Hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
21/11/2023 15:13 GMT+7

Hơn 70 món ngọc quý từ thời nhà Nguyễn đang được trưng bày tại Bảo tàng tư nhân đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (số 114 Mai Thúc Loan, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế).

Sáng 21.11, tại Bảo tàng tư nhân đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn, TP.Huế, nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn đã tổ chức triển lãm, trưng bày hơn 70 món ngọc quý được sưu tầm từ thời nhà Nguyễn với chủ đề "Ngọc xuất danh sơn".

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 1.

Nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn phát biểu tại triển lãm

LÊ HOÀI NHÂN

Triển lãm trưng bày hơn 90 hiện vật, gồm ngọc và đá quý, là các đồ sinh hoạt, trang sức, vũ khí, tượng nghệ thuật… Trong đó, có 70 hiện vật bằng ngọc và 25 hiện vật bằng đá, tồn tại từ thời nhà Nguyễn vào thế kỷ 19.

Nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn cho biết, số ngọc quý này được ông kế thừa từ thế hệ trước và tích góp trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu suốt hơn 50 năm nay. "Qua triển lãm này, tôi mong muốn công chúng, du khách và đặc biệt là các bạn trẻ tại Huế được chứng kiến tận mắt những hiện vật quý của dân tộc. Đặc biệt, để hiểu hơn và biết được giá trị thật của ngọc", ông Sơn nói.

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 2.

Triển lãm "Ngọc xuất danh sơn" thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, người yêu văn hóa, lịch sử và du khách

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình triển lãm "Ngọc xuất danh sơn" còn nằm trong khuôn khổ Festival bốn mùa năm 2023, với mong muốn giúp công chúng hiểu sâu sắc, trân trọng hơn những giá trị truyền thống, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Đồng thời, triển lãm còn là dịp để du khách "du ngoạn" về quá khứ, tìm hiểu nét đẹp trong mỗi hiện vật để chiêm nghiệm sự tài hoa, khéo léo của nghệ nhân xưa. 

Dưới đây là một số hình ảnh hiện vật ngọc và đá quý thời Nguyễn trưng bày tại triển lãm "Ngọc xuất danh sơn":

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 3.

Một chiếc ấn khắc hình rồng, ngọc trắng xanh từ thời nhà Nguyễn (thế kỷ 19)

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 4.

Bát đá ngọc trắng

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 5.

Bộ đồ văn phòng tứ bảo, bút, nghiên mài mực

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 6.

Như ý chạm rồng mây ngọc xanh thời Nguyễn (thế kỷ 19) và như ý ngọc trắng thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 18)

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 7.

Bộ ngọc bội

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 8.

Các sản phẩm ngọc được làm thủ công rất tinh xảo, được nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn lưu giữ nguyên vẹn

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 9.

Mỗi hiện vật đều mang một giá trị đặc biệt, lưu lại bao thăng trầm của lịch sử

LÊ HOÀI NHÂN

Chiêm ngưỡng hơn 70 món ngọc quý thời Nguyễn đang được trưng bày tại Huế - Ảnh 10.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 6.12.2023

LÊ HOÀI NHÂN



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.