Hủy nổ gần 2 tấn đạn và đầu đạn sót lại sau chiến tranh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
11/03/2021 05:10 GMT+7

Số đạn và đầu đạn này được thu gom trong năm 2020, gồm các loại đạn cối, ngòi đạn pháo và đạn rocket.

Sáng 10.3, tại trường bắn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu), lực lượng công binh tỉnh này tổ chức hủy nổ an toàn gần 2 tấn đạn và đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh.

Tận mắt xem bộ đội hủy nổ gần 2 tấn đạn, đầu đạn từ chiến tranh

Theo Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu, số đạn và đầu đạn này được thu gom trong năm 2020, gồm các loại đạn cối, ngòi đạn pháo và đạn rocket.
Mặc dù đã qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng các loại đạn, đầu đạn này vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Do đó, lực lượng công binh cảnh báo người dân không được nhặt, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.