Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tấn

24/09/2014 01:00 GMT+7

Ngày 23.9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội thảo khoa học “Đại tướng Lê Trọng Tấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng VN”, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng.

Hội thảo khẳng định Đại tướng Lê Trọng Tấn là nhà tham mưu chiến lược xuất sắc, đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương chiến lược đúng đắn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời là người tham gia chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những chủ trương đó trong thực tiễn.

Trong chiến tranh thống nhất đất nước, ông đã có nhiều năm lăn lộn ở chiến trường miền Nam. Năm 1978, ông được cử làm Tư lệnh Mặt trận Tây Nam, chỉ huy các lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Tây Nam; tiếp đó chỉ huy lực lượng quân tình nguyện VN phối hợp quân, dân Campuchia đánh đổ chính quyền Khmer Đỏ, giúp nhân dân Campuchia thoát nạn diệt chủng. Năm 1984, khi đã 70 tuổi, Đại tướng Lê Trọng Tấn vẫn chỉ huy bảo vệ biên giới phía bắc chống quân bành trướng xâm lược Trung Quốc.

Trường Sơn

>> Lê Trọng Tấn - người chiến thắng cái chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.