Hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán

Trần Cường
Trần Cường
08/02/2024 21:33 GMT+7

Ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (8.2, tức 29 tháng Chạp), CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, phạt hơn 21 tỉ đồng, trong đó có tới 2.457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (ATGTQG), trong ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán 8.2, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người và 73 người bị thương. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý ngày đầu nghỉ tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Nguyên đán 2024

ĐÌNH HUY

Báo cáo của Bộ Công an gửi Ủy ban ATGTQG cho thấy, ngày 8.2, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, phạt hơn 21 tỉ đồng, tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác, tước 1.930 giấy phép lái xe các loại. Trong đó 2.457 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.254 trường hợp vi phạm tốc độ, 10 trường hợp vi phạm ma túy.

CSGT TP.HCM sẽ kiểm tra nồng độ cồn cả Tết Giáp Thìn như thế nào?

Giao thông ùn ứ trước ngày nghỉ tết

Theo Ủy ban ATGTQG, tại TP.Hà Nội, chiều 7.2, lượng lớn phương tiện rời thành phố khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ bị ùn ứ. Tại đường Vành đai 3, đoạn từ siêu thị Big C đến Pháp Vân hướng ra khỏi thành phố đã xảy ra ùn ứ kéo dài dài khoảng 10 km. Nhiều phương tiện đã đi vào làn đường khẩn cấp làm cho giao thông càng thêm hỗn loạn và gây ùn ứ đến rạng sáng 8.2.

Từ khoảng 15 giờ ngày 7.2, cửa ngõ phía Tây TP.Hà Nội cũng xuất hiện một số đoạn ùn tắc cục bộ. Các tuyến đường xung quanh Ga Hà Nội và các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng phương tiện tăng cao do người dân đến đón xe về quê ăn tết Nguyên đán.

Ở các bến xe, tuy lượng khách tập trung khá đông và tăng khoảng 300% so với ngày thường nhưng hành khách cũng không phải chờ quá lâu do các bến xe đã chủ động tăng nhiều phương tiện để phục vụ người về quê.

Ủy ban ATGTQG cho hay, tại 2 trạm thu phí trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng, lượng phương tiện rời Hà Nội tăng lên nhanh chóng song không ùn tắc.

Tại sân bay quốc tế Nội Bài, lượng hành khách tăng cao, tuy nhiên sân bay đã tổ chức phân luồng chống ùn tắc, tăng cường nhân lực nên không xảy ra tình trạng chen chúc.

Ngày nghỉ đầu tiên, đường TP.HCM thông thoáng

Tại TP.HCM, chiều 7.2 các tuyến cửa ngõ phía đông và phía tây của thành phố, lượng người và phương tiện lưu thông tăng cao, nhất là người đi xe máy, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Các tuyến đường nội đô thông thoáng, phương tiện đi lại dễ dàng.

Tại Ga Sài Gòn, khu vực nhà chờ và sảnh chính khu vực cổng soát vé đông đúc, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã dùng ứng dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) giúp rút ngắn thời gian trả tiền, giảm ùn ứ tại các khu vực ra vào. Khu vực phía trong cũng không xảy ra tình trạng chen chúc.

Sáng 8.2, tất cả các tuyến đường nội đô và các cửa ngõ ra vào TP.HCM không xảy ra tình trạng ùn ứ, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Trước đó, theo Ủy ban ATGTQG, sáng 7.2, tại ngã tư Long Kim (TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An), từ 5 giờ ngày 7.2 các phương tiện rời TP.HCM ken đặc khiến giao thông qua khu vực này ùn ứ hơn 1 km. Cùng với đó, đoạn QL1 qua Khu công nghiệp Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang), phương tiện nối đuôi nhau kéo dài gần 2 km. Đến khoảng 8 giờ 30, cầu Rạch Miễu cũng ùn ứ khoảng 1 km từ chân cầu đến gần cầu K120.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.