thông tin cho rằng Harry được thừa kế bộ sưu tập trang sức của Diana, nhưng không có báo cáo chính thức nào về việc này.

Hoàng tử Edward giữ thứ hạng 5 với tài sản khoảng 45 triệu USD.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 6.

Hoàng tử Edward

HERALD WEEKLY

Là con út của Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Phillip, Hoàng tử Edward đã làm việc cho hoàng gia trong phần lớn cuộc đời của mình. Ông được biết đến là người có mối quan hệ thân thiết với cha mẹ, đặc biệt là cha.

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 7.

Công nương Kate Middleton

HERALD WEEKLY

Các thành viên Hoàng gia khác cũng có tài sản "khủng" gồm: Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex, vợ Hoàng tử Edward - 35 triệu USD; cố Công nương Diana - 31 triệu USD; Công chúa Anne, con gái Nữ hoàng Elizabeth II - 30 triệu USD; cố Hoàng thân Philip - 30 triệu USD; Công chúa Margaret, em gái Nữ hoàng Elizabeth II - 27 triệu USD…

Hoàng tử Harry và Hoàng tử William, ai giàu hơn? - Ảnh 8.

Meghan Markle

HERALD WEEKLY

Meghan Markle – vợ Hoàng tử Harry hiện có số tài sản ước tính 11 triệu USD. Trong khi vợ Hoàng tử William – Công nương Kate Middleton đang sở hữu khối tài sản trị giá 10 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.