Hoàng Yến Chibi: Từng muốn lấy chồng, sinh con năm 18 tuổi

11/06/2023 09:56 GMT+7

Tái xuất làng nhạc Việt với ca khúc Hẹn gặp anh cùng MV được đầu tư thực hiện tại Nhật Bản, Hoàng Yến Chibi tiết lộ bản thân đã bớt nhí nhố và chững chạc hơn xưa.

Không đặt nặng thành tích triệu view hay top trending

Hoàng Yến Chibi nói gì khi sản phẩm bị chê nhạc rác, nhảm nhí? - Ảnh 1.

Hoàng Yến Chibi vừa trình làng ca khúc Hẹn gặp anh với giai điệu tươi sáng cùng MV đậm chất thơ quay tại Nhật Bản

NVCC

* Chào Hoàng Yến Chibi, vì sao bạn chọn bạn diễn người Nhật Bản tham gia MV Hẹn gặp anh?

- Ca sĩ Hoàng Yến Chibi: Khi nghe giai điệu đậm chất thơ của ca khúc, tôi liền nghĩ ngay đến phong cách Nhật Bản. Nội dung MV cũng kể về chuyện tình yêu xa của một cặp tình nhân, vì vậy tôi nghĩ chọn một bạn diễn người Nhật sẽ phù hợp nhất. Tôi có một người bạn tại Nhật và bạn đã giúp tôi casting diễn viên. Goki thật sự phù hợp với nhân vật mà ê kíp chúng tôi muốn xây dựng.

Trong MV lần này, mọi người cũng có thể thấy tôi thể hiện việc diễn xuất với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi yêu xa. Tôi xem đây là dự án đánh dấu cho màn trở lại của mình, đặc biệt là với phim ảnh, tôi vẫn còn rất đam mê lĩnh vực này. Sau 3 năm tạm nghỉ ngơi, tôi đã sẵn sàng tái xuất sự nghiệp diễn xuất và mong sẽ nhận được sự chú ý của các đạo diễn cũng như nhà làm phim.

* MV Hẹn gặp anh kể về mối tình yêu xa, Hoàng Yến Chibi có bao giờ yêu xa hay trải qua cảm giác đó chưa?

- Tôi từng yêu xa khoảng 2 năm, người yêu không phải ở Nhật mà một nước khác xa xôi hơn. Yêu xa cũng thú vị, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Tuy nhiên cũng có những lúc tôi rất tủi thân, ví dụ khi đi chơi nhìn các cặp đôi khác tình tứ còn bản thân chỉ có một mình. Hiện tại tôi không còn quen bạn ấy nữa, nhưng vì lý do khác chứ không phải do yêu xa.

* Trở lại với sản phẩm Hẹn gặp anh, bạn có kỳ vọng ca khúc phải đạt triệu view hay vào top trending?

- Tôi không đặt mục tiêu ca khúc mới phải đạt triệu view hay top trending gì cả. Với ca khúc này, giai điệu vui tươi, dễ thương, nhiều khán giả sau khi nghe xong cũng chia sẻ rằng càng nghe càng thấy "cuốn", nên tôi hy vọng ca khúc sẽ được khán giả nghe trong giai đoạn lâu dài chứ không phải chỉ một thời gian rồi thôi.

Hoàng Yến Chibi nói gì khi sản phẩm bị chê nhạc rác, nhảm nhí? - Ảnh 2.

MV mới của Hoàng Yến Chibi kể về chuyện tình yêu xa nhưng không não nề mà đầy lãng mạn, ngọt ngào. Cô cũng lột tả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của người con gái khi yêu

NVCC

* Vẻ ngoài của Hoàng Yến Chibi trẻ hơn so với tuổi, bạn có nghĩ đó là một lợi thế nhưng cũng là rào cản để bạn bứt phá, thử thách với những hình tượng khác?

- Tôi nghĩ mình phải tận dụng khoảng thời gian này nhiều hơn, níu kéo tuổi thanh xuân, không phải ai muốn có cũng được. Tôi không xem đó là rào cản mà rất thoải mái, tôi có thêm thời gian để thử thách bản thân mình với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.

* Tương tự, chất giọng trong trẻo có khiến bạn khó tiếp cận với những ca khúc trưởng thành hơn?

- Ngày xưa tôi từng thấy chất giọng của mình là khuyết điểm, nhiều người cũng nói giọng nghe chua, chói thế. Đến hiện tại, tôi tự tin chất giọng là ưu điểm của mình. Đối với những ca khúc trưởng thành, mình sẽ hát với giọng cũng như âm thanh khác. Trước đây như khi tôi hát Bỏ mặc quá khứ, một ca khúc có chiều sâu và đã được mọi người rất yêu thích. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục trau dồi giọng hát của mình, luyện thanh nhiều hơn để có thể hát nhiều thể loại đa dạng.

Hoàng Yến Chibi nói gì khi sản phẩm bị chê nhạc rác, nhảm nhí? - Ảnh 3.

Hoàng Yến Chibi thừa nhận từng có thời gian chất giọng là yếu điểm của cô, bị nhiều người nói giọng chua, chói

NVCC

* Ca khúc Ừ em xin lỗi ra mắt với một hình tượng và dòng nhạc mới mẻ nhưng cũng nhận về một số ý kiến trái chiều, bạn nghĩ vì sao?

- Thật ra cũng có người này người kia, mình không thể muốn tất cả mọi người nghe nhạc của mình và đều cảm thấy hay được. Tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường thôi. Mặt khác tôi thấy vẫn có nhiều người đón nhận và yêu thương ca khúc ấy. Không phải ai cũng được anh Khắc Hưng sáng tác nhạc để hát vậy nên tôi vẫn rất hài lòng về ca khúc này. Gọi đó là ca khúc nghe để nhảy, vui chơi, cho bé ăn cơm cũng được, dù sao tôi cũng đã rất tận hưởng khi có cơ hội thử sức bản thân trong phong cách thú vị như vậy.

* Bạn có sốc khi đứa con tinh thần không được đón nhận như mong đợi?

- Tất nhiên tôi cũng có buồn nhưng sốc thì không. Tôi nghĩ khi ra mắt bất kỳ sản phẩm nào, mình không thể điều khiển được việc khán giả có yêu thích nó hay không, mình chỉ cố gắng làm tốt hết sức có thể trước khi nó được trình làng thôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bất kỳ bài hát nào của mình được ra mắt cả. Mỗi sản phẩm tôi đều thấy thỏa mãn và chưa bao giờ tiếc nuối.

Thay đổi phong cách để phù hợp với lứa tuổi 

Hoàng Yến Chibi nói gì khi sản phẩm bị chê nhạc rác, nhảm nhí? - Ảnh 4.

Ở tuổi 28, Hoàng Yến Chibi có nhiều trăn trở. Cô mong muốn thể hiện hình tượng trưởng thành và phù hợp với lứa tuổi

NVCC

* Có phải vì thử thách phong cách mới không thành công nên bạn quyết định quay về sở trường kiểu tươi sáng, nhẹ nhàng?

- Không phải vậy, thật ra ở Hẹn gặp anh, mọi người có thể thấy cô gái trong MV cũng không còn quá hồn nhiên, trong sáng. Những hành động, cảm xúc của cô đều chững chạc và trưởng thành hơn. Đó cũng là hình tượng mà tôi muốn thể hiện trong những bộ phim sắp tới nếu có cơ hội được tham gia. Tôi mong muốn được khán giả nhìn nhận là một ca sĩ, diễn viên đa năng, muốn cống hiến và theo đuổi lâu dài con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.

* Hoàng Yến Chibi có phải là kiểu người bị ảnh hưởng bởi những lời bình phẩm của công chúng?

- Khoảng 10 năm trước thì có, đọc những lời không hay trên mạng xã hội cũng khiến tôi phải khóc và trăn trở. Nhưng hiện tại thì không, tôi đã quen với những điều tiêu cực và mình biết cách chọn lọc những ý kiến đóng góp thiện chí, tích cực, không còn quá bận tâm đến những điều không đúng về bản thân.

* Nổi tiếng khi còn trẻ nhưng có vẻ như sau Tháng năm rực rỡ, sự nghiệp của bạn có phần chững lại, Hoàng Yến Chibi nghĩ sao?

- Giai đoạn vừa qua, tôi đã có 3 năm tạm nghỉ, tôi thấy cũng phù hợp vì bản thân dường như đã hoạt động hết công suất cho khoảng thời gian trước đó. Tôi thấy mình cần nghỉ ngơi, trùng hợp đó cũng đúng là giai đoạn cách ly xã hội. Tôi gặp vấn đề về tâm lý, stress nhiều, một phần vì tôi loay hoay, mất phương hướng, không biết đâu là thể loại vai diễn mà mình muốn định hình cũng như hướng tới. Thật sự khoảng năm 2018-2020 là giai đoạn đỉnh cao, rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, tôi không quá đặt nặng chuyện phải đạt được các giải thưởng, thay vì nghĩ bản thân chỉ đi đến được nhiêu đấy, tôi muốn mình phải tiến xa hơn, trau dồi kỹ năng và cố gắng hết sức có thể.

Hoàng Yến Chibi nói gì khi sản phẩm bị chê nhạc rác, nhảm nhí? - Ảnh 5.

Sau khoảng 3 năm tạm nghỉ ngơi, Hoàng Yến Chibi sẵn sàng tái xuất với sự nghiệp diễn xuất

NVCC

Năm nay tôi đã 28 tuổi, sắp đến ngưỡng cửa 30, sắp đến lúc lấy chồng, sinh con, tôi nghĩ mình phải làm được một điều gì đó trước khi bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời như mọi người vẫn thường nói. Tôi cũng thay đổi phong cách sao cho phù hợp với lứa tuổi thật của mình nhiều hơn, kể cả về tính cách, tôi thấy mình chững chạc, điềm tĩnh hơn so với thời còn nhí nhố trước kia.

* Thị trường ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ, bạn có sợ cạnh tranh, hay bị nói hết thời?

- Tôi nghĩ ai cũng có thời của mình, tôi tự tin bản thân có màu sắc riêng, không bị hòa lẫn vào ai. Ví dụ như giọng hát, chỉ cần cất giọng lên thì mọi người sẽ biết đây là Hoàng Yến Chibi. Tất nhiên ai cũng có những giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, các đàn anh đàn chị đi trước cũng vậy. Đặc biệt, mình càng không thể so sánh với các bạn trẻ gen Z ngày nay, các bạn rất giỏi, chủ động và độc lập hơn so với thời của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người sẽ có đối tượng khán giả cũng như phong cách riêng, tôi cứ cố gắng để hoàn thiện bản thân cũng như mang đến cho công chúng những sản phẩm nghiêm túc.

* Còn về sự nghiệp điện ảnh hiện tại thì sao? Có thể loại nhân vật nào bạn muốn thể hiện nhưng chưa có cơ hội?

- Điện ảnh là niềm đam mê của tôi, không phải ai cũng có cơ hội được hóa thân và trải nghiệm cuộc sống của một người khác. Thời gian trước tôi cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất nhưng tôi từ chối vì cảm thấy bản thân chưa phù hợp với nhân vật. Tôi mong muốn được đảm nhận một vai diễn có chiều sâu, sắc thái biểu cảm đa dạng, bên ngoài là một người ngây thơ, hiền lành nhưng bên trong thật ra rất mưu mô, "cáo già".

* Nếu không làm nghệ thuật, bạn sẽ làm gì?

- Tôi cũng không biết nữa. Ngày trước tôi chỉ muốn học xong cấp 3 là sẽ lấy chồng, sinh con từ năm 18 tuổi (cười). Vì thời đó còn ngây thơ nên nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nhìn thấy bác làm ngân hàng tôi cũng rất thích, muốn đi làm ngân hàng, mỗi ngày đếm tiền giống bác. Nhưng những suy nghĩ đó đều không thành hiện thực, tôi tốt nghiệp xong học lên đại học và đi theo con đường nghệ thuật đến nay.

* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Hoàng Yến Chibi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.