Iran chỉ trích tờ Charlie Hebdo nhạo báng tôn giáo

09/01/2015 07:44 GMT+7

(TNO) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo nhưng cũng khẳng định việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để nhạo báng tôn giáo là không thể chấp nhận, theo The Times of Israel.

(TNO) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo nhưng cũng khẳng định việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để nhạo báng tôn giáo là không thể chấp nhận, theo The Times of Israel.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran bà Marzieh Afkham - Ảnh: AFP
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran bà Marzieh Afkham - Ảnh: AFP
Ngay sau khi các tay súng thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhắm vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, Pháp, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên án hành động này và coi đây là một vụ tấn công khủng bố chống lại tự do ngôn luận và tự do báo chí.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran bà Marzieh Afkham đã nói với hãng tin IRNA rằng: “Mọi hành động khủng bố chống lại người dân vô tội đều trái với học thuyết và giáo lý của đạo Hồi”, theo The Times of Israel.
Bà Marzieh Afkham cho biết những cuộc tấn công như vụ nhằm vào Charlie Hebdo là một phần của “làn sóng chủ nghĩa cực đoan” vốn đã lan truyền khắp thế giới suốt thập kỷ qua. Theo bà, làn sóng này càng lan rộng một phần do “chính sách nghèo nàn và sự phân biệt đối xử trong việc giải quyết vấn đề bảo lực và chủ nghĩa cực đoan”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cũng đã nhắc lại sự chỉ trích của người dân Iran đối với quyết định của tờ Charlie Hebdo khi đăng tải lại 12 hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed vốn xuất hiện trên nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch, khi đó tờ báo này cho đó là tự do ngôn luận.
Vụ tấn công nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng - Ảnh: AFP
Vụ tấn công nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng - Ảnh: AFP
Những bức biếm họa này đã gây ra sự phẫn nộ đối với thế giới Hồi giáo nói chung và Iran, nơi có tuyệt đại đa số người dân theo đạo Hồi.
Bà Marzieh Afkham khẳng định: “Việc sử dụng tự do ngôn luận để làm nhục các tôn giáo độc thần cũng như các giá trị và biểu tượng của họ là không thể chấp nhận được”.
Ngày 7.1, một vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến ít nhất 12 người thiệt mạng đã làm rúng động cả thế giới. Những họa sĩ biếm họa chủ chốt của tờ tuần báo thường xuyên đăng tải những hình ảnh chế giễu nhằm vào tôn giáo đã thiệt mạng, trong số đó có Tổng biên tập Stephane Charbonnier.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.