Hoàng Yến Chibi hát 'Cho đời chút ơn' trong ‘Em và Trịnh’

12/07/2022 14:33 GMT+7

Hoàng Yến Chibi gây bất ngờ khi tái hiện ca khúc nhạc Trịnh gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Hồng Nhung - Cho đời chút ơn. Đây cũng là nhạc phẩm cuối cùng được tung ra trong chuỗi album nhạc phim Em và Trịnh.

Universal Music Vietnam và Galaxy EE vừa cho tung album nhạc phim cuối cùng của Em và Trịnh như một món quà tri ân khán giả. Đây là album thứ ba, cũng là album có số lượng bài hát nhiều nhất trong ba phần OST (Original Soundtrack) của phim.

Nhà sản xuất Em và Trịnh tung album nhạc phim cuối cùng kỉ niệm bộ phim cán mốc doanh thu 100 tỉ

đpcc

Album gồm 7 bài hát: Nối vòng tay lớn (Cadillac), Ngẫu nhiên (Akari Nakatani), Hãy yêu nhau đi (Trần Lực, Akari, Cece Trương), Xin trả nợ người (Trần Lực), Tình sầu (Bùi Lan Hương), Huyền thoại mẹ (Trần Lực) và Cho đời chút ơn (Hoàng Yến Chibi).

Trong các nhạc phẩm được tuyển chọn lần này, Cho đời chút ơn của Hoàng Yến Chibi đặc biệt gây tò mò khi trước đây, khán giả chỉ được nghe bài hát này vang lên vài phút cuối phim. Cho đời chút ơn vốn là ca khúc gắn liền với Hồng Nhung, một trong những “nàng thơ” có vị trí quan trọng trong cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung cũng là người đã ở bên Trịnh Công Sơn trong suốt 10 năm cuối đời. Ông đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho cô như Bống bồng ơi, Thuở Bống là người…

Hoàng Yến Chibi tái hiện ca khúc Cho đời chút ơn gắn liền với Hồng Nhung

đpcc

Đảm nhận vai diễn Hồng Nhung trong Em và Trịnh, dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng Hoàng Yến Chibi cũng đã có sự đầu tư nhất định từ phần tạo hình cho đến phần hát, tái hiện Hồng Nhung của thập niên 1990, khi cô bước đầu gặp gỡ và gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trước đó, Hoàng Yến Chibi từng có dịp hoá thân thành Hồng Nhung trong chương trình Gương mặt thân quen. Do đó, cô hoàn toàn tự tin trong việc thể hiện dáng đi, cử chỉ và cách nói chuyện của giọng ca Hà thành. Nhưng để diễn tròn vai, Hoàng Yến Chibi rất chú trọng phần hát, cách nhả chữ, khẩu hình và ngữ điệu của “cô Bống”. Vì vậy, nữ diễn viên 9X phải dành nhiều thời gian tập luyện cùng nhạc sĩ Đức Trí.

Akari Nakatani vì quá yêu vai diễn Michiko nên đã quyết định đăng kí học thạc sĩ ngành Việt Nam học để hiểu thêm về văn hóa, âm nhạc Việt Nam

đpcc

Akari Nakatani hát Diễm xưa tại đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

đpcc

Bên cạnh Cho đời chút ơn của Hoàng Yến Chibi, các ca khúc được thể hiện bởi NSƯT Trần Lực và người đẹp Akari Nakatani cũng là phong vị lạ trong album nhạc phim lần này. Bởi lẽ, cả hai người đều không phải ca sĩ chuyên nghiệp, chỉ bắt đầu học hát khi nhận vai Trịnh Công Sơn tuổi trung niên và nàng thơ Michiko. Bằng những trải nghiệm của một con người đã ngấp nghé “60 năm cuộc đời”, Trần Lực đã có lối diễn giải rất riêng dành cho những ca khúc Hãy yêu nhau đi, Xin trả nợ người hay Huyền thoại mẹ.

Nàng “Michiko” Akari cũng có nhiều chia sẻ thú vị về quá trình thực hiện các ca khúc bằng tiếng Việt của vị nhạc sĩ nổi tiếng. Cô thổ lộ: “Hát tiếng Việt rất khó. Vì tôi là người nước ngoài nên không thể hát tiếng Việt rõ như người Việt Nam được. Nhưng anh Đức Trí đã hướng dẫn tôi cách hát như thế nào để tình cảm nhất. Cũng nhờ vai Michiko làm tôi quá ấn tượng nên tôi đã quyết định đăng kí học Thạc sĩ khoa Việt Nam học tại một trường đại học ở TP.HCM. Nhân vật này rất hay nên tôi muốn học sâu hơn để thành một người như Michiko. Tôi cũng chuẩn bị có một bài hát riêng bằng tiếng Việt, viết về 4 mùa ở Huế”.

Ca khúc Ngẫu nhiên được thể hiện bởi Akari Nakatani hiện đang rất phổ biến trên mạng xã hội TikTok. Bởi đây là ca khúc gắn liền với một phân cảnh mang đậm chất nhạc kịch trong phim Em và Trịnh, được quay tại con dốc số 7, đường Trần Hưng Đạo, TP.Đà Lạt. Sau 3 tuần công chiếu, phim Em và Trịnh đã cán mốc 100 tỉ doanh thu, trở thành bộ phim Việt Nam đầu tiên ghi danh vào “câu lạc bộ phim trăm tỉ” của năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.