Hy vọng HLV Troussier có khởi đầu hoành tráng

30/04/2023 03:28 GMT+7

Cuộc so tài giữa U.22 Việt Nam và U.22 Lào lúc 19 giờ hôm nay 30.4 sẽ đánh dấu trận chính thức đầu tiên của HLV Troussier trên cương vị mới.

2 tháng sau ngày với bóng đá Việt Nam lần hai, HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên cùng U.22 Việt Nam, ở cuộc tiếp đón U.22 Lào lúc 19 giờ hôm nay 30.4 trong khuôn khổ vòng bảng SEA Games 32.

"Về lực lượng, tôi không nghĩ đội nào mạnh hơn đội nào. Vị trí xếp hạng trên BXH FIFA chỉ mang ý nghĩa trên giấy, còn bóng đá là trên sân cỏ. Tôi chỉ biết rằng, HLV nào cũng muốn thắng. Nếu các HLV khác ngồi đây, tôi tin tất cả đều trả lời rằng họ muốn chiến thắng và giành chức vô địch. Mọi giải đấu chỉ có một đội thắng cuộc mà thôi.

Hy vọng HLV Troussier có khởi đầu hoành tráng - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam tập buổi cuối lúc chiều 29.4 để chuẩn bị cho trận gặp U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

Sự nghiệp của tôi thì tôi thua nhiều hơn là thắng ở các giải đấu chính thức. Tôi hài lòng khi dự SEA Games, bởi thấy sự nghiêm túc của mọi đội bóng. Điều đó tốt không chỉ cho bóng đá Việt Nam, mà còn cả khu vực Đông Nam Á", HLV Troussier trải lòng.

Đội hình tối ưu U.22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 32

Việc thừa nhận "thua nhiều hơn thắng ở các giải chính thức" cho thấy HLV Troussier rất thực tế. Vinh quang gần nhất của "Phù thủy trắng" ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển đều đã cách đây rất xa. Tuy nhiên, đẳng cấp của ông thầy 68 tuổi không nằm ở số danh hiệu. Chiến lược gia có tên ở Đại sảnh danh vọng của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản được trọng vọng chủ yếu nằm ở chỗ, ông nâng tầm những nền bóng đá vừa và nhỏ lên một đẳng cấp mới, tạo ra một tư duy, triết lý mới, định hình hướng đi bền vững và khác biệt cho mọi đội bóng mà ông từng huấn luyện.

Chiến thắng là điều quan trọng, nhưng bên cạnh chiến thắng có những giá trị khác cần thiết không kém. HLV Troussier xây dựng tên tuổi nhờ đánh thức tiềm năng của những tập thể bị hoài nghi, nhưng rồi chứng tỏ được bản thân nhờ khát vọng vươn lên không ngừng.

U.22 Việt Nam ở SEA Games 32 chính là tập thể như thế.

Hy vọng HLV Troussier có khởi đầu hoành tráng - Ảnh 2.

HLV Troussier nhìn thấu khát vọng của học trò

NGỌC DƯƠNG

SEA Games 32 có lẽ là giải đấu mà mức độ kỳ vọng dành cho U.22 Việt Nam thấp nhất trong 5 năm qua. Ở SEA Games 30, nòng cốt đội hình dưới thời HLV Park Hang-seo có nhiều cầu thủ đã lọt vào chung kết U.23 châu Á 2018, được cọ xát ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ra sân đều đặn ở V-League. Đến SEA Games 31, chiều sâu đội hình U.22 Việt Nam không bằng trước đó, nhưng có sự hỗ trợ của 3 cầu thủ quá tuổi, còn trên băng ghế huấn luyện vẫn là thầy Park đã rất hiểu bóng đá Đông Nam Á sau 5 năm huấn luyện.

Còn tại SEA Games 32, U.22 Việt Nam thiếu cả 2 yếu tố nói trên. Các cầu thủ hiếm khi được ra sân ở V-League và hạng nhất trong 2 năm qua, không còn sự hỗ trợ của đàn anh ở đội tuyển quốc gia (do điều lệ SEA Games 32). Nếu HLV Park Hang-seo chỉ nắm quyền tại SEA Games sau khi đã đạt đỉnh cao danh vọng cùng đội tuyển Việt Nam, đây lại là nấc thang đầu tiên của ông Troussier ở Việt Nam. Mọi so sánh đều khập khiễng trên địa hạt bóng đá trẻ, nhưng HLV Troussier hiểu học trò cần thời gian định hình vị thế.

U.22 Việt Nam thua liên tục trước thềm SEA Games: Có nên đáng lo?

Bóng đá trẻ vốn khó nói chuyện chênh lệch đẳng cấp, nay càng khó lường hơn nữa bởi có lẽ chính ông Troussier (chứ chưa nói đến người hâm mộ) chưa nắm bắt được hết tiềm năng của đội U.22 Việt Nam. Các cầu thủ đã thua cả 5 trận giao hữu chuẩn bị trước giải. Song, đó là tham chiếu quá ít ỏi để đánh giá trình độ của một lứa cầu thủ.

Hy vọng HLV Troussier có khởi đầu hoành tráng - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam cần thoải mái tinh thần

NGỌC DƯƠNG

Hãy nhớ lứa U.22 Việt Nam năm ngoái dù vô địch SEA Games, nhưng vẫn bị nghi ngờ bởi phụ thuộc quá nhiều vào đàn anh. Nhưng đến giải U.23 châu Á sau đó 1 tháng, toàn đội đã chơi bùng nổ, chỉ chịu dừng bước ở tứ kết trước Ả Rập Xê Út - đội sau đó lên ngôi vô địch. Đặt trong bối cảnh khác, với một hệ thống chiến thuật khác, các cầu thủ đã trình diễn bộ mặt tươi sáng hơn nhiều.

Lứa U.22 Việt Nam có thể chờ đợi bước chuyển mình tương tự. Dù không được đề cao, nhưng HLV Troussier vẫn có thể đánh thức năng lực của học trò với chiến thuật hợp lý, cùng khả năng "truyền lửa" của một chiến lược gia dẫu 68 tuổi nhưng vẫn khắt khe, cần mẫn và luôn tràn đầy năng lượng. Nhà cầm quân người Pháp cũng giống học trò. Tất cả đều muốn tìm kiếm sự thừa nhận, và con đường duy nhất nằm ở thành tích.

Đây không phải lần đầu tiên, HLV Troussier dẫn dắt một đội tuyển ở trạng thái "lò xo nén" vì những kết quả không tốt, để rồi bung ra dữ dội. Ông và học trò đã đi kiên định trên một con đường và cần tiếp tục kiên trì. Hy vọng từ trong khó khăn, sức mạnh cùng khả năng vượt ngưỡng của U.22 Việt Nam sẽ được thể hiện. Từng trận đấu ở SEA Games 32, sẽ là từng nấc thang để thầy trò HLV Troussier cùng đi, cùng hoàn thiện bản thân và đạt được mục tiêu sau cuối.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.