Hơn 1.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc

09/09/2023 20:30 GMT+7

Số người chết trong trật động đất tại Ma Rốc đã tăng lên thành 1.037 người trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chia buồn đến quốc gia tại Bắc Phi.

Bộ Nội vụ Ma Rốc ngày 9.9 thông báo đã có 1.037 người thiệt mạng và 1.204 người bị thương sau trận động đất tại vùng núi High Atlas khuya 8.9, trong đó 721 người trong tình trạng nguy kịch. Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách cho biết trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, mạnh hơn so với con số 6,8 độ Richter được ước tính trước đó.

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 1.

Những bức tường bị đổ sập tại Marrakech sau trận động đất

REUTERS

Một quan chức địa phương cho biết hầu hết các ca thiệt mạng đều ở vùng núi khó tiếp cận. Tại Marrakech, thành phố lớn gần tâm chấn nhất, người dân qua đêm ở ngoài trời vì không dám về nhà. Khu phố cổ tại Marrakech là Di sản thế giới của UNESCO cũng bị hư hại nặng nề.

Bộ Nội vụ Ma Rốc cho biết trận động đất có tâm chấn ở vùng núi Ighil thuộc High Atlas, cách Marrakech khoảng 70 km về hướng tây nam. Trận động đất ảnh hưởng 6 tỉnh. Các cơ quan địa chất trước đó cho hay đây là trận địa chấn mạnh nhất trong khu vực trong hơn 120 năm qua. Một số quốc gia tận châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng ghi nhận chấn động từ trận động đất.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, đây cũng là trận động đất chết chóc nhất tại Ma Rốc tính từ năm 1960, khi một cơn địa chấn xảy ra, ước tính làm ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Hàng loạt lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Đức... đã gửi lời chia buồn và bày tỏ lòng sẵn sàng hỗ trợ cho Ma Rốc sau thảm họa. Thổ Nhĩ Kỳ, nước hứng chịu trận động đất kép khiến hơn 50.000 người thiệt mạng hồi tháng 2 năm ngoái, cũng nói sẵn sàng giúp đỡ quốc gia Bắc Phi.

Dưới đây là những hình ảnh từ trận động đất tại Ma Rốc:

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 2.

Một nhà thờ tại khu phố cổ của Marrakech bị sụp đổ

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 3.

Xe cộ bị gạch đá đổ sập lên tại Marrakech

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 4.

Đống đổ nát tại Marrakech sau cơn địa chấn

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 5.

Một người kiểm tra đống đổ nát tại Marrakech

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 6.

Chiếc xe bị gạch đá rơi xuống làm hư hỏng

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 7.

Đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại Moulay Brahim, tỉnh Al Haouz

AFP

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 8.

Người dân gói ghém đồ đạc còn sót lại tại Marrakech

AFP

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 9.

Một người phụ nữ đau buồn bên cạnh ngôi nhà bị phá hủy ở Marrakech

AFP

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 10.

Người dân Marrakech ngủ ngoài đường sau trận động đất

AFP

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 11.

Người dân đổ ra đường tại thành phố Casablanca

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 12.

Đội dân phòng tại Arjaat chuẩn bị nhu yếu phẩm

REUTERS

820 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng tại Ma Rốc - Ảnh 13.

Người dân đi hiến máu tại Marrakech

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.