Hồng Kông thắt chặt an ninh đón Chủ tịch Trung Quốc

29/06/2022 05:35 GMT+7

Hồng Kông sẽ lập khu vực cấm bay để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập đặc khu vào cuối tuần này, theo South China Morning Post.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ đón tiếp ông Tập Cận Bình

REUTERS

Cảnh sát cũng lập các chốt cách nhau 10 - 20 m xung quanh nhà ga Tây Cửu Long, dựng trạm quan sát trên cao và thường xuyên tuần tra khu vực. Theo Cơ quan hàng hải Hồng Kông, khu vực hạn chế đã được thiết lập tại cảng Victoria từ trưa 28.6 đến cuối ngày 1.7. Trong thời gian này, chỉ có tàu của chính quyền được phép đi vào hoặc ở lại khu vực.

Ông Tập sẽ dự tiệc do Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tổ chức tại dinh thự chính thức, gặp các quan chức từ cả chính quyền Hồng Kông đương nhiệm và kế nhiệm. Chủ tịch Tập cũng sẽ chủ trì buổi lễ kỷ niệm thành lập đặc khu và chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của Đặc khu trưởng kế nhiệm Lý Gia Siêu, rồi quay về Thâm Quyến bằng xe lửa vào sáng 1.7.

G7 tung sáng kiến 600 tỉ USD để cạnh tranh “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.