Họp HĐND tỉnh Quảng Nam: Tình trạng cán bộ sợ sai, không dám làm gây bức xúc cho dân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/12/2023 18:19 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X diễn ra vào chiều nay (7.12).

Cán bộ, công chức sợ sai khiến nhiều vụ việc giải quyết chậm

Chiều 7.12, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp.

Cụ thể, tại các phiên thảo luận tổ diễn ra vào chiều hôm qua (6.12), đã có 53 lượt phát biểu và 12 phiếu góp ý. Trong đó, một số đại biểu cho rằng tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo ngày càng nhiều và vượt cấp. Đáng chú ý, có một số vụ khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người tại các buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh nhưng việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo giải quyết sau các buổi tiếp công dân chưa hiệu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam: 'Cán bộ sợ sai không dám làm gây bứcxúc cho dân' - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X

NAM THỊNH

Đặc biệt, có tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, không dám thực hiện dẫn đến kéo dài việc giải quyết gây bức xúc cho người dân (như việc chậm giải quyết chi hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Đại biểu đề nghị điều chuyển, sắp xếp cán bộ hợp lý

Đại biểu đề nghị cần có giải pháp tập trung hơn nữa trong công tác giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm có giải pháp củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động của các sở, ngành. Địa phương cần tăng định biên, bổ sung nhân lực chất lượng cao cho các ngành xây dựng, tài nguyên - môi trường để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Đồng thời, động viên, "xốc" tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức để yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần có buổi làm việc để động viên đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Một số ý kiến đề nghị cần làm tốt công tác rà soát, điều chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ một cách hợp lý nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc; tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy, tham mưu triển khai chậm...

Mặt khác, cần quan tâm đến đời sống cán bộ, viên chức, người lao động; tạo động lực cho cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tham mưu…

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam: 'Cán bộ sợ sai không dám làm gây bứcxúc cho dân' - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, trả lời chất vấn của một số đại biểu

NAM THỊNH

Trả lời chất vấn của một số đại biểu về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ nhìn nhận, qua công tác kiểm tra, lấy ý kiến khảo sát trong hệ thống cán bộ công chức, thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, phát sinh thêm thủ tục ngoài quy định.

Về giải pháp trong thời gian tới, bà Hoa cho biết sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, nghẽn chỗ nào, trách nhiệm thuộc về ai... để có cơ sở xử lý.

Bổ sung hơn 150 tỉ đồng thăm hỏi đối tượng chính sách

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7) hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, nghị quyết áp dụng đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đại diện gia đình người có công với cách mạng; các lãnh đạo cấp cao của tỉnh trở lên đã nghỉ hưu, từ trần…

Nguyên tắc tặng quà là người đã từ trần, thuộc đối tượng được thăm tặng quà thì đại diện thân nhân hoặc người đang thờ cúng được nhận thay suất quà đó.

Trong cùng một nhóm đối tượng thăm tặng, 1 người chỉ nhận được 1 suất quà. Trường hợp trong cùng một nhóm đối tượng mà 1 người thuộc từ 2 đối tượng được thăm, tặng quà trở lên từ nguồn ngân sách tỉnh thì chỉ được nhận 1 suất quà có giá trị cao nhất; nếu cùng một mức quà thì chỉ nhận 1 suất.

Thăm tặng dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sĩ, 1 đối tượng là lãnh đạo cấp cao của tỉnh trở lên đã nghỉ hưu, từ trần, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau và thuộc các mức thăm hỏi, tặng quà khác nhau từ nguồn ngân sách tỉnh thì chỉ được nhận 1 suất quà có giá trị cao nhất. Trường hợp nếu cùng một mức quà thì chỉ nhận 1 suất.

Riêng đối với quà tiền mặt để mua vật phẩm thờ cúng liệt sĩ, chỉ tặng quà thờ cúng đối với liệt sĩ có hồ sơ gốc do Sở LĐ-TB-XH đang quản lý và gia đình liệt sĩ đang giữ bản gốc bằng Tổ quốc ghi công, đồng thời đảm nhận việc thờ cúng liệt sĩ.

Tổng kinh phí để thực hiện hơn 150 tỉ đồng/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.