Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR

31/07/2023 19:37 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định CLB Hải Phòng là đối thủ đáng gờm của CLB Hà Nội trong trận đấu lúc 19 giờ 15 ngày 2.8.

CLB Hà Nội sẽ so tài với CLB Hải Phòng trong trận đấu ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 2.8. Đây là trận đấu mà VAR sẽ tiếp tục xuất hiện nhằm hỗ trợ trọng tài trong việc đưa ra quyết định. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội chia sẻ VAR sẽ giúp trọng tài điều hành trận đấu tốt hơn.

"Sắp tới trận CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng sẽ có sự xuất hiện của VAR. Tôi là cầu thủ, nên chỉ tập trung vào chơi bóng và cống hiến những gì tốt nhất. VAR sẽ hỗ trợ rất nhiều cho trọng tài, giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn.

Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR - Ảnh 1.

Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR - Ảnh 2.

Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR - Ảnh 3.

VAR sẽ xuất hiện trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng

MINH TÚ

Tôi có xem trận CLB Viettel gặp CLB Hà Tĩnh. Việc trận đấu bù giờ thêm vì VAR là điều bình thường. Chúng ta thấy cả ở World Cup nữ, trận đấu bị kéo dài rất nhiều. Có những hiệp bù giờ 8, 9 phút là bình thường. Quan trọng là các trọng tài có thể đưa ra quyết định chính xác hơn. Trận đấu có kéo dài một chút thì cầu thủ và CĐV cũng sẽ chấp nhận", Hùng Dũng khẳng định.

Hùng Dũng cũng đánh giá cao CLB Hải Phòng: "CLB Hải Phòng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm, ông ấy là HLV rất giỏi. Bằng chứng là ông đã giành nhiều thành tích. CLB Hà Nội cũng rất tôn trọng CLB Hải Phòng. Đặc biệt là ở vòng trước, họ có chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội. Qua trận đó, có thể thấy CLB Hải Phòng có nhiều nhân tố gây bất ngờ. Tôi tôn trọng đối thủ và sẽ chơi cố gắng ở trận đấu tới".

Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR - Ảnh 4.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) quật ngã CLB Công an Hà Nội

MINH TÚ

CLB Hải Phòng đã ngắt chuỗi 2 trận toàn thua bằng chiến thắng 2-0 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng 3 giai đoạn 2. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm có khoảng thời gian dài không thắng CLB Hà Nội ở sân Hàng Đẫy, nhưng với tinh thần đang lên, đội khách đủ tự tin gây bất ngờ.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đang rất căng thẳng. CLB Hà Nội đứng đầu bảng với 29 điểm, CLB Thanh Hóa cũng có 29 điểm nhưng xếp nhì do kém hiệu số bàn thắng bại. CLB Công an Hà Nội và CLB Viettel lần lượt đứng hạng ba và tư.

"Cả 4 đội bóng nhóm đầu hiện tại đều có cơ hội vô địch V-League 2023. Chưa đội bóng nào thật sự có lợi thế. Tất cả các đội đều phải cố gắng, đặc biệt là ở 3 vòng tới khi 4 đội này sẽ gặp trực tiếp nhau. Những cuộc đối đầu này sẽ vô cùng hấp dẫn", Hùng Dũng đánh giá.

Hùng Dũng tôn trọng CLB Hải Phòng, đề cao vai trò của VAR - Ảnh 5.

Hùng Dũng (áo trắng) cùng CLB Hà Nội đang lấy lại phong độ

CLB HÀ NỘI

Tiền vệ sinh năm 1993 chia sẻ thêm: "Lịch thi đấu của đội trong thời gian tới khá dày. CLB Hà Nội chỉ mới trở lại tập luyện vào hôm nay. Trong ít ngày tới chúng tôi sẽ mổ băng để có sự chuẩn bị cho trận đấu.

Việc thi đấu dày đặc buộc các cầu thủ phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt hơn. Đặc biệt là ban lãnh đạo CLB Hà Nội luôn đề cao việc tăng cường thực phẩm bổ sung để các cầu thủ có được sức khỏe tốt nhất. Thật ra chúng tôi luôn cố gắng để có được thể trạng tốt nhất. Giai đoạn này may mắn là chúng tôi ít gặp chấn thương, nhờ vậy có lực lượng đầy đủ cho các trận đấu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.