Hủy hoại rừng làm đường dây điện, cựu tổng giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/05/2024 17:55 GMT+7

Bị can Lê Quang Hào, cựu Tổng giám đốc Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hủy hoại rừng.

Chiều 21.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang (Quảng Nam) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hào (48 tuổi, ở Q.Long Biên, TP.Hà Nội) để điều tra về về tội hủy hoại rừng.

Trước đó, ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang tiếp nhận vụ án hủy hoại rừng do Hạt Kiểm lâm H.Tây Giang chuyển đến.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang đọc quyết định khởi tố đối với Lê Quang Hào

Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang đọc quyết định khởi tố đối với Lê Quang Hào

NAM THỊNH

Vào cuộc xác minh, điều tra, Công an H.Tây Giang xác định, dự án "Đường dây 110 kV đấu nối nhà máy thủy điện Tr'hy vào lưới điện quốc gia Đoạn 2 từ VT44-VT118" do Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, bị can Lê Quang Hào đã hợp đồng với các đơn vị thi công để triển khai thực hiện.

Hủy hoại rừng làm đường dây điện, cựu tổng giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam- Ảnh 2.

Hiện trường vụ phá rừng để làm đường dây điện

NAM THỊNH

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nhưng bị can Hào vẫn chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án tại các vị trí thuộc rừng tự nhiên trên địa bàn các xã Lăng, xã Atiêng, xã Dang (H.Tây Giang).

Hậu quả, gây thiệt hại tổng diện tích hơn 1,7 ha rừng tự nhiên.

Hiện vụ án hủy hoại rừng đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Dự án thủy điện Tr'Hy (đóng tại xã Tr'Hy, H.Tây Giang) do Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng làm chủ đầu tư, được cấp phép triển khai từ năm 2007. Năm 2008, công trình khởi công xây dựng trên dòng suối Tà Púc (thượng nguồn sông Bung) thuộc địa bàn xã Tr'Hy.

Công trình có tổng diện tích hơn 1,3 triệu m2, trong đó diện tích lòng hồ gần 950.000 m2, công suất 30 MW, vốn đầu tư khoảng 800 tỉ đồng. Theo dự kiến, thời gian xây dựng là 5 năm (đến năm 2012). Tuy nhiên, đến nay công trình mới hoàn thành sau 5 lần xin gia hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.