Houthi cảnh báo tấn công mọi tàu tiến về Israel

10/12/2023 09:28 GMT+7

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẽ tấn công mọi tàu tiến về Israel bất kể của nước nào, trong khi nhóm Kataeb Hezbollah cũng đe dọa sẽ tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq.

Trong thông báo ngày 9.12, một phát ngôn viên quân sự của Houthi nói rằng cấm mọi tàu thuyền từ biển Đỏ và biển Ả Rập di chuyển đến các cảng của Israel, theo Reuters. "Nếu Gaza không nhận được lương thực và thuốc men họ cần, toàn bộ tàu tại biển Đỏ đến các cảng Israel, bất kể của nước nào, sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang chúng tôi", người phát ngôn nói, cho biết thêm rằng cảnh báo có hiệu lực ngay tức thì.

Houthi cảnh báo tấn công mọi tàu tiến về Israel - Ảnh 1.

Các tay súng tại al-Salif (Yemen) ngày 5.12 trong khi ở xa là tàu thương mại Galaxy Leader bị Houthi bắt giữ hồi tháng 11

REUTERS

Houthi là một trong nhiều nhóm trong "Trục Kháng chiến" tại khu vực ủng hộ người Palestine chống Israel. Houthi đã tấn công và bắt giữ nhiều tàu liên quan Israel tại biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab nối biển Đỏ với vịnh Aden, tuyến hàng hải có lượng lớn dầu mỏ của thế giới đi qua. Ngoài ra, lực lượng kiểm soát Yemen còn phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) vũ trang về phía Israel.

Israel và các đồng minh đã lên án hành động của Houthi, trong đó tàu chiến của Washington đã ngăn chặn một số tên lửa và UAV.

Hezbollah có vũ khí bí mật gì để đe dọa chiến hạm Mỹ?

Lực lượng tại Iraq cảnh báo Mỹ

Trong một diễn biến khác, nhóm vũ trang Kataeb Hezbollah tại Iraq ngày 9.12 cho rằng những cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ trước đó một ngày chỉ là mở đầu của đợt giao tranh mới, theo Reuters.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad (Iraq) hứng 2 đợt tấn công bằng rốc két vào hôm 8.12 và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Kataeb Hezbollah, nhóm có liên kết với Iran, cho rằng đại sứ quán Mỹ là căn cứ tiền phương để lên kế hoạch cho các chiến dịch quân sự.

Mỹ và Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã lên án cuộc tấn công là hành động khủng bố nhắm vào phái đoàn ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ đích danh Kataeb Hezbollah và nhóm Haraket Hezbollah al-Nujaba đứng sau nhiều vụ tấn công lực lượng Mỹ gần đây. Kataeb Hezbollah đã tuyên bố rằng việc lực lượng an ninh Iraq hợp tác với Mỹ là hành động "đồng lõa với tội phạm".

Từ khi xung đột Hamas-Israel xảy ra, đã có hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria. Nhóm Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq đã nhận trách nhiệm 11 vụ tấn công Mỹ trong ngày 8.12, số lượng nhiều nhất trong một ngày từ giữa tháng 10.

Houthi cảnh báo tấn công mọi tàu tiến về Israel - Ảnh 2.

Xe tăng Israel gần Dải Gaza ngày 5.12

AFP

Mỹ bán đạn cho Israel

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dùng quyền khẩn cấp để bán gần 14.000 quả đạn pháo xe tăng cho Israel mà không cần thông qua quốc hội, theo thông báo của Lầu Năm Góc ngày 9.12. Hợp đồng trị giá 106,5 triệu USD và lô đạn sẽ được giao ngay cho Israel, theo AFP.

Số đạn pháo sẽ được lấy từ kho của Lục quân Mỹ, sẽ được Israel sử dụng như "sự răn đe đối với các mối đe dọa khu vực và tăng cường phòng thủ quê hương".

Israel quyết liệt tấn công, LHQ nói xã hội Gaza trên bờ vực sụp đổ

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, việc sử dụng vũ khí Mỹ trong xung đột đã trở thành vấn đề được soi xét kỹ vì lo ngại gây thương vong cho dân thường. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9.12 nói rằng Washington tiếp tục nói rõ với Israel rằng nước này phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và có mọi biện pháp để giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.