Hoạt động quân sự mới đáng chú ý của Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2023 13:21 GMT+7

Một trực thăng Apache của Nhật Bản hôm nay 15.11 bay ở tầm thấp trên Irisuna, đảo không có người ở trong tỉnh Okinawa.

Chuyến bay của trực thăng Apache qua đảo Irisuna, cách đảo chính Okinawa khoảng 70 km là một phần trong cuộc tập trận 05JX kéo dài 11 ngày trên khắp nước Nhật, theo Reuters. Cuộc tập trận, sẽ kết thúc vào ngày 20.11, còn bao gồm cuộc diễn tập phòng không ở phía bắc Nhật và mô phỏng các cuộc tấn công vào 5 lò phản ứng hạt nhân, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật tập trận mô phỏng tấn công, chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng - Ảnh 1.

Trực thăng AH-64 Apache thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong cuộc tập trận tại đảo Irisuna (Nhật Bản) ngày 15.11

Reuters

Cuộc tập trận 05JX nhằm chuẩn bị cho các lực lượng trên không, trên biển và trên bộ của Nhật cho một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đông Á, theo Reuters.

Cuộc tập trận như trên dự kiến sẽ được mở rộng quy mô và trở nên thường xuyên hơn sau khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida vào tháng 12.2022 tiết lộ kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới nhằm tăng cường Lực lượng Phòng vệ của nước này.

Từ đảo Irisuna, ông Shingo Nashinoki, chỉ huy Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của Nhật (ARDB) cho hay môi trường an ninh quốc gia xung quanh nước này trở nên khắc nghiệt hơn. ARDB được thành lập vào năm 2018 để hỗ trợ bảo vệ quần đảo Okinawa, trải dài từ các đảo chính của Nhật đến gần Đài Loan.

Cũng theo ông Nashinoki, ngân sách quốc phòng ngày càng tăng của Nhật sẽ cho phép ARDB bổ sung thêm trung đoàn thứ ba.

Nhật tập trận mô phỏng tấn công, chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng - Ảnh 2.

Chỉ huy Shingo Nashinoki và các binh sĩ thuộc Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh (ARDB) của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tham gia cuộc tập trận trong khi lính thủy đánh bộ của Mỹ quan sát, tại đảo Irisuna ngày 15.11

Reuters

Trong tháng trước, một quan chức cấp cao của Nhật cho hay trong lúc cố gắng xóa "khoảng trống phòng thủ" trong chuỗi đảo Nansei, trải dài từ đảo Kyushu đến gần Đài Loan, Bộ Quốc phòng Nhật đang gấp rút tăng cường khả năng răn đe ở Kyushu, theo Hãng tin Jiji.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật sẽ thành lập một phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và một đơn vị tên lửa đất đối hạm ở Kyushu. Trong năm tài chính 2024 (bắt đầu từ tháng 4.2024), 6 máy bay chiến đấu F-35B, có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, sẽ lần đầu tiên được triển khai tới Nhật. Những chiếc F-35B này sẽ thuộc một phi đội tạm thời được thành lập tại căn cứ Nyutabaru của Lực lượng Phòng vệ trên không ở tỉnh Miyazaki, thuộc khu vực Kyushu.

Ngoài ra, một trung đoàn tên lửa đất đối hạm sẽ được thành lập ở Trại Yufuin của Lực lượng Phòng vệ mặt đất ở tỉnh Oita, cũng thuộc Kyushu, để chuẩn bị cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.