Hoàng Vũ Samson gọi, Đỗ Merlo trả lời

31/01/2021 09:41 GMT+7

2 chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson và Đỗ Merlo đã tỏa sáng theo cách của mình dể giúp Thanh Hóa và Sài Gòn FC có 3 điểm trọn vẹn ở vòng 3 V-League 2021

Trong một vòng đấu mà có tới 5 trận bị hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mọi sự chú ý được dồn về 2 trận đấu còn lại được diễn ra theo đúng kế hoạch: Thanh Hóa gặp Nam Định và Sài Gòn FC gặp Sông Lam Nghệ An. Và thật trùng hợp khi 2 cầu thủ ghi bàn quan trọng để mang về chiến thắng cho 2 đội chủ nhà ở vòng đấu này đều là những chân sút kỳ cựu, những người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử V-League.

Xem 'Già gân' 36 tuổi Đỗ Merlo "làm mưa làm gió" tại V-League

Trên sân Thanh Hóa, tiền đạo Hoàng Vũ Samson - người đã ghi tới 168 bàn ở V-League, trong lần đầu tiên được HLV Petrovic điền tên vào đội hình xuất phát, đã xuất hiện đúng chỗ và đệm bóng tung lưới Nam Định ở phút thứ 10, mở màn cho chiến thắng 3-0 của đội bóng xứ Thanh. Đây là pha lập công đầu tiên của chân sút gốc Nigeria ở mùa giải năm nay và cũng là bàn thắng đầu tiên khai thông bế tắc cho đội bóng xứ Thanh ở V-League 2021 (hai vòng đấu đầu tiên Thanh Hóa không ghi được bàn thắng nào).

Hoàng Vũ Samson ghi bàn

VPF

Hơn 2 giờ sau khi Hoàng Vũ Samson gọi, tiền đạo xếp thứ hai trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League (với 138 bàn tính đến trước V-League 2021) là Đỗ Merlo đã trả lời trên sân Thống Nhất. Phút thứ 68, chân sút nhập tịch người Argentina thoát xuống dũng mãnh bên cánh phải trước khi dứt điểm quyết đoán vào góc xa khung thành thủ môn Văn Hoàng ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà Sài Gòn FC. Như vậy cả 2 bàn thắng mà Sài Gòn FC ghi được tính đến thời điểm này đều do công của Đỗ Merlo.

V-League | Đông Á Thanh Hóa 3-0 Nam Định | Dấu ấn của HLV Petrovic

Tính đến thời điểm này, Đỗ Merlo đã có 12 năm thi đấu ở V-League kể từ năm 2009 (anh vắng mặt vào năm 2015 khi trở về quê hương thi đấu cho CLB Ferro Carril Oeste) và mùa giải nào cũng ghi bàn cho CLB của mình (ít nhất là 2 bàn ở V-League 2014 và nhiều nhất là 24 bàn ở V-League 2016).

Đỗ Merlo

Ngô Nguyễn

Tuy nhiên Hoàng Vũ Samson còn ‘ghê gớm hơn’ khi đã trải qua 13 năm thi đấu ở V-League (cũng từ năm 2009). Chân sút người Nigeria chỉ vắng mặt trong giai đoạn đầu của V-League 2018 khi chuyển sang đầu quân cho Buriram United (Thái Lan) nhưng sau đó quay trở lại ngay để tiếp tục khoác áo CLB Hà Nội. Cũng giống như Đỗ Merlo, Hoàng Vũ Samson cũng ‘nổ súng’ ở tất cả các mùa giải vừa qua (ít nhất là 6 bàn ở V-League 2020 và nhiều nhất là 24 bàn ở V-League 2014).
Ở độ tuổi ngoài 30 (Hoàng Vũ Samson sinh năm 1988, Đỗ Merlo sinh năm 1985), họ vẫn tiếp tục ‘mở tài khoản’ ở V-League 2021 và xứng đáng là những‘tượng đài’ ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.