Huỳnh Trường Thịnh: Không mong cầu hào quang vì đóng phim là nghề kiếm cơm

12/06/2023 07:37 GMT+7

Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, Huỳnh Trường Thịnh để lại dấu ấn với ngoại hình điển trai cùng kỹ năng diễn ngọt ngào. Vừa qua, anh gây chú ý khi đảm nhận nhân vật nam chính trong Người thầm lặng. Nam diễn viên tiết lộ từ chối cơ hội thử vai trong Lật mặt 6 để tham gia dự án này.

Diễn viên truyền hình Huỳnh Trường Thịnh tiết lộ lý do từ chối thử vai 'Lật mặt' - Ảnh 1.

Huỳnh Trường Thịnh được biết đến là nam diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ

ĐPCC

Không đặt nặng hào quang showbiz

* Cơ duyên nào đưa Huỳnh Trường Thịnh đến với vai diễn trong Người thầm lặng?

- Diễn viên Huỳnh Trường Thịnh: Thật ra để có được vai diễn này đó là sự may mắn. Thông thường, vai chính của đạo diễn Nguyễn Dương, cũng như tất cả đạo diễn khác, sẽ tổ chức casting rất nhiều vòng. Dự án này tôi đã biết trước khoảng 1 năm, cũng có nhiều anh diễn viên được “ngắm” cho vai diễn. Đến một ngày tôi nhận được cuộc gọi của phó đạo diễn, mời tôi vào vai nam chính Huy Cường, lúc đó tôi cũng bất ngờ. Phim có rất nhiều cảnh tâm lý và hành động, phải đảm bảo thời gian để mình theo xuyên suốt phim và không được nhận dự án nào khác. Tất cả cảnh hành động trong phim đều do tôi thực hiện, không cần cascadeur, kể cả đu dây từ lầu 5 phóng xuống đất.

* Tiếp tục đảm nhận vai cảnh sát hình sự trong bộ phim, anh có sợ bị đóng khung trong dạng nhân vật này?

- Tôi từng đóng vài phim hành động về hình sự, nhưng thể loại và câu chuyện khác nhau. Ví dụ trước đây mình đóng chuyên về điều tra án mạng, còn lần này là điều tra về băng đảng tội phạm. Nhân vật Huy Cường có nhiều màu sắc, không khô khan như những nhân vật trước. Phim còn khai thác về đề tài tình yêu và gia đình, nặng tâm lý, không chỉ có đánh đấm.

* Hoạt động lâu năm nhưng anh ít xuất hiện trên truyền thông hay tham gia các sự kiện giải trí, vì sao vậy?

- Thứ nhất là tôi không có quản lý, làm độc lập và không nghĩ nhiều về vấn đề truyền thông. Có thể khán giả là những người nội trợ, phụ huynh xem truyền hình thì sẽ biết tôi, đôi khi những bạn trẻ cũng còn lạ lẫm. Tôi xác định đây là công việc để mình đi làm lâu dài, vì đam mê và yêu thích. Có nhiều diễn viên đàn anh, ví dụ anh Trung Dũng rất dễ thương, diễn rất giỏi, anh làm nghề mấy chục năm và duy trì sự nổi tiếng bền bỉ đến bây giờ. Tôi cũng nhìn theo hình tượng đó, nếu quảng bá rầm rộ nhưng thực lực của mình không tương xứng thì khán giả sẽ hụt hẫng. Nếu xác định làm lâu dài thì tôi nghĩ hãy để “hữu xạ tự nhiên hương”.

Diễn viên truyền hình Huỳnh Trường Thịnh tiết lộ lý do từ chối thử vai 'Lật mặt' - Ảnh 2.

Huỳnh Trường Thịnh tự thực hiện các phân cảnh hành động, không cần cascadeur

ĐPCC

* Nghe có vẻ Huỳnh Trường Thịnh không thích hào quang của showbiz?

- Nếu nói không thích thì cũng không phải, nhưng tôi không đặt nặng chuyện đó, rằng mình phải nổi tiếng bằng mọi giá. Tôi nghĩ mình còn làm, đi quay, còn sống được với công việc này là hài lòng rồi.

* Anh đóng rất nhiều phim, nhưng thường khán giả biết mặt nhưng ít nhớ tên, anh có chạnh lòng vì điều đó?

- Vài năm trước đây, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng, tôi may mắn nhưng cũng có khi chưa đủ thiên thời, địa lợi. Ví dụ phim tôi tham gia có kịch bản rất hay, đạo diễn tốt, nhưng vì yếu tố khách quan nào đó mà phim chiếu vào khung giờ không đẹp nên khán giả không xem nhiều. Bởi các bạn trẻ sẽ xem trên những nền tảng nó dễ tiếp cận hơn, phụ huynh hay người đi làm thì sau 10 giờ tối phải đi ngủ.

Bất kỳ ai cũng vậy không chỉ riêng nghệ thuật, có những người may mắn, nổi tiếng sớm nhưng quan trọng họ có tiếp tục không, hay là đến một lúc nào đó họ chuyển sang hướng khác. Quan trọng là tôi không nản chí trước mọi hoàn cảnh. Tôi may mắn hơn rất nhiều người, khi vừa tốt nghiệp trường sân khấu là tôi nhận được vai chính và thứ. Nếu nổi tiếng quá sớm thì có thể làm hư hỏng tính cách của mình, trở thành người ngạo mạn. Tôi sống được với nghề, chỉ là chưa có hào quang vụt sáng ở đỉnh cao trong nghề. Tôi chấp nhận khó khăn này, nó tạo cho mình nghị lực, sự nghiêm túc khi làm việc.

Tôi tự đặt câu hỏi rằng hào quang đó có thật sự quan trọng đối với cuộc sống của mình hay không. Tổ nghiệp đã cho tôi năng khiếu, cảm xúc khi diễn xuất, tôi nhận thấy mình tiến bộ theo từng năm, thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Tôi vẫn hy vọng, nhưng không đặt nặng hy vọng đó quá nhiều. Vì cứ mãi nghĩ đến chuyện mình phải nổi tiếng thì tôi sẽ khổ tâm. Hoặc nếu chấp nhặt chuyện đó, bước ra ngoài thấy nhiều người nổi tiếng hơn mình, được nhiều người tung hô, khán giả yêu thích, còn mình bị làm lơ thì bản thân sẽ chạnh lòng, mệt mỏi. Tôi nghĩ đơn giản thôi, xem đây là một nghề kiếm cơm, được làm điều mình yêu thích, thoải mái nhất có thể.

Diễn viên truyền hình Huỳnh Trường Thịnh tiết lộ lý do từ chối thử vai 'Lật mặt' - Ảnh 3.

Nam chính Người thầm lặng không quá đặt nặng phải vụt sáng trong showbiz, nghĩ đơn giản xem đây là một nghề kiếm cơm

FBNV

Hy vọng có cơ hội với Lật mặt 7

* Vì sao ít thấy Huỳnh Trường Thịnh đóng phim điện ảnh?

- Ai cũng thích đóng phim điện ảnh. Trước đây tôi cũng tham gia Hương Ga. Điện ảnh bây giờ mỗi người có ê kíp riêng, nếu vốn đầu tư mạnh thì họ sẽ mời những tên tuổi hàng đầu. Nó giống như miếng bánh chia nhỏ, phim hài thì có những người đứng đầu trong lĩnh vực hài, phim ngôn tình thì có hot boy, hot girl đóng. Tôi đâu phải hot boy, tôi là diễn viên của dòng truyền hình. Họ chỉ muốn ê kíp của mình thôi, mời những gương mặt thân thuộc, vì người ta đầu tư điện ảnh cũng may rủi. Họ chỉ có nhiêu đó tiền thì dại gì phải mời người khác.

Rất hiếm có những dự án phải casting, thật ra tôi cũng đi casting vài dự án lớn nhưng có thể là họ muốn tìm những ngôi sao phòng vé, còn tôi không phải gương mặt bảo chứng phim rạp. Cũng hiếm có những diễn viên truyền hình nổi tiếng đóng phim điện ảnh. Trừ trường hợp như anh Lý Hải làm Lật mặt, mời một dàn cast truyền hình đóng, vì kịch bản hay và thương hiệu của anh quá mạnh, anh ấy làm là sẽ thắng. Vậy nên anh ấy không cần ngôi sao để đẩy giá trị phim lên.

Diễn viên truyền hình Huỳnh Trường Thịnh tiết lộ lý do từ chối thử vai 'Lật mặt' - Ảnh 4.

Huỳnh Trường Thịnh khẳng định bản thân không hối tiếc khi từ chối cơ hội thử vai cho Lật mặt 6

ĐPCC

* Như anh đề cập, Lật mặt 6 vừa rồi đã thành công khi quy tụ dàn diễn viên truyền hình lên màn ảnh rộng. Bản thân Huỳnh Trường Thịnh có muốn mình cũng được như vậy?

- Thật ra Lật mặt cũng có mời tôi lên thử vai, nhưng trong giai đoạn đó tôi vừa ký hợp đồng với phim Người thầm lặng và xuống Vĩnh Long quay cả tháng. Cơ hội đến nhưng tôi không thể chạy cùng lúc như vậy được, có những dự án mình chỉ lựa chọn một trong hai thôi.

* Nhìn thấy sự thành công của Lật mặt 6, anh có tiếc nuối khi từ chối cơ hội thử vai?

- Tôi không tiếc nuối đâu, vì mình đã xác định ngay từ đầu rồi, không đứng núi này trông núi nọ. Nhiều khi mình lên thử vai, chắc gì mình đã được chọn, hoặc chưa chắc mình là người thể hiện nhân vật đó tốt nhất. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vai đó không phải của mình. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thử vai Lật mặt 7 và hy vọng mình sẽ được chọn.

* Được biết đến như một diễn viên thực lực, ngoại hình thu hút, Huỳnh Trường Thịnh có bao giờ gặp trường hợp bị người khác gạ gẫm?

- Khoảng 7-8 năm trước khi tôi còn trẻ và mới ra nghề thì có gặp trong giới người mẫu. Lúc đó tôi đi diễn thời trang thì bầu show có thể hiện nhưng họ cũng lịch sự thôi. Còn trong lĩnh vực phim ảnh thì từ xưa tới giờ tôi may mắn chưa gặp trường hợp như vậy. Tôi cũng luôn phải giữ lập trường.

Diễn viên truyền hình Huỳnh Trường Thịnh tiết lộ lý do từ chối thử vai 'Lật mặt' - Ảnh 5.

Anh tiết lộ mình từng gặp trường hợp các bầu show gạ gẫm, hay bị đồn yêu đồng giới

ĐPCC

* Sống kín tiếng, Huỳnh Trường Thịnh thường vướng tin đồn yêu đồng giới, anh nghĩ sao?

- Không chỉ trên báo mà ở ngoài đời cũng vậy, mọi người cũng đồn, có thể là nửa thật nửa giả bởi vì tôi không công khai chuyện đời tư, tình cảm. Ở độ tuổi ngoài 30, khi thấy tôi chưa lập gia đình mọi người sẽ đặt dấu chấm hỏi. Bên cạnh đó, tôi thường đi chơi với các bạn diễn viên, đạo diễn, sản xuất… thuộc cộng đồng LGBT+, tôi vui vẻ hòa nhập với mọi người, đùa giỡn thoải mái. Cũng có nhiều người thậm chí là bạn bè hỏi tôi về vấn đề này, tôi chỉ cười thôi. Làm nghệ thuật phải chấp nhận sự nghi vấn, khi người ta nghi vấn tức là họ có quan tâm tới mình.

* Cảm ơn diễn viên Huỳnh Trường Thịnh đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.