Huyền thoại Thierry Henry chấp nhận trở lại Arsenal ‘cắt cỏ’, chờ cơ hội thay Arteta

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/03/2021 11:42 GMT+7

Huyền thoại Thierry Henry thừa nhận giấc mơ của anh sẽ trở thành HLV của Arsenal , đội bóng mà cựu tiền đạo tuyển Pháp đã làm nên tên tuổi của mình.

Huyền thoại của “Pháo thủ”, Henry đã không thành công trong khởi đầu sự nghiệp huấn luyện khi anh nắm CLB AS Monaco và mới đây phải từ chức ở CLB Montreal FC (đội đang chơi ở giải hàng đầu Mỹ - MLS) để trở về Anh để được gần gia đình.
Chia sẻ với FourFourTwo, danh thủ 43 tuổi cho biết: “Nghe này, nếu bạn hỏi người hâm mộ Arsenal rằng liệu họ có muốn trở thành HLV Arsenal một ngày nào đó không, họ sẽ nói đồng ý. Nếu bạn hỏi người hâm mộ Arsenal rằng họ có muốn ghi bàn cho Arsenal hay không, họ nói có. Khi tôi nói về điều đó đã khiến họ rất vui.

HLV Arteta đang gặp khó ở Arsenal ở mùa này

AFP

Họ tự hào khi tôi nói rằng đó là CLB của tôi. Nó nằm trong máu của tôi. Tôi là một CĐV Arsenal. Arsenal là một phần của tôi và sẽ luôn như vậy. Một phần trái tim tôi thuộc về Arsenal và nửa còn lại thuộc về gia đình tôi. Những kỷ niệm tuyệt vời với các CĐV Arsenal thật khó tả, đó là điều tôi rất nhớ. Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi có muốn trở thành HLV của Arsenal một ngày nào đó không, câu trả lời là “có”. Nếu bạn hỏi tôi có muốn trở thành nhân viên phòng thay đồ không, thì câu trả lời vẫn là “có”. Nếu bạn hỏi liệu tôi có sẵn sàng trở thành người cắt cỏ ở sân Emirates, tất nhiên là “có''.
Hy vọng về việc dẫn dắt Bournemouth của Henry đã bị tiêu tan sau khi HLV của Montreal FC từ chối lời đề nghị của đội bóng đang chơi ở Championship (giải hạng hai Anh) vào tháng trước. Sau đó, anh rời CLB của MLS khi muốn gần gia đình hơn và hiện đang tìm kiếm những thử thách mới.
Theo báo giới Anh, khả năng trở lại dẫn dắt Arsenal vẫn có thể xảy ra khi “Pháo thủ” của HLV Mikel Arteta đang gặp khó ở Ngoại hạng Anh mùa này. Việc tái thiết sức mạnh của đội bóng thành London của nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn chưa mang lại hiệu ứng quá tích cực mùa này khi Arsenal đang đứng thứ 10 và đối mặt với nguy cơ mùa giải thứ 5 liên tiếp vắng mặt ở Champions League.

Henry là một biểu tượng của CLB Arsenal

REUTERS

Cựu chân sút 43 tuổi này được Montreal bổ nhiệm làm HLV vào tháng 11.2019 với bản hợp đồng thời hạn 2 năm. Mùa giải đầu tiên dưới thời của Henry, CLB đến từ Canada đứng thứ 9 tại giải MLS trước khi thua ở trận play-off, và thất bại tại tứ kết CONCACAF Champions League. Trước đó, huyền thoại tuyển Pháp từng làm HLV đội trẻ tại Arsenal và sau đó là trợ lý cho Roberto Martinez ở tuyển Bỉ giành huy chương đồng tại World Cup 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.