Hơn 18,3 tấn phụ phẩm động vật thối chờ tiêu hủy biến mất

28/10/2015 08:16 GMT+7

Ngày 27.10, Chi cục Thú y TP.HCM có công văn kiến nghị UBND H.Hóc Môn chỉ đạo Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra vụ việc hơn 18,3 tấn phụ phẩm động vật biến mất khi đang bị niêm phong tại kho hàng A1 bãi xe Nguyễn Ngọc (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) chờ ngày tiêu hủy.

Ngày 27.10, Chi cục Thú y TP.HCM có công văn kiến nghị UBND H.Hóc Môn chỉ đạo Công an H.Hóc Môn vào cuộc điều tra vụ việc hơn 18,3 tấn phụ phẩm động vật biến mất khi đang bị niêm phong tại kho hàng A1 bãi xe Nguyễn Ngọc (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) chờ ngày tiêu hủy.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng A1 nơi chứa 21,7 tấn phụ phẩm động vật thối - Ảnh: Trạm Thú y H.Hóc Môn cung cấpCơ quan chức năng kiểm tra kho hàng A1 nơi chứa 21,7 tấn phụ phẩm động vật thối - Ảnh: Trạm Thú y H.Hóc Môn cung cấp
Theo đó, ngày 21.10, Trạm thú y H.Hóc Môn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, UBND xã Bà Điểm, Công an H.Hóc Môn phát hiện 21,7 tấn gồm mỡ heo, mỡ bò và tóp da heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối đang lưu giữ tại kho hàng A1.
Qua làm việc, ông Phạm Thành Trung (42 tuổi, chủ lô hàng) thừa nhận tất cả số hàng trên đều không giấy chứng nhận kiểm dịch, được thu mua tại các tỉnh để bán sang Trung Quốc. Ông Trung cũng tự nguyện làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ số phụ phẩm này. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản và niêm phong số phụ phẩm này chờ tiêu hủy.
Tuy nhiên trưa 24.10, Trạm thú y H.Hóc Môn phát hiện các dấu niêm phong bị tháo dỡ, rách nên khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra thì có hơn 18,3 tấn đã bị “bốc hơi”. Trong khi đó, chủ hàng cũng biến mất không liên lạc được.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.