Inter trở lại thực tại nợ nần sau nỗi thất vọng ở Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/06/2023 15:17 GMT+7

Inter Milan trở lại mặt đất với sau khi giấc mơ vô địch Champions League mùa này bị Man City dập tắt và các vấn đề tài chính lại trở thành một nhiệm vụ khó khăn đối với một trong những CLB lâu đời của châu Âu.

Được tổ chức tốt và tận tâm với kế hoạch thi đấu của HLV Simone Inzaghi, Inter đã thu hẹp khoảng cách lớn về nguồn lực để vào trận chung kết ở Istanbul và tiến gần đến chức vô địch châu Âu lần thứ 4. Nhưng đội bóng Ý đã bỏ lỡ cơ hội. Man City giàu có đã giành được danh hiệu Champions League mà các chủ sở hữu từ Abu Dhabi (UAE) đã khát khao tìm kiếm từ lâu thông qua đầu tư cầu thủ và mang về một trong những HLV giỏi nhất, Pep Guardiola.

Inter trở lại thực tại nợ nần sau nỗi thất vọng ở Champions League - Ảnh 1.

Thua chung kết Champions League, HLV Simone Inzaghi sẽ đối mặt nhiều khó khăn do Inter gặp vấn đề tài chính

AFP

HLV của Inter, Simone Inzaghi khẳng định: "Các cầu thủ đã tích lũy được kinh nghiệm và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa. Trong 20 tháng qua, chúng tôi đã chơi 3 trận chung kết và một trận tranh chức vô địch Champions League... Nếu bạn quen chơi kiểu trận đấu này thì đó chỉ có thể là điều tốt".

Mặc dù Inter có thể là một CLB lớn thường xuyên thu hút hơn 70.000 người hâm mộ tại San Siro, nhưng không thể cạnh tranh tài chính với các đội bóng hàng đầu của Ngoại hạng Anh.

Nợ ngập đầu

Một khoản nợ khổng lồ đe dọa CLB đã vô địch Serie A 2 năm trước. Chủ sở hữu Trung Quốc Suning cần phải hoàn trả khoản vay khẩn cấp trị giá 275 triệu euro. Đây là khoản vay 2 năm trước từ quỹ đầu tư Oaktree Capital với lãi suất được báo cáo là 10%. Khoản vay cần phải được hoàn trả đầy đủ trong thời gian 1 năm, nếu không Inter có thể sẽ bị Oaktree mua lại theo cách tương tự như cách quỹ Elliott giành quyền kiểm soát AC Milan từ doanh nhân Trung Quốc Li Yonghong vào năm 2018.

Inter trở lại thực tại nợ nần sau nỗi thất vọng ở Champions League - Ảnh 2.

Martinez (trái) không thể giúp Inter lên ngôi Champions League

AFP

Mùa giải trước, Inter đã lỗ 140 triệu euro, một năm sau khoản lỗ kỷ lục 245,6 triệu euro do các sân phải đóng cửa vì đại dịch. Việc Inter lọt vào trận chung kết Champions League chắc chắn sẽ giúp ích cho tài chính của năm nay, nhưng các khó khăn vẫn còn.

Họ gần như không thể có một sân vận động của riêng mình sau khi kế hoạch xây dựng một San Siro mới đã thất bại và đơn giản là họ không thể làm gì với khoảng cách ngày càng lớn trong doanh thu bản quyền truyền hình.

Các CLB thuộc Serie A chỉ kiếm được hơn 1 tỉ euro từ các bản quyền trong nước và nước ngoài trong mùa giải vừa qua, bằng 1/10 so với Ngoại hạng Anh.

Inter trở lại thực tại nợ nần sau nỗi thất vọng ở Champions League - Ảnh 3.

Inter (áo xanh đậm) đã có trận chung kết khá tốt

AFP

Ra đi vào mùa hè này là Milan Skriniar, cựu đội trưởng của Inter. Chơi thay cho Skriniar ở chung kết Champions League cuối tuần trước là Francesco Acerbi, người đã có một màn trình diễn tuyệt vời bên cạnh những Alessandro Bastoni và Matteo Darmian không kém phần ấn tượng, nhưng đã 35 tuổi.

Inter vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng cho mượn Romelu Lukaku từ Chelsea. Nếu anh trở lại Anh, Inter sẽ chỉ có Edin Dzeko và Joaquin Correa không còn phong độ tốt làm đối tác của Lautaro Martinez trên hàng tiền đạo. Dzeko đã 37 tuổi và hết hạn hợp đồng vào cuối tháng này và được cho là mục tiêu của CLB Fenerbahce. Nhưng dù thế nào thì Inzaghi vẫn gần như loại Dzeko khỏi đội hình chính vào mùa giải tới. Các vấn đề tài chính ảnh hưởng đến Inter sẽ không sớm biến mất và sẽ cản trở cơ hội xây dựng hướng đến mục tiêu của mùa tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.