Hùng Dũng: Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch đối phó với đối thủ mạnh Nhật Bản

13/01/2024 16:46 GMT+7

Hùng Dũng khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Asian Cup, trong đó khởi đầu là trận đấu rất khó khăn trước Nhật Bản vào ngày 14.1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đương kim á quân Nhật Bản trong trận ra quân Asian Cup, diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 14.1. Trong đội hình Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng là một trong những cầu thủ hiếm hoi từng dự Asian Cup 2019 cách đây 5 năm.

Hùng Dũng chia sẻ: "Đây là lần thứ hai tôi góp mặt tại Asian Cup 2023, trong đội cũng có một số gương mặt đã dự giải năm 2019. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có cầu thủ trẻ lần đầu dự sân chơi này".

Theo tiền vệ sinh năm 1993, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó với Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Hùng Dũng: Đội tuyển Việt Nam có kế hoạch đối phó với đối thủ mạnh Nhật Bản- Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

NGỌC LINH

"Chúng tôi ở bảng đấu khó khăn, nhưng trong 9 tháng qua, chúng tôi đã tập luyện với HLV trưởng. Lối chơi của đội cũng vì thế mà gắn kết hơn. Đây là cơ hội để chúng tôi có trải nghiệm tốt, thông qua các trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện trình độ chuyên môn. Chúng tôi gặp khó khăn khi lịch thi đấu V-League rất dày, nhiều cầu thủ chấn thương, nhưng chúng tôi đã cải thiện qua từng trận. Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng", Hùng Dũng đánh giá.

Với độ tuổi trung bình thấp thứ 4 giải đấu, đội tuyển Việt Nam không được đánh giá cao. Dù vậy, Hùng Dũng cho rằng với hy vọng thắng dù là nhỏ nhất, cả đội vẫn phải tìm cách tận dụng để tạo bất ngờ.

Đội tuyển Việt Nam ra quân tại Asian Cup 2023: Cách nào để chinh phục ‘ngọn núi’ Nhật Bản

Thăm dò ý kiến

Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản - vòng bảng Asian Cup 2023

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đội tuyển Việt Nam thua 4 trong 5 trận gần nhất gặp Nhật Bản, nhưng như HLV Troussier đã nói, toàn đội có thể tin vào một kết quả tích cực. Và ngay cả khi không có điểm, Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội ở các trận sau.

"Chúng tôi có kế hoạch cho từng trận đấu. Gặp đối thủ mạnh, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, có đấu pháp cụ thể. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tạo ra cơ hội dù là nhỏ nhất. Chúng tôi tin vào khả năng của mình, làm hết sức trong khả năng. Hy vọng toàn đội có phong độ tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ HLV trưởng đề ra", Hùng Dũng kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.