Hơn 2.500 phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc được giảm án trong năm 2023

Lê Lâm
Lê Lâm
08/12/2023 18:29 GMT+7

Trong năm 2023, Trại giam Xuân Lộc đã đề nghị giảm án 3 đợt với tổng số 2.553 phạm nhân. Kết quả có 17 phạm nhân được tòa án giảm từ án chung thân xuống có thời hạn; 450 phạm nhân được giảm hết thời hạn; số còn lại được giảm các mức khác.

Đó là thông tin được đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc (thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn H.Xuân Lộc, Đồng Nai) cho biết tại hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023 diễn ra vào ngày 8.12.

2.553 phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc được giảm án trong năm 2023 - Ảnh 1.

Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023 tại Trại giam Xuân Lộc

LÊ LÂM

Theo lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc, hiện có hơn 4.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt. Năm 2023, có 3.170 phạm nhân đủ điều kiện xếp loại. Trong đó có 2.530 phạm nhân được xếp hạng tốt, khá (chiếm gần 80%). Số còn lại xếp hạng trung bình, kém.

Cũng trong năm 2023, Trại giam Xuân Lộc đã đề nghị giảm án 3 đợt với tổng số 2.553 phạm nhân. Kết quả có 17 phạm nhân được tòa án giảm từ án chung thân xuống có thời hạn; 450 phạm nhân được giảm hết thời hạn; số còn lại được giảm các mức khác.

Ngoài ra, trong năm 2023, Trại giam Xuân Lộc cũng đã lập hồ sơ đề nghị tha tù 3 đợt với tổng cộng 22 phạm nhân. Kết quả tòa án ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 13 phạm nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.