Indonesia bước đầu thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ

28/03/2024 08:15 GMT+7

Với 3 chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển VN chỉ trong chưa đầy 3 tháng, cùng với việc lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2023, bóng đá Indonesia bước đầu đã cho thấy họ thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ, bởi trong 3 trận thắng này, các cầu thủ nhập tịch của họ đều đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HLV Shin Tae-yong.

Thẳng thắn nhìn nhận, trong trận gặp đội tuyển VN ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26.3, dàn cầu thủ nhập tịch của Indonesia đã thi đấu rất chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ ý đồ ban huấn luyện đề ra. Họ sẵn sàng dùng tiểu xảo để ngăn cản những pha tấn công của các cầu thủ VN. Điều này không chỉ làm giảm nhịp độ tấn công mà còn gây ức chế cho các cầu thủ đội chủ nhà. Ở trên hàng công, tiền đạo Oratmangoen thi đấu rất đĩnh đạc và xử lý bóng chuẩn xác. Bàn nâng tỷ số 2-0 của đội Indonesia do Oratmangoen thực hiện trong hiệp 1 có góc sút rất giống với pha bóng Tiến Linh của đội tuyển VN bỏ lỡ cơ hội sau đó không lâu. Nếu cú sút bằng chân trái của Oratmangoen dễ dàng đánh bại thủ môn Nguyễn Filip thì cú sút căng cũng bằng chân trái của Tiến Linh lại đi chệch khung thành khá xa. Đấy chính là sự khác biệt giữa một tiền đạo đang chơi cho CLB Fortuna Sittard tại giải VĐQG Hà Lan và một tiền đạo đang chơi tại V-League.

Những ứng viên nào sẽ thay thế HLV Philippe Troussier tại U.23 và đội tuyển Việt Nam?

Indonesia bước đầu thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ- Ảnh 1.

Thom Haye (trái), cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất của đội Indonesia

Ngọc Linh

Trong bàn mở tỷ số, trung vệ Jay Idzes đang chơi cho Venezia FC ở giải Serie B của Ý đã dùng chiều cao vượt trội của mình (1,91 m) để đánh bại hàng thủ và thủ môn Nguyễn Filip của đội tuyển VN. Đó là chưa kể đến tiền vệ Ivar Jenner (cao 1,88 m) không thể đến VN đá trận lượt về vì bị sốt. Jenner xuất thân từ lò đào tạo của Ajax, từng chơi cho đội U.15 Hà Lan và hiện khoác áo CLB Utrecht tại giải VĐQG Hà Lan. Ngoài ra, trong tay ông Shin Tae-yong còn có Thom Haye, cầu thủ hiện khoác áo SC Heerenveen - CLB cũ của Đoàn Văn Hậu và được Transfermarkt định giá 3 triệu euro (hơn 80 tỉ đồng). Đặc biệt, Haye từng cùng Sandy Walsh (một cầu thủ nhập tịch khác của Indonesia) nằm trong đội hình Hà Lan vô địch U.17 châu Âu 2012.

HLV Philippe Troussier để lại những gì cho bóng đá Việt Nam?

Có một điều dễ nhận thấy là dù cũng dùng chính sách nhập tịch cầu thủ như nhiều nước trong khu vực như Philippines, Singapore, Malaysia từng làm, nhưng cách của Indonesia lại khác khá nhiều. Đầu tiên, họ không nhập tịch những cầu thủ không có gốc gác Indonesia, nghĩa là cầu thủ đó phải mang trong mình nửa dòng máu của đất nước này. Điều này rất khác cách mà Singapore và Malaysia làm trước đây khi chỉ nhập tịch cầu thủ ngoại đúng nghĩa. Thứ hai, các cầu thủ được nhập tịch đều còn rất trẻ, đa số chỉ từ 20 - 24 tuổi, trừ tiền vệ Thom Haye (29 tuổi). Thứ ba, số cầu thủ được nhập tịch đều thi đấu ở những giải đấu hạng cao ở châu Âu, từ giải VĐQG Hà Lan cho đến Serie B ở Ý hoặc Championship (hạng nhì Anh).

Với những cầu thủ chất lượng này, cùng dàn cầu thủ nội tài năng được đưa lên từ tuyến trẻ như Marselino, Witan…, HLV Shin Tae-yong giờ có thể nghĩ đến những tham vọng đường dài và lớn hơn cùng bóng đá Indonesia.

Thăm dò ý kiến

HLV nội hay ngoại phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Troussier ra đi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.