Huy động hàng tỉ đồng cho phong trào Thanh niên tình nguyện

28/12/2023 11:00 GMT+7

Trong năm 2023, phong trào Thanh niên tình nguyện được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp, toàn diện, thường xuyên trong Cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc của Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị giao ban Cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc về công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2023.
Huy động hàng tỉ đồng cho phong trào Thanh niên tình nguyện- Ảnh 1.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp

TGTĐQN

Năm 2023, tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên các đơn vị trong cụm cơ bản ổn định; luôn thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, huy động nguồn lực để ủng hộ, thăm và tặng quà cho trẻ em, gia đình có công, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ.

Các đơn vị trong cụm tổ chức thường xuyên chỉ đạo tổ chức các buổi sinh hoạt chi Đoàn, sinh hoạt chính trị cho đoàn viên, thanh niên nhân dịp các sự kiện chính trị trọng đại với nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, giao lưu đối thoại, nói chuyện chuyên đề đã thu hút đông đảo lượt cán bộ, đoàn viên tham gia

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiêu biểu như: Đoàn Khối đã huy động nguồn lực hơn 1,2 tỉ đồng triển khai hoàn thành 1 công trình thanh niên cấp tỉnh và 5 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối; Đoàn Công an tỉnh đã tổ chức 238 hoạt động, huy động hơn 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia... Đặc biệt khối lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Huy động hàng tỉ đồng cho phong trào Thanh niên tình nguyện- Ảnh 2.

Đẩy mạnh phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"

TGTĐQN

Đồng hành với thanh niên trong học tập và khởi nghiệp, 100% các cơ sở Đoàn các đơn vị trong cụm triển khai phong trào học tập tin học, ngoại ngữ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đoàn Than có 44 đề tài, 259 sáng kiến với giá trị làm lợi cao, nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả trong công tác an toàn, môi trường...

Cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc còn thực hiện theo dõi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng và thực hiện công tác chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên dự bị đảm bảo đúng quy trình, điều lệ; giới thiệu nhiều cán bộ có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Thế Minh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua khối các đơn vị trực thuộc đã đạt được và hoàn toàn nhất trí với các tồn tại, hạn chế trong năm 2023.

Anh Minh cũng đưa ra phương hướng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 - năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.