Hùng Dũng mong khán giả không bị ám ảnh bởi những thất bại của đội tuyển Việt Nam

13/11/2023 22:26 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nhận định cuộc đua giành suất chính thức ở đội tuyển Việt Nam sẽ còn diễn ra khốc liệt.

Tối 13.11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Philippines, chỉ 5 tiếng sau khi có mặt tại Manila nhằm chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển chủ nhà ở trận mở màn vòng loại World Cup 2026, diễn ra lúc 18 giờ ngày 16.11.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng toàn đội đã được HLV Troussier truyền đạt đầy đủ ý tưởng và yêu cầu chiến thuật. Cuộc cạnh tranh giành suất sẽ rất khốc liệt, không cái tên nào chắc chắn được ông thầy người Pháp trọng dụng.

Đánh giá sức mạnh của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

"Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hoàn tất, trận đấu sẽ chứng minh các cầu thủ đã tiếp nhận và sẽ thực hiện được những gì từ ban huấn luyện. Toàn đội mới tập trung vài ngày, nhưng tính cả khoảng thời gian trước đây tập luyện cùng HLV Troussier, thực tế đội tuyển Việt Nam đã có 8 tháng làm quen và chuẩn bị.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (số 8)

VFF

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 2.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 3.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 4.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 5.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 6.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện tối 13.11

VFF

Ngay từ đầu HLV Troussier đã truyền đạt và giúp chúng tôi hiểu, cảm nhận được những điều HLV mong muốn, cũng như những áp lực trong các buổi tập, buổi họp đội. Không dễ dàng chút nào khi được khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia. Vì không ai chắc chắn có suất ở đội cả, mỗi đợt tập trung lại có một bản danh sách khác nhau", Hùng Dũng nhấn mạnh.

Hùng Dũng từng khoác áo U.22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30, cũng trên sân Rizal Memorial của Philippines cách đây 4 năm. Anh chơi ấn tượng xuyên suốt giải đấu, là tác giả của 1 bàn thắng trong trận chung kết, giúp đội nhà thắng U.22 Indonesia với tỷ số 3-0.

Cầu thủ 30 tuổi chia sẻ: "Cảm giác sân Rizal Memorial rất quen thuộc, vì tôi từng thi đấu trên sân này ở SEA Games. Nhưng quá khứ đã qua rồi, tôi cùng toàn đội đang tập trung cho trận đấu với đội tuyển Philippines. Tất nhiên, những điều đã diễn ra giúp chúng tôi tự tin thi đấu hơn. Nói chung đó là động lực giúp chúng tôi thêm vững vàng tâm lý.

Đội tuyển Việt Nam rất ít khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tuy vậy, đây là cái khó chung của cả hai đội. Tuyển Philippines cũng chỉ có vài cầu thủ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo thôi. Chúng tôi chia sẻ cả khó khăn lẫn thuận lợi với đối thủ".

Nói về đối thủ Philippines, Hùng Dũng cho rằng với phần lớn đội hình đang chơi ở các giải Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines là cuộc "nội chiến" Đông Nam Á đúng nghĩa.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 7.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 8.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 9.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 10.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 11.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 12.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 13.

Hùng Dũng: 'Không ai chắc suất ở đội tuyển Việt Nam' - Ảnh 14.

Các cầu thủ tập trung và cố gắng trong từng buổi tập

VFF

"Các cầu thủ Philippines chủ yếu thi đấu ở Đông Nam Á và HLV mới của họ từ tháng 6 cũng làm việc tại khu vực. Tôi nghĩ đây dù là trận đấu vòng loại World Cup, nhưng chỉ mang tính chất nội chiến ở khu vực Đông Nam Á thôi", Hùng Dũng nhấn mạnh.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội kết luận: "Đây là trận đấu đánh dấu bước chuyển mình của bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi cùng toàn đội rất tập trung suốt thời gian qua. Toàn đội chuẩn bị về tinh thần và chuyên môn cho trận đấu này.

Hy vọng khán giả ủng hộ đội tuyển. Có thể thời gian qua kết quả không tốt khiến mọi người có những suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi mong CĐV sát cánh cùng đội tuyển, các cầu thủ luôn vào sân với tinh thần thi đấu hết mình, làm những điều tốt nhất cho đội tuyển và người hâm mộ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.