Honduras muốn thiết lập quan hệ với Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
15/03/2023 10:31 GMT+7

Nếu thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, điều này đồng nghĩa Honduras sẽ chấm dứt quan hệ chính thức với Đài Loan.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết nước này sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, một động thái đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ chính thức với Đài Loan, theo hãng tin AP.

Cụ thể, trên Twitter cá nhân ngày 14.3, bà Castro cho biết đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Eduardo Reina bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo bà Castro, đây là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của bà trong việc "hoàn thành kế hoạch của chính phủ và mở rộng biên giới".

Thêm một nước sắp cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan - Ảnh 1.

Tổng thống Honduras Xiomara Castro

AFP

Cơ quan đối ngoại của Đài Loan cho biết họ "đang trong quá trình tìm hiểu" tình hình, song cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, theo tờ The Guardian.

Động thái của bà Castro được đưa ra chỉ vài tuần sau khi chính phủ của bà cho biết đang đàm phán với Trung Quốc để xây dựng một đập thủy điện có tên Patuca II. Khi công bố kế hoạch vào tháng 2, bà Reina cho biết con đập do Trung Quốc tài trợ sẽ giúp Honduras tăng cường nguồn cung cấp năng lượng, theo AP.

Vào tháng 1.2022, Bộ Ngoại giao Honduras nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc không phải là ưu tiên hàng đầu.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đã tăng cường biện pháp ngoại giao lên các đồng minh của Đài Bắc nhằm ngăn các nước này công nhận hòn đảo là một quốc gia độc lập. Chính quyền Bắc Kinh cũng không cho phép các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan.

Ngoài Honduras, hiện chỉ có 13 nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, chủ yếu ở khu vực Trung Mỹ và Caribê.

Rộ tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào tuần tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.