Học sinh tiểu học 'nhập vai' trải nghiệm nâng cao kỹ năng thoát nạn

Huy Đạt
Huy Đạt
08/10/2023 20:22 GMT+7

Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mở các lớp học lưu động giúp học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' và trải nghiệm nâng cao kỹ năng thoát nạn.

Học sinh hào hứng "nhập vai" lính cứu hỏa

Trong 2 ngày 7 - 8.10, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tổ chức chương trình "Một ngày làm chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ" cho hàng trăm học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn quận.

Học sinh tiểu học nhập vai lính cứu hỏa, tìm cách vượt thoát khỏi đám cháy nhà

Các chiến sĩ PCCC và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng ứng phó hỏa hoạn, thực hành các đội hình chữa cháy với nhiều nội dung: thoát nạn từ trên cao; di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế; kỹ thuật sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Các em cũng được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa, xử lý tình huống cháy nổ tại nhà...

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học trên địa bàn Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) hào hứng khi được "nhập vai" lính cứu hỏa

HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày hôm nay (8.10) tại trụ sở UBND Q.Hải Châu, hàng chục lính cứu hỏa miệt mài hướng dẫn kỹ năng cho hàng trăm học sinh tiểu học. Buổi trải nghiệm, hóa thân thành lính cứu hỏa của các em học sinh tiểu học diễn ra rất sôi nổi, hào hứng.

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 2.

Học sinh trải nghiệm tình huống thoát nạn từ trên cao, di chuyển thoát nạn trong môi trường có nhiều khói

HUY ĐẠT

Em Trần Phước Chí Dĩnh (lớp 4, Trường tiểu học Hùng Vương) tự tin: "Trước đây, cháu chỉ xem các chú lính cứu hỏa phun nước dập lửa trên tivi, giờ đây cháu cũng có thể dùng bình chữa cháy để dập lửa. Cháu và các bạn đã học được những kỹ năng cơ bản và trải nghiệm thực tế cách thức thoát nạn khi có cháy nổ".

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 4.

Tổ chức đội hình thoát nạn trong không gian hạn chế

HUY ĐẠT

Hào hứng cùng các bạn trong lớp vượt chướng ngại vật để thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn, Nguyễn Thục Đoan (lớp 5, Trường tiểu học Hùng Vương) cho biết đây là lần đầu tiên em được "nhập vai" lính cứu hỏa. Cô bé càng cảm phục các chú lính cứu hỏa khi nhận ra quá nhiều nguy hiểm trong cuộc chiến với giặc lửa. Các chú cũng phải có nhiều sức khỏe, sự dũng cảm và không ngại hy sinh.

"Con được các chú cảnh sát PCCC cảnh báo về những hiểm họa và cách đối mặt với 'giặc lửa'. Thực hành qua nhiều lần, con đã được nâng cao kỹ năng chữa cháy và cách thoát nạn. Con cũng được hướng dẫn kỹ năng ứng cứu người xung quanh, và càng nhận ra các chú lính cứu hỏa rất dũng cảm…", Thục Đoan nói.

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 5.

Hào hứng trong một bài thực hành

HUY ĐẠT

Để tất cả học sinh được thực hành chữa cháy và thoát nạn

Thiếu tá Trần Phước Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Hải Châu, cho biết trước nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, đơn vị đã phối hợp với Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu triển khai chương trình nâng cao kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho toàn bộ học sinh trên địa bàn quận.

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 6.

Lớp học PCCC và cứu nạn cứu hộ lưu động nâng cao kỹ năng cho học sinh tiểu học

HUY ĐẠT

Theo thiếu tá Hùng, đơn vị nỗ lực mở các lớp học lưu động, tập trung hướng dẫn cho học sinh tiếp cận thực tế các tình huống đặc biệt như kỹ năng thoát nạn ở không gian hạn chế (chuồng cu, chuồng cọp) và môi trường khói, khí độc. Từ đó, học sinh có thể thoát nạn, tổ chức thoát nạn an toàn và hỗ trợ được cho những người xung quanh khi có sự cố cháy nổ.

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 7.

Thiếu tá Trần Phước Hùng hướng dẫn một học sinh sử dụng mặt nạ chống độc

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Học sinh tiểu học 'nhập vai' lính cứu hỏa chiến đấu với 'giặc lửa' - Ảnh 8.

Lớp học lưu động giúp nâng cao kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho học sinh

HUY ĐẠT

"Qua những ngày 'nhập vai' lính cứu hỏa, các cháu học sinh đều có tinh thần học tập rất tốt. Thực tế các cháu đã được nâng cao kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ. Sắp tới, Công an Q.Hải Châu sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục mở nhiều lớp lưu động, để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều được thực hành chữa cháy và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra", thiếu tá Trần Phước Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.