Hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

17/04/2024 18:14 GMT+7

Sáng 17.4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả buổi hợp luyện, nhấn mạnh so với các đợt hợp luyện trước đó, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi hợp luyện

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi hợp luyện

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đối với phần biểu diễn của Đoàn Nghi lễ quân đội trước lễ diễu binh, diễu hành, thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lực lượng tham gia nghiên cứu tập luyện thêm các động tác khi di chuyển đội hình, làm rõ hình ảnh tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ trong phần biểu diễn. Bên cạnh đó, lực lượng pháo lễ lưu ý đảm bảo thời gian bắn chính xác. Khối dân công hỏa tuyến (xe đạp thồ) động tác cần dứt khoát, thể hiện được hào khí Điện Biên năm xưa…

Lưu ý thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm không còn dài, trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, thượng tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần đi vào tinh chỉnh hàng ngũ, đặc biệt chú ý các động tác khi chuẩn bị diễu binh, diễu hành qua lễ đài. Trong quá trình cơ động tới tỉnh Điện Biên, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần nêu cao trách nhiệm, sẵn sàng khắc phục khó khăn; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Khi tới Điện Biên, nếu có vấn đề phát sinh, các khối báo cáo kịp thời với Tiểu ban diễu binh, diễu hành để được hỗ trợ điều kiện tối đa tùy theo tình hình thực tế tại địa bàn. Các khối của quân đội sẽ tiến hành hợp luyện riêng tại Điện Biên trước khi tham gia sơ duyệt, tổng duyệt cùng các khối của công an và quần chúng để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7.5.

Ngoài các buổi tập luyện, Tiểu ban diễu binh, diễu hành đã tổ chức 6 lần hợp luyện theo kế hoạch, sau mỗi lần hợp luyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cụ thể đến từng khối và có ý kiến chỉ đạo khắc phục.

Phần trình diễn đầu tiên kéo dài khoảng 20 phút của Đoàn Nghi lễ quân đội, trước khi diễn ra diễu binh, diễu hành

Phần trình diễn đầu tiên kéo dài khoảng 20 phút của Đoàn Nghi lễ quân đội, trước khi diễn ra diễu binh, diễu hành

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đội Nghi lễ quân đội tạo hình cờ Tổ quốc

Đội Nghi lễ quân đội tạo hình cờ Tổ quốc

THẢO PHẠM

18 khẩu đại bác 105 bắn rền vang cùng lúc cử hành Quốc ca

18 khẩu đại bác 105 bắn rền vang cùng lúc cử hành Quốc ca

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối Quân kỳ do trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ  tiến vào lễ đài

Khối Quân kỳ do trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối nữ Quân nhạc với những âm vang hào hùng

Khối nữ Quân nhạc với những âm vang hào hùng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối chiến sĩ Điện Biên cùng với quân kỳ của các đơn vị đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Khối chiến sĩ Điện Biên cùng với quân kỳ của các đơn vị đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong; Đại đoàn 312 - Chiến thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta.

Các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong; Đại đoàn 312 - Chiến thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367 góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng các quân đoàn chủ lực, lực lượng pháo binh, công binh, phòng không của quân đội ta.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối chiến sĩ Hải quân

Khối chiến sĩ Hải quân

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối nữ Quân y

Khối nữ Quân y

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối Lực lượng Tác chiến không gian mạng

Khối Lực lượng Tác chiến không gian mạng

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối chiến sĩ Trinh sát đặc nhiệm. Phía trên là 9 chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

Khối chiến sĩ Trinh sát đặc nhiệm. Phía trên là 9 chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bay biểu diễn kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Khối Dân công hỏa tuyến, tái hiện đội quân

Khối Dân công hỏa tuyến, tái hiện đội quân "xe đạp thồ" huyền thoại, tượng trưng cho 30.000 thanh niên xung phong vào dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tham quan phương tiện phục vụ diễu binh, diễu hành

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tham quan phương tiện phục vụ diễu binh, diễu hành

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra trang bị, trang phục tại buổi hợp luyện

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra trang bị, trang phục tại buổi hợp luyện

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.